Tiết lộ nội dung cuộc trò chuyện giữa ông Tập và ông Putin

Trong cuộc gặp mặt tại Điện Kremlin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin đã gọi nhau là “bạn thân”.

Ông Putin và ông Tập gặp nhau tại Điện Kremlin (ảnh: TASS)

Ông Putin và ông Tập gặp nhau tại Điện Kremlin (ảnh: TASS)

Hôm 20/3, ông Putin tiếp đón ông Tập Cận Bình trong cuộc họp kín ở Điện Kremlin. Trong cuộc họp này, 2 nhà lãnh đạo thảo luận những vấn đề quan trọng nhất, trước khi bắt đầu chương trình nghị sự công khai.

Ông Tập có chuyến thăm 3 ngày ở Nga.

Phát biểu trong cuộc gặp, ông Putin gọi Chủ tịch Trung Quốc là “người bạn thân thiết” và cho rằng, chuyến thăm của ông Tập là biểu tượng của quan hệ Nga – Trung.

Về vấn đề Ukraine, ông Putin cho biết, ông đã nghiên cứu và tôn trọng các đề xuất hòa bình của Bắc Kinh.

“Ngài hiểu rằng chúng tôi luôn cởi mở với tiến trình đàm phán. Chúng tôi chắc chắn sẽ thảo luận về vấn đề này, bao gồm cả sáng kiến hòa bình của Trung Quốc”, ông Putin nói.

Ông Putin cũng nói thêm rằng, Nga “có phần ghen tị” với sự phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc trong hàng chục năm qua.

“Trung Quốc đã xây dựng mô hình phát triển kinh tế, củng cố vị thế đất nước hiệu quả, vượt xa nhiều nước”, ông Putin nói.

Về phần mình, ông Tập bày tỏ niềm vui khi được trở lại thăm Nga theo lời mời của Tổng thống Putin.

“Nga là quốc gia đầu tiên tôi ghé thăm sau khi tái đắc cử chức vụ Chủ tịch nước Trung Quốc”, ông Tập nói.

“Tổng thống Putin thân mến, tôi luôn coi ngài là người bạn thân”, ông Tập nói và nhấn mạnh cả Nga và Trung Quốc đều có “mục tiêu chung”.

“Cả 2 quốc gia đều có chung hoặc một số mục tiêu tương tự nhau. Chúng ta nỗ lực vì thịnh vượng mỗi nước và có thể hợp tác, làm việc cùng nhau để đạt được các mục tiêu”, ông Tập nói.

Ông Tập cũng đề cập tới cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024 và ủng hộ ông Putin đắc cử.

“Tôi biết biết rằng cuộc bầu cử Tổng thống Nga sẽ diễn ra vào năm tới. Nga đã có những bước phát triển đáng kể nhờ sự lãnh đạo của ngài. Tôi tin rằng người dân Nga sẽ tiếp tục ủng hộ ngài một cách mạnh mẽ”, ông Tập nói thêm.

Ông Putin hiện chưa công bố kế hoạch tái tranh cử Tổng thống Nga.

Hai nhà lãnh đạo thảo luận nhiều vấn đề quan trọng (ảnh: Reuters)

Hai nhà lãnh đạo thảo luận nhiều vấn đề quan trọng (ảnh: Reuters)

Về vấn đề Ukraine, ông Tập nhấn mạnh, “những tiếng nói lý trí và hòa bình đang không ngừng được tập hợp” và “phần lớn các quốc gia ủng hộ” Nga – Ukraine đàm phán hòa bình, giảm căng thẳng.

Ông Tập cho biết, Trung Quốc “phản đối việc thêm dầu vào lửa” trong xung đột ở Ukraine.

Sau khi trò chuyện, ông Tập và ông Putin bước vào cuộc họp kín kéo dài hơn 4 giờ, theo TASS.

John Kirby – phát ngôn viên Hội đồng An ninh Nhà Trắng – hôm 20/3 cho biết, Mỹ theo dõi chặt chẽ chuyến thăm Nga của ông Tập Cận Bình.

Ông Kirby cho rằng, trong chuyến thăm, ông Tập sẽ kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine và điều này sẽ mang đến lợi ích cho các lực lượng Nga (theo quan điểm của Washington). Ông Kirby cũng lo ngại khả năng Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga.

“Chúng tôi sẽ xem họ nói gì sau cuộc gặp này. Chúng tôi không biết liệu sẽ có thỏa thuận nào đó được đưa ra hay không. Chúng tôi không tin Trung Quốc sẽ loại nó khỏi bàn đàm phán”, ông Kirby nói về kịch bản Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga.

Ông Kirby cho biết, Nhà Trắng “quan tâm” đến việc tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Biden với người đồng cấp Trung Quốc.

Nguồn: [Link nguồn]

Những phát biểu đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau khi tới Nga

Máy bay chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hạ cánh xuống sân bay Vnukovo ở Moscow lúc 12 giờ 59 phút (giờ Moscow).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – TASS, Tân Hoa Xã, CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN