“Pháo đài bay” của Mỹ đến gần biên giới Nga, chiến đấu cơ Su-35 cất cánh

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, chiến đấu cơ Su-35 của Nga được điều động sau khi 2 máy bay ném bom chiến lược của Mỹ bị phát hiện bay về hướng biên giới Nga.

“Pháo đài bay” B-52H của Mỹ (ảnh: CNN)

“Pháo đài bay” B-52H của Mỹ (ảnh: CNN)

“Radar phòng không tại Quân khu miền tây hôm 20/3 phát hiện 2 mục tiêu trên biển Baltic đang tiến về phía biên giới Nga. Tiêm kích Su-35S được triển khai để nhận dạng, xác định đó là 2 oanh tạc cơ B-52H của Mỹ. Tiêm kích đã giám sát hoạt động của 2 máy bay Mỹ”, Bộ Quốc phòng Nga hôm 20/3 thông báo.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay Su-35S đã trở về căn cứ sau khi 2 chiếc B-52H của Mỹ đổi hướng và bay ra xa. Quân đội Nga cho hay, hoạt động của chiếc Su-35 tuân thủ nghiêm các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận.

“Không được phép xâm phạm biên giới của Nga”, Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo.

B-52H được mệnh danh là “pháo đài bay” của Mỹ và là một trong những máy bay ném bom chiến lược lớn nhất thế giới. B-52H có sải cánh dài 56,4 mét và trọng lượng cất cánh lên tới 220 tấn.

Bộ Quốc phòng Mỹ hiện chưa bình luận về thông tin từ phía Nga.

Vụ việc hôm 20/3 xảy ra khoảng 1 tuần sau khi máy bay không người lái (UAV) MQ-9 của Mỹ rơi xuống Biển Đen. Mỹ cáo buộc chiến đấu cơ Su-27 của Nga va chạm với UAV MQ-9. Nga phủ nhận điều này.

Căng thẳng Mỹ - Nga leo thang kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Hôm 20/3, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 350 triệu USD cho Ukraine.

Gói viện trợ mới bao gồm đạn rocket cho pháo phản lực HIMARS, đạn pháo cho xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley, tên lửa chống radar AMG-88 HARM, vũ khí chống tăng và nhiều thiết bị khác. Số đạn dược, vũ khí này được rút trực tiếp từ kho quân sự của Mỹ.

Theo RT, từ đầu tháng 3, Mỹ đã gửi cho Ukraine ít nhất 500.000 đạn pháo cỡ nòng 155mm.

Từ cuối tháng 2 năm ngoái, Mỹ đã viện trợ cho Ukraine số vũ khí trị giá khoảng 32,5 tỷ USD.

Nguồn: [Link nguồn]

Tiết lộ nội dung cuộc trò chuyện giữa ông Tập và ông Putin

Trong cuộc gặp mặt tại Điện Kremlin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin đã gọi nhau là “bạn thân”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT, Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN