Nhiệm vụ trong sương mù của lực lượng đặc nhiệm Ukraine ở rìa đông bắc thành phố Pokrovsk

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Trong bối cảnh tác chiến bằng máy bay không người lái (UAV) gặp nhiều khó khăn do sương mù, đặc nhiệm Ukraine vẫn cố bám trụ ở khu vực rìa phía đông bắc Pokrovsk. Họ nhận được yểm trợ hỏa lực từ trên không.

Video: Chiến đấu cơ Su-27 của Ukraine ném bom GBU-62 vào mục tiêu được cho là có binh sĩ Nga đồn trú ở Pokrovsk. Nguồn: Euromaidan Press/X.

Theo tờ Euromaidan Press, đặc nhiệm Ukraine cố gắng giữ khu vực rìa phía đông bắc Pokrovsk nhằm duy trì tuyến đường mà các lực lượng Ukraine có thể rút lui.

Nhiều đơn vị tinh nhuệ Ukraine, gồm Trung đoàn tấn công số 425, đơn vị đặc nhiệm Tymur và Trung đoàn đặc nhiệm số 3 – đã hành quân hoặc được điều động bằng trực thăng tới khu vực đông bắc Pokrovsk để yểm trợ cho cuộc rút lui của Quân đoàn phản ứng nhanh số 7, đồng thời giữ hành lang cho hai lữ đoàn còn lại đang cố thủ ở Myrnohrad là Lữ đoàn lính thủy đánh bộ 38 và Lữ đoàn đổ bộ đường không 25. Hai đơn vị này được cho là cũng sẽ sớm rút lui.

Chiến đấu cơ Su-27 của không quân Ukraine. Ảnh: Euromaidan Press.

Chiến đấu cơ Su-27 của không quân Ukraine. Ảnh: Euromaidan Press.

Theo nhà quan sát quân sự Thorkill, Nga đang tìm cách ngăn chặn cuộc rút lui được tiến hành khá “trật tự” của Ukraine. Trước tình thế bị áp đảo về quân số và nguy cơ bị bao vây, Ukraine buộc phải yêu cầu hỗ trợ đường không.

Lợi dụng lớp sương mù dày đặc, lực lượng Nga đã tập trung tại một tòa nhà ở đông bắc Pokrovsk. Ukraine cần tới không quân để loại bỏ mục tiêu nhằm duy trì khả năng rút quân.

Ít nhất một chiếc Su-27 đã vượt qua lưới phòng không Nga và thả bom lượn dẫn đường GBU-62 nặng 450kg vào mục tiêu, theo nguồn tin của Euromaidan Press. Được dẫn đường bằng tín hiệu vệ tinh kết hợp hệ thống quán tính, bom GBU-62 do Mỹ sản xuất có khả năng tấn công chính xác bất kể điều kiện thời tiết.

UAV FP-2 của Ukrainea được trang bị camera hồng ngoại. Ảnh: Euromaidan Press.

UAV FP-2 của Ukrainea được trang bị camera hồng ngoại. Ảnh: Euromaidan Press.

Ở Myrnohrad, quân đội Nga cũng mở đợt tiến công mới nhằm đẩy nhanh quá trình kiểm soát thành phố. Trong bối cảnh nhiều UAV cỡ nhỏ không thể hoạt động vì thời tiết, Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Ukraine đối phó bằng cách triển khai UAV chuyên dụng mang tên FP-2.

Nhờ camera hồng ngoại, những chiếc UAV này vẫn có thể quan sát được vị trí của lực lượng Nga để tập kích. “Dù thời tiết bất lợi, UAV của lực lượng đặc nhiệm vẫn tiếp cận và đánh trúng mục tiêu”, Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Ukraine tuyên bố.

Báo Ukraine nhận định, hiệu quả của các đòn tập kích được cho là chỉ mang tính tạm thời. Phía Nga vẫn đang chiếm ưu thế vượt trội. Ngay cả khi có sự yểm trợ từ không quân, Ukraine vẫn dần thất thế trong cuộc chiến giằng co kéo dài ở thành phố chiến lược.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Minh - Euromaidan Press ([Tên nguồn])
Theo dòng sự kiện: Xung đột Nga - Ukraine
Xem thêm
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN