Ông Tập gọi ông Biden là "bạn cũ", Nhà Trắng nói khác

Nhà Trắng ngày 16.11 đã trả lời câu hỏi của phóng viên về một từ mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dùng để nói về Tổng thống Mỹ Joe Biden, khi hai nhà lãnh đạo bắt đầu hội nghị thượng đỉnh trực tuyến.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 15.11 có cuộc hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 15.11 có cuộc hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Mở đầu hội nghị trực tuyến ngày 15.11, ông Tập gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden là “bạn cũ”. “Dù không được như gặp mặt trực tiếp. Tôi rất vui khi được thấy người bạn cũ”, ông Tập nói với ông Biden, theo Sputnik.

“Hai bên đã có nhiều cơ hội trò chuyện và tôi hi vọng chúng ta cũng có thể có một cuộc trò chuyện thẳng thắn vào tối nay”, ông Biden đáp lời.

Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến diễn ra trong 3,5 giờ là lần thứ ba ông Biden và ông Tập trò chuyện với nhau, kể từ khi Tổng thống Mỹ lên nắm quyền vào tháng 1.2021.

Hôm 16.11, phóng viên tờ Bloomberg đặt câu hỏi với phát ngôn viên Nhà Trắng, Andrew Bates, về mục đích của ông Tập khi nói như vậy.

Phát ngôn viên Nhà Trắng trả lời: “Tôi không biết ông Tập nói vậy là có mục đích gì. Nhưng ông Biden không hề coi ông Tập là bạn cũ”.

“Tổng thống (Biden) từng nói về mối quan hệ với ông Tập, rằng cả hai từng có quãng thời gian thảo luận thẳng thắn và trực tiếp”, phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết.

Hồi mùa hè năm nay, khi được phóng viên đài Fox News đặt câu hỏi về “người bạn cũ” là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Biden cũng tuyên bố tương tự. 

“Tôi nói thẳng như thế này. Chúng tôi biết rất rõ về nhau. Chúng tôi không phải là bạn cũ. Chỉ đơn thuần là công việc”, ông Biden khi đó nói.

Tuy nhiên, theo quan điểm của một số chuyên gia Trung Quốc, cụm từ “bạn cũ” mà ông Tập nhắc tới, có thể chỉ đơn giản là vì hai nhà lãnh đạo đã biết rõ về nhau trong thời gian dài.

“Khi người Trung Quốc gọi ai đó là bạn cũ, đó là vì họ đã biết nhau trong thời gian dài, không có nghĩa rằng hai người đó vẫn là bạn bè”, Shi Yinhong, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Renmin ở Bắc Kinh, nói với Reuters.

Trong quá khứ, ông Biden từng gặp gỡ ông Tập nhiều lần, khi còn là Phó Tổng thống Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. 

Năm 2011, ông Biden từng có chuyến đi tới Trung Quốc, gặp gỡ ông Tập ở Tứ Xuyên. Đến năm 2012, trước khi trở thành Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập cũng có chuyến thăm tới Mỹ và gặp ông Biden. Hai nhà lãnh đạo khi đó có 20 giờ trò chuyện riêng với nhau, theo New York Times.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ nêu tuyên bố quan trọng của Tổng thống Mỹ Biden với ông Tập về Đài Loan

Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 15.11 đã diễn ra theo hình...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Tập Cận Bình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN