Nga huỷ đàm phán với Nhật về đánh bắt gần nhóm đảo tranh chấp sau khi bị Tokyo siết trừng phạt

Bộ Ngoại giao Nga thông báo sẽ không tổ chức các cuộc đàm phán thường niên với Nhật về việc gia hạn thỏa thuận cho phép ngư dân Nhật đánh bắt tại nhóm đảo tranh chấp.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 29-1 thông báo sẽ không tổ chức các cuộc đàm phán thường niên với Nhật về vấn đề gia hạn thỏa thuận cho phép ngư dân Nhật hoạt động gần các hòn đảo do Nga nắm giữ ngoài khơi Hokkaido mà Tokyo gọi là Lãnh thổ phía Bắc và Moscow gọi là Nam Kurils, theo hãng Reuters.

Nga huỷ đàm phán với Nhật về đánh bắt gần nhóm đảo Nam Kurils/Lãnh thổ phía Bắc. Ảnh: David Mareuil/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES

Nga huỷ đàm phán với Nhật về đánh bắt gần nhóm đảo Nam Kurils/Lãnh thổ phía Bắc. Ảnh: David Mareuil/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES

"Trong bối cảnh chính phủ Nhật áp dụng các biện pháp chống Nga, phía Nga đã thông báo với Tokyo rằng họ không thể đồng ý về việc tổ chức các cuộc tham vấn liên chính phủ về việc thực hiện thỏa thuận này” - hãng tin RIA dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga.

Nhóm đảo Nam Kurils/Lãnh thổ phía Bắc được xem là nguồn căng thẳng chính giữa hai nước láng giềng Nga và Nhật trong nhiều thập niên qua. Vào tháng 6 năm ngoái, Moscow đã đình chỉ thỏa thuận năm 1998 cho phép tàu thuyền Nhật đánh bắt gần nhóm đảo trên.

Vào đầu tuần trước, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Hirokazu Matsuno đã đề nghị Moscow tham gia các cuộc đàm phán thường niên để hoạt động đánh bắt có thể bắt đầu trong năm nay.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định sẽ không có chuyện cải thiện quan hệ trừ khi Tokyo thể hiện “sự tôn trọng”.

“Để nối lại các cuộc đối thoại bình thường, những người hàng xóm Nhật nên thể hiện sự tôn trọng cơ bản đối với đất nước chúng tôi cũng như sự mong muốn cải thiện quan hệ song phương” - Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Nhật, một đồng minh lớn của Mỹ, đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hàng chục cá nhân và tổ chức của Nga ngay sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24-2-2022. Động thái khiến quan hệ Nga-Nhật xuống mức thấp nhất trong nhiều thập niên.

Mới đây, vào ngày 27-1, chính phủ Nhật đã thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối Nga nhằm đáp trả các cuộc không kích của Nga vào một số thành phố ở Ukraine, bao gồm bổ sung hàng loạt hàng hoá vào danh sách cấm xuất khẩu cho Nga và đóng băng tài sản của nhiều quan chức và tổ chức Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Quân đội Nga thu giữ bộ phận quan trọng trên rocket HIMARS của Ukraine?

Quân đội Nga đã tịch thu một bộ phận được cho là hệ thống điều khiển rocket HIMARS như một chiến lợi phẩm, theo Avia Pro.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VĨNH KHANG ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN