Đại sứ nước thành viên EU đầu tiên bị Nga trục xuất giữa xung đột Ukraine

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, trong những năm gần đây, giới lãnh đạo ở quốc gia châu Âu này đã “cố ý phá hủy mối quan hệ” với Moscow.

Đại sứ Estonia tại Nga – ông Margus Laidre (ảnh: CNN)

Đại sứ Estonia tại Nga – ông Margus Laidre (ảnh: CNN)

Hôm 13/1, Bộ Ngoại giao Nga thông báo, nước này đã hạ cấp quan hệ ngoại giao với Estonia (nước thành viên EU) và trục xuất đại sứ Estonia về nước.

Động thái này diễn ra sau khi Estonia tổ chức cuộc họp của các quan chức quốc phòng phương Tây hồi tuần trước. Trong cuộc họp, các bên tham gia đã cam kết viện trợ quân sự nhiều hơn cho Ukraine.

“Estonia đã thực hiện nhiều hành động không thân thiện. Họ cắt giảm triệt để nhân sự của Đại sứ quán Nga tại Tallinn, thực hiện chính sách phá hoại quan hệ giữa 2 nước. Để đáp trả, Nga quyết định hạ cấp quan hệ ngoại giao với Estonia”, Bộ Ngoại giao Nga thông báo.

Hôm 23/1, Đại sứ Estonia tại Nga – ông Margus Laidre – đã được Bộ Ngoại giao Nga triệu tập. Theo thông báo, ông Laidre phải rời khỏi Nga vào ngày 7/2.

“Nỗi sợ người Nga và nuôi dưỡng thái độ thù địch đã được Tallinn nâng lên thành chính sách. Toàn bộ tình trạng này thuộc về trách nhiệm của giới lãnh đạo Estonia”, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc, cảnh báo rằng Moscow sẽ tiếp tục đáp trả các hành động thù địch từ phía Estonia.

Bình luận về quyết định hạ cấp quan hệ ngoại giao với Tallinn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng: “Chính quyền Estonia đã nhận những gì mà họ đáng phải nhận”.

Theo Al Jazeera, đây là lần đầu tiên Nga trục xuất đại sứ một quốc gia thành viên EU kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra (24/2/2022). Ngoài việc là thành viên EU, Estonia còn nằm trong khối quân sự NATO do Mỹ lãnh đạo. Nước này phản đối ý tưởng để Đức gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine.

Trong thông báo cùng ngày 23/1, Bộ Ngoại giao Estonia cho biết, Đại sứ Nga tại nước này – ông Vladimir Lipayev – cũng bị trục xuất vào ngày 7/2.

“Estonia ghi nhận quyết định của Nga về việc hạ cấp quan hệ ngoại giao. Chúng tôi duy trì nguyên tắc có đi có lại trong quan hệ với Nga. Điều này có nghĩa là đại sứ Nga sẽ rời khỏi Estonia cùng thời điểm đại sứ Estonia rời Nga”, Bộ Ngoại giao Estonia viết trên Twitter.

Nguồn: [Link nguồn]

Cựu cố vấn ông Zelensky ”dội gáo nước lạnh” vào khả năng Ukraine thắng Nga

Cựu cố vấn của Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng, lực lượng nước này đã phung phí nhiều cơ hội để giành ưu thế trong cuộc chiến với quân đội Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS, Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN