Nga cảnh báo đáp trả quân sự nếu Mỹ làm điều này

Nga để ngỏ khả năng đáp trả quân sự nếu Mỹ làm thay đổi cán cân an ninh ở châu Âu, trong khi vòng đàm phán đầu tiên kết thúc ở Thụy Sĩ mà không đem lại kết quả.

Xe tăng Nga trong một cuộc tập trận.

Xe tăng Nga trong một cuộc tập trận.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cảnh báo Moscow sẽ đáp trả quân sự quân sự nếu Mỹ đặt các vũ khí tiên tiến tại châu Âu trong tương lai, theo RT.

"Nếu NATO tiếp tục triển khai các vũ khí với năng lực mới, vốn đang được phát triển rất nhanh tại Mỹ, quân đội Nga có thể đáp trả theo cách chắc chắn gây ra thiệt hại không thể tránh khỏi cho an ninh của Mỹ và các đồng minh châu Âu", ông Ryabkov nói sau cuộc hội đàm về an ninh với người đồng cấp Mỹ Wendy Sherman.

Bình luận về kết quả đàm phán Nga-Mỹ, ông Ryabkov nói các đề xuất của Nga để ngăn NATO bành trướng sang phía đông chưa đạt được bước tiến.

Vấn đề tùy thuộc vào NATO và liên minh quân sự này cần có các bước đi thực sự để tìm ra điểm chung với Nga, ông Ryabkov nói.

"Chúng tôi kêu gọi Mỹ thể hiện trách nhiệm tối đa lúc này. Không nên đánh giá thấp rủi ro liên quan khả năng leo thang đối đầu", ông Ryabkov nói thêm, khẳng định Moscow đã thực hiện nỗ lực đáng kể để "thuyết phục Mỹ rằng đùa với lửa là điều không hề có lợi”.

Ông Ryabkov và người đồng cấp Mỹ Sherman đã có cuộc hội đàm kéo dài gần 8 tiếng ở Geneva, Thụy Sĩ. Nga khẳng định không có kế hoạch tấn công Ukraine và việc điều chuyển lực lượng trong phạm vi lãnh thổ là điều bình thường.

Trong khi đó, phía Mỹ tuyên bố không chấp nhận yêu cầu của Nga về việc ngăn NATO kết nạp thêm các thành viên. Bà Sherman nói Nga phải rút quân khỏi biên giới với Ukraine và có các động thái hạ nhiệt căng thẳng. 

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao Nga - Trung Quốc quyết không bỏ rơi Kazakhstan?

Sự ổn định của Kazakhstan có ý nghĩa sống còn đối với khu vực Trung Á, đặc biệt là khu vực miền Trung, miền Nam nước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN