Phòng không Nga ở Crimea đưa máy bay MQ-9 Reaper Mỹ vào tầm ngắm?

Các hệ thống phòng không Nga đặt tại bán đảo Crimea đã được kích hoạt, dường như đưa máy bay không người lái vũ trang (UAV) MQ-9 Reaper của Mỹ vào tầm ngắm, theo báo Nga Avia.pro.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper có giá treo vũ khí ở hai bên cánh.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper có giá treo vũ khí ở hai bên cánh.

Theo các nguồn tin, chiếc MQ-9 đã áp sát bán đảo Crimea do Nga kiểm soát ở khoảng cách chỉ 20-25km. Cùng thời điểm, hệ thống phòng không Nga ở Crimea được kích hoạt.

Báo Nga cho biết, chiếc MQ-9 Reaper chỉ cách bán đảo Crimea 20-25km là điều rất nguy hiểm. Cự ly như vậy là đủ để UAV Mỹ tấn công các mục tiêu trên mặt đất bằng bom lượn Mark 82. Quân đội Nga không loại trừ khả năng UAV Mỹ đang diễn tập mô phỏng tấn công.

Theo tuyên bố của hải quân Nga, không chỉ hệ thống phòng không ở Crimea mà các tàu chiến của hạm đội Biển Đen cũng được lệnh cảnh giác cao độ.

“Các tổ hợp phòng không S-400, Pantsir S-1 đã được kích hoạt ở bán đảo Crimea, cũng như các hệ thống phòng thủ trên tàu chiến của hạm đội Biển Đen, nhằm phát hiện và đưa các mục tiêu hoạt động ở tầm thấp vào tầm ngắm”, tuyên bố của hạm đội Biển Đen thuộc hải quân Nga cho biết.

Theo báo Nga, một khi Mỹ và NATO leo thang căng thẳng, Nga sẽ buộc phải có các hành động quân sự đáp trả để bảo vệ biên giới.

Hạm đội Biển Đen có nhiều tàu nổi và tàu ngầm được trang bị tên lửa hành trình Kalibr, rất có thể là vũ khí tấn công chủ lực của Nga nếu xung đột nổ ra ở Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: “Ác điểu” MQ-9 Reaper thổi bay khủng bố IS ở Iraq bằng bom dẫn đường nặng 220kg

Máy bay không người lái “ác điểu” MQ-9 Reaper của không quân Anh gần đây đã giáng đòn không kích nhằm vào nhóm khủng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Avia.pro ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN