Quân đội Nga đánh bại khủng bố tấn công căn cứ quân sự ở Kazakhstan 

Quân đội Nga cùng các lực lượng an ninh Kazakhstan gần đây đã đánh bại đợt tấn công của khủng bố nhằm vào một căn cứ quân sự.

Xe quân sự Nga chờ được đưa lên máy bay tới Kazakhstan.

Xe quân sự Nga chờ được đưa lên máy bay tới Kazakhstan.

Theo báo Nga Avia.pro, quân đội Nga đã chặn đứng đợt tấn công của khủng bố chỉ sau chưa đầy một giờ. Các tay súng khủng bố dường như muốn chiếm kho vũ khí và thiết bị quân sự để phát động đợt tấn công mới nhằm vào các thành phố lớn.

Các binh sĩ Nga tham gia bảo vệ các cơ sở quân sự và chiến lược ở Kazakhstan đã giao tranh ác liệt, tiêu diệt nhiều phần tử khủng bố, khiến những tên còn lại rút chạy.

“Truyền thông địa phương đưa tin, các tay súng cực đoan ở Kazakhstan đã bị lực lượng gìn giữ hòa bình Nga đánh cho tơi tả khi cố gắng tấn công một căn cứ quân sự. Quân nhân Nga đóng tại các cơ sở quân sự nói trên của Kazakhstan cùng với lực lượng an ninh Kazakhstan đã đánh bật chúng và không hứng chịu tổn thất”, nguồn tin cho biết.

Phía Nga cho đến nay chưa chính lên tiếng về thông tin này. Nhờ sự can thiệp của quân đội Nga, tình hình ở Kazakhstan đã được ổn định.

Cũng theo truyền thông Nga, quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật khác biệt nhưng rất hiệu quả để tiêu diệt hàng trăm phần tử khủng bố.

Thông tin đăng tải trên tờ Avia.pro cho biết, quân đội Nga đưa các thiết bị tác chiến điện tử đến Kazakhstan, làm gián đoạn thông tin liên lạc của khủng bố.

Nhờ nắm được thông tin liên lạc điện tử, mỗi khi khủng bố lên kế hoạch tấn công, quân đội Nga đều biết trước để phục kích.

Trước đó, video do truyền thông Nga đăng tải, cho thấy các tổ hợp tác chiến điện tử được đưa lên máy bay vận tải quân sự sang Kazakhstan, bao gồm hệ thống áp chế điện tử (REP) RB-531B Infauna, tổ hợp tình báo điện tử (RTR) RB-341V Leer-3 – thiết bị chuyên gây nhiễu thiết bị viễn thông di động.

Ở thời điểm hiện tại, quân đội Nga đã giao lại nhiệm vụ cho lực lượng an ninh Kazakhstan và sẽ rút khỏi quốc gia này sau một tuần.

Theo thông tin chính thức, lực lượng chủ lực Nga hiện tập trung ở thủ đô Nur-Sultan và Almaty – thành phố lớn nhất ở Kazakhstan.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ đòi Kazakhstan giải thích lý do mời Nga đưa quân vào dẹp khủng bố

Mỹ cho rằng, có những “câu hỏi thực sự” về cách Kazakhstan giải quyết cuộc khủng hoảng lớn nhất từ trước đến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Avia.pro ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN