Mỹ cấm toàn bộ tàu Nga

Ông Biden cho biết, Mỹ sẽ nỗ lực để loại bỏ tất cả lợi ích kinh tế mà Nga được hưởng từ phương Tây trước đây.

Tổng thống Mỹ Biden phát biểu tại Nhà Trắng hôm 21.4 (ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Biden phát biểu tại Nhà Trắng hôm 21.4 (ảnh: AP)

Hôm 21.4, ông Biden tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga. Theo đó, tất cả các tàu gắn cờ, sở hữu hoặc được điều hành bởi tổ chức, cá nhân ở Nga sẽ không được chào đón ở cảng biển Mỹ.

“Washington sẽ hành động cùng Liên minh châu Âu và cấm tất cả tàu Nga cập cảng”, ông Biden phát biểu.

Ngoài lệnh cấm tàu Nga cập cảng, Tổng thống Biden hôm 21.4 cũng công bố chương trình cho phép người Ukraine nhập cư trực tiếp vào Mỹ. Ông Biden tuyên bố Mỹ sẽ viện trợ kinh tế thêm cho Ukraine 500 triệu USD và 800 triệu USD viện trợ quân sự. Gói viện trợ quân sự mới của Mỹ cho Ukraine bao gồm hàng chục hệ thống pháo, 144.000 viên đạn các loại và nhiều thiết bị hiện đại.

“Hôm nay, chúng tôi công bố gói viện trợ 800 triệu USD để tăng cường hơn nữa khả năng chiến đấu của Ukraine ở Donbass”, ông Biden nói.

“Mỹ cũng cam kết chia sẻ thông tin tình báo kịp thời và đóng vai trò điều phối những lô vũ khí mà đồng minh gửi tới Ukraine”, ông Biden nói thêm.

Theo ông Biden, trong khi Nga chuyển hướng chiến dịch quân sự sang miền đông Ukraine, các gói viện trợ quân sự cho Kiev ngày càng quan trọng.

“Mỹ và các đồng minh của chúng tôi đã tìm cách nhanh nhất có thể để cung cấp vũ khí và thiết bị cho Ukraine”, ông Biden nhấn mạnh.

Cơ sở hạ tầng Ukraine bị tàn phá nghiêm trọng do xung đột với Nga (ảnh: CNN)

Cơ sở hạ tầng Ukraine bị tàn phá nghiêm trọng do xung đột với Nga (ảnh: CNN)

Trước đó, Mỹ ngày 13.4 công bố gói viện trợ quân sự trị giá 800 triệu USD cho Ukraine. Gói viện trợ này bao gồm 11 trực thăng Mi-17, 18 lựu pháo Howitzer, 300 máy bay không người lái Switchblade, 500 tên lửa chống tăng Javelin, 200 xe thiết giáp chiến đấu, cùng các hệ thống radar.

Những gói viện trợ quân sự mới ngày càng cho thấy sự mạnh bạo của Mỹ khi cung cấp cho Ukraine vũ khí hạng nặng và thiết bị hiện đại. Nga nhiều lần cảnh báo coi các phương tiện chở vũ khí của Mỹ và NATO trên lãnh thổ Ukraine là mục tiêu quân sự. 

Nếu được thông qua, gói viện trợ quân sự mới sẽ nâng tổng viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine kể từ hôm 24.2 lên con số hơn 3 tỷ USD.

“Những người dân đóng thuế và quân đội Mỹ có thể tự hào rằng họ đã góp sức và giúp đỡ Ukraine trong cuộc chiến với Nga”, ông Biden nói.

Trong khi Mỹ tăng cường viện trợ, Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 21.4 cho biết, nước này đã thiệt hại hơn 500 tỷ USD kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự.

“Theo tính toán sơ bộ, Ukraine đã thiệt hại 550 tỷ USD cho giao tranh với Nga”, ông Zelensky phát biểu trong cuộc họp với đại diện của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Theo ông Zelensky, Ukraine đang cần ít nhất 7 tỷ USD viện trợ mỗi tháng để ổn định kinh tế - xã hội.

Nguồn: [Link nguồn]

Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích NATO

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, trong khi Ankara cố gắng thúc đẩy đàm phán để chấm dứt xung đột Nga – Ukraine, một số thành viên khác của NATO lại chỉ muốn kéo dài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN