Ukraine dọa tấn công "huyết mạch" trọng yếu ở Crimea, Nga nổi giận

Nga cho rằng, lời đe dọa từ phía Ukraine rằng có thể tấn công cầu Crimea (cầu Eo biển Kerch) không khác gì “đe dọa khủng bố”.

Cầu Crimea – huyết mạch giao thông nối Nga và bán đảo Crimea (ảnh: RT)

Cầu Crimea – huyết mạch giao thông nối Nga và bán đảo Crimea (ảnh: RT)

“Những tuyên bố như vậy không khác nào đe dọa về một hành động khủng bố. Không thể chấp nhận được”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong cuộc họp báo hôm 21.4.

Trước đó, hôm 20.4, Alexey Danilov – Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine – cho biết, nếu có cơ hội, Kiev sẽ ra lệnh tấn công cầu Crimea.

“Nếu có cơ hội, chúng tôi chắc chắn sẽ làm điều đó”, ông Danilov bình luận trong cuộc phỏng vấn với Radio NV khi phóng viên đặt câu hỏi rằng, liệu Ukraine có thể tấn công cầu Crimea hay không.

Ông Danilov lưu ý, cầu Crimea là một trong những con đường quan trọng để Nga gửi viện trợ quân sự tới lực lượng của mình ở Ukraine.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, tuyên bố của ông Danilov cần phải “bị trừng phạt”.

“Một trong những lãnh đạo của Ukraine nói rằng có thể tấn công cầu Crimea. Tôi hy vọng họ hiểu đâu có thể là mục tiêu được phép tấn công”, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết trên Telegram.

Việc xây dựng cầu Crimea được Nga khởi công năm 2016 và hoàn thành năm 2018. Với chiều dài gần 19 km, đây là cây cầu dài nhất châu Âu, cho phép cả ô tô và tàu hỏa di chuyển. Với chiều dài như vậy, cầu Crimea rất dễ bị tấn công và Nga khó có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tuyến đường huyết mạch băng qua eo biển này.

Moscow chi khoảng 1,2 tỷ USD để xây dựng cây cầu kết nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar Krai (Nga). Trong xung đột Nga – Ukraine, cầu Crimea không chỉ lưu thông phương tiện dân sự mà còn cho phép những phương tiện quân sự của Nga đi qua.

Binh sĩ Nga ở trung tâm Thành phố Mariupol (ảnh: CNN)

Binh sĩ Nga ở trung tâm Thành phố Mariupol (ảnh: CNN)

Hôm 21.4, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này đã thực hiện 1.001 vụ tấn công bằng tên lửa và pháo nhằm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine trong đêm ngày 20.4.

Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận việc lực lượng nước này kiểm soát hoàn toàn thành phố Kreminna ở Donbass.

Cùng ngày, thị trưởng Kharkiv – thành phố lớn thứ 2 ở Ukraine – cho biết, khu vực này hứng pháo kích dữ dội của quân đội Nga.

“Tình hình rất căng thẳng. Chúng tôi vừa trải qua một đợt pháo kích rất lớn. Hai khu chợ bị phá hủy, nhiều người mất nhà cửa”, Ihor Terekhov – thị trưởng Kharkiv – phát biểu trên sóng truyền hình.

Ông Ihor Terekhov cho biết, khoảng 1 triệu người vẫn ở lại Kharkiv. Thành phố mới chỉ sơ tán khoảng 30% dân số.

Nguồn: [Link nguồn]

Bí ẩn ”thành phố ngầm” bên dưới Azovstal: Boongke chịu nổi bom hạt nhân khiến Nga gặp khó

Sau gần 60 ngày bị Nga tấn công và bao vây, các lực lượng Ukraine ở Mariupol đang cố thủ trong các đường hầm chằng chịt bên dưới nhà máy thép khổng lồ Azovtal. Đây được xem...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN, RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN