Nga lần đầu nêu điều kiện ngừng chiến ở Ukraine kể từ khi chuyển hướng sang Donbass

Tuyên bố về các điều kiện kết thúc chiến dịch quân sự được Nga đưa ra trong bối cảnh quân đội nước này đang chiếm thế chủ động ở Donbass.

Dân thường sơ tán khỏi thành phố Mariupol (Ukraine) hôm 20.4 (ảnh: CNN)

Dân thường sơ tán khỏi thành phố Mariupol (Ukraine) hôm 20.4 (ảnh: CNN)

“Chiến dịch quân sự chỉ có thể chấm dứt khi các nhiệm vụ được hoàn thành, bao gồm bảo vệ các cộng đồng dân cư ở Donbass, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine, cũng như loại bỏ mối đe dọa với Nga từ Ukraine”, Alexey Polishchuk – Vụ trưởng Vụ Cộng đồng các quốc gia độc lập thuộc Bộ Ngoại giao Nga – nói với hãng thông tấn TASS.

Ông Polishchuk cho biết, chiến dịch quân sự của Nga đang diễn ra đúng kế hoạch sau khi chuyển hướng sang Donbass.

“Mọi mục tiêu sẽ được hoàn thành”, ông Polishchuk nhấn mạnh.

Đây là lần đầu tiên Nga đưa ra phát biểu về các điều kiện nhằm kết thúc chiến dịch quân sự ở Ukraine, kể từ khi quân đội nước này bước vào “giai đoạn mới” của cuộc chiến.

Trong cuộc phỏng vấn với TASS, quan chức ngoại giao Nga cho biết, nước này sẽ đưa Belarus vào các thỏa thuận hòa bình với Ukraine trong tương lai.

“Chúng tôi chắc chắn sẽ đưa Belarus vào các thỏa thuận với Ukraine với tư cách là một trong những bên bảo đảm”, ông Polishchuk nói và nhấn mạnh Belarus đang tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga với Ukraine.

Cùng ngày 20.4, Tổng thống Nga Putin cho rằng, “thảm kịch” ở Donbas là nguyên nhân khiến Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

“Thật không may, ở Cộng hòa Lugansk, rất nhiều điều đã thay đổi theo hướng ngày càng tồi tệ. Suốt 8 năm qua, khu vực này liên tục hứng chịu những vụ đánh bom, pháo kích và giao tranh. Tất nhiên, người dân phải sống trong điều kiện rất khó khăn”, ông Putin nói trong cuộc họp của Ủy ban Giám sát Nga ở Moscow.

“Chính thảm kịch đang diễn ra ở Donbass, bao gồm cả Cộng hòa Lugansk, đã buộc Nga mở chiến dịch quân sự. Chiến dịch này chủ yếu theo đuổi mục tiêu giúp đỡ những người dân ở Donbass”, ông Putin nói thêm và cam kết quân đội Nga sẽ hành động mạnh mẽ để bảo đảm hòa bình tái lập ở Donbass.

Sau khi rút quân khỏi Kiev và khu vực bắc Ukraine, hôm 19.4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã bước vào giai đoạn mới. Quân đội Nga được cho là đang mở những cuộc tấn công khắp miền đông Ukraine nhằm mở rộng vùng kiểm soát của lực lượng ly khai. Trước đó, Ukraine xác nhận Nga kiểm soát thành phố Kreminna thuộc tỉnh Lugansk.

Nguồn: [Link nguồn]

3 lần bỏ qua ”tối hậu thư” của Nga, chỉ huy Ukraine ở Mariupol kể tình cảnh hiểm nghèo

Hôm 20.4, lực lượng Ukraine đang trú ẩn ở nhà máy thép Azovstal, thành phố Mariupol, một lần nữa từ chối đầu hàng khi quân đội Nga kêu gọi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN