Hé lộ kế hoạch “khủng” của Mỹ nhằm ngăn chặn TQ ở Thái Bình Dương

Lầu Năm Góc vừa đệ trình lên Quốc hội một kế hoạch chi tiêu khổng lồ nhằm ngăn chặn Trung Quốc ở khu vực Thái Bình Dương. Kế hoạch thể hiện tầm nhìn dài hạn và xác định Trung Quốc là đối thủ chính của Mỹ trong vòng ít nhất 6 năm tới, theo The Drive.

Mỹ muốn chi hơn 27 tỷ USD để đối phó Trung Quốc trong vòng 6 năm tới (ảnh: SCMP)

Mỹ muốn chi hơn 27 tỷ USD để đối phó Trung Quốc trong vòng 6 năm tới (ảnh: SCMP)

Với sáng kiến Răn đe Thái Bình Dương (PDI), Mỹ dự kiến sẽ chi hơn 27 tỷ USD từ năm 2021 – 2027 nhằm ngăn chặn Trung Quốc ở Thái Bình Dương.

Nội dụng của PDI là mở rộng khả năng tấn công tầm xa của quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương bằng tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu thanh.

Mỹ cũng muốn tăng cường khả năng phòng thủ cho các căn cứ và khả năng tiếp ứng quân sự ở khu vực quan trọng này.

“Mối nguy lớn nhất đối với quân đội Mỹ là sự xói mòn khả năng răn đe quân sự trước các đối thủ. Nếu chúng ta không tăng cường răn đe quân sự, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh hoạt động gây ảnh hưởng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, thậm chí là toàn cầu. Khi cán cân quân sự ở khu vực này bị thay đổi, Mỹ sẽ mất dần lợi ích và nhận về nguy cơ từ khắp nơi trên thế giới”, báo cáo của Lầu Năm Góc nhằm thuyết phục Quốc hội Mỹ phê duyệt PDI nêu.

Trong năm 2021, Lầu Năm Góc muốn Mỹ chi 6,9 tỷ USD cho kế hoạch PDI. Từ năm 2021 – 2027, tổng số tiền Mỹ chi cho PDI sẽ vào khoảng 27,4 tỷ USD.

“Mỹ cần có hệ thống tấn công tầm xa chính xác và năng lực phòng thủ dọc ‘chuỗi đảo thứ nhất’. Số lượng vũ khí trên các căn cứ ở Thái Bình Dương cũng cần tăng lên”, báo cáo của Lầu Năm Góc viết.

Thuật ngữ “chuỗi đảo thứ nhất” mà quân đội Mỹ sử dụng là nhằm ám chỉ khu vực rộng lớn ở Thái Bình Dương, bao gồm cả Biển Đông và eo biển Đài Loan. “Chuỗi đảo thứ hai” ám chỉ khu vực biển trải dài từ Nhật Bản tới Indonesia, bao gồm cả căn cứ quân sự Guam.

Theo báo cáo của Lầu Năm Góc, trong năm 2021, một số đồng minh quân sự của Mỹ như Hàn Quốc, Úc sẽ không mua sắm nhiều vũ khí. Vì vậy, Mỹ cần đẩy mạnh chi tiêu quân sự cho kế hoạch PDI để không bị Trung Quốc “qua mặt” ở châu Á – Thái Bình Dương.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ: Giục xây siêu đập lớn nhất hành tinh ”càng sớm càng tốt”, quan chức Tây Tạng toan tính điều gì?

Trong khuôn khổ kỳ họp Quốc hội Trung Quốc, một quan chức cao cấp của Tây Tạng cho rằng, cần triển khai kế hoạch xây...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - The Drive ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN