Cựu quan chức Afghanistan dự báo thời điểm Taliban mất quyền kiểm soát đất nước

Một cựu quan chức chính quyền cũ ở Afghanistan gần đây đưa ra nhận định rằng Taliban không thể trụ được lâu, đang mất dần quyền kiểm soát lãnh thổ khi khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng.

Phụ nữ Afghanistan che kín toàn thân dưới thời Taliban nắm quyền trở lại.

Phụ nữ Afghanistan che kín toàn thân dưới thời Taliban nắm quyền trở lại.

Trả lời phỏng vấn với Tổ chức châu Âu về Nghiên cứu Nam Á (EFAS), Malaiz Daud, cựu chánh văn phòng thời chính quyền Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, nói: “Chỉ là vấn đề thời gian. Taliban sẽ không trụ được quá 2 năm”.

“Các nhà quan sát còn không tin rằng Taliban nắm quyền được trong 6 tháng. Mọi chuyện đang diễn ra ngay bây giờ. Afghanistan đang rơi vào khủng hoảng, người dân chết đói la liệt ngoài đường”, Grant nói thêm.

Theo cựu quan chức Afghanistan, một bé gái được cha bán cho người khác với giá chỉ 500 USD. Bất cứ ai gia nhập IS chống Taliban cũng được số tiền tương tự.

Liên Hợp Quốc đã cảnh báo cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Afghanistan đang ngày càng tồi tệ, cần các sự giúp đỡ khẩn cấp để hỗ trợ đời sống của 20 triệu người.

Vừa kết thúc chiến tranh, Afghanistan đang đối mặt với nghèo đói, hạn hán nghiêm trọng, mất điện thường xuyên và mới nhất là dịch bệnh Covid-19.

Daud hiện là một nhà nghiên cứu, nói quân đội Afghanistan không hề có lực lượng mạnh gồm 300.000 người như tuyên bố của Mỹ, cùng lắm là khoảng 50.000 binh sĩ nhưng chủ yếu chiến đấu vì tiền lương.

Daud nói chính quyền cũ không có sự ủng hộ sâu rộng và người dân không sẵn sàng tham gia kháng chiến, dẫn đến thất bại tất yếu.

Nguồn: [Link nguồn]

Taliban không diệt được IS, nguy cơ Mỹ bị khủng bố tấn công

Khủng bố IS ở Afghanistan có khả năng phát động tấn công nước Mỹ trong 6 tháng tới, còn với al-Qaeda là từ 1-2 năm, theo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Business Standard ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN