Cảnh sát quốc hội Mỹ bất ngờ tự tử sau vụ bạo loạn ở Điện Capitol 

Một cảnh sát thuộc lực lượng an ninh bảo vệ tòa nhà quốc hội Mỹ đã tự tử chỉ 3 ngày sau vụ việc người ủng hộ ông Trump xông vào làm náo loạn tòa nhà quốc hội Mỹ. 

Sĩ quan Howard Liebengood tự tử chỉ vài ngày sau vụ bạo loạn ở tòa nhà quốc hội Mỹ. Ảnh: Getty

Sĩ quan Howard Liebengood tự tử chỉ vài ngày sau vụ bạo loạn ở tòa nhà quốc hội Mỹ. Ảnh: Getty

Lực lượng cảnh sát quốc hội Mỹ (USCP) thông báo, sĩ quan Howard Liebengood, 51 tuổi, chết tại nhà hôm 9/1. Hai nguồn tin chia sẻ với AP rằng, Liebengood đã tự tử. USCP không tiết lộ nguyên nhân cái chết.

Liebengood đã gia nhập UCSP từ tháng 4/2005 và được bổ nhiệm vào bộ phận an ninh của Thượng viện. 

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn và cầu nguyện tới gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của sĩ quan Liebengood", USCP viết.

Sĩ quan Liebengood là con trai của cựu trợ lý Thượng viện Howard S Liebengood, người từng là trung sĩ tại tòa nhà quốc hội Mỹ từ năm 1981 đến 1983. 

USCP không đưa ra bình luận về việc liệu cái chết của sĩ quan Liebengood có liên quan tới cuộc bạo loạn hôm 6/1 ở tòa nhà quốc hội hay không. 

Liebengood là sĩ quan cảnh sát quốc hội thứ 2 tử vong chỉ vài ngày sau khi đám đông ủng hộ ông Trump xông vào tòa nhà quốc hội nhằm ngăn cản quốc hội Mỹ chứng nhận chiến thắng của ông Biden. Brian Sicknick, sĩ quan còn lại, tử vong hôm 7/1 do bị thương nặng trong lúc ngăn cản đám đông quá khích.

Các công tố viên liên bang đã mở một cuộc điều tra về cái chết của Sicknick, trong bối cảnh có tuyên bố cho rằng, sĩ quan này bị người biểu tình "đập bình cứu hỏa vào đầu" trong lúc xô xát. 

Sicknick là người thứ 5 chết vì cuộc bạo loạn ở tòa nhà quốc hội Mỹ. 4 người còn lại đều là người biểu tình ủng hộ ông Trump. Cảnh sát chưa xác định được nơi Sicknick bị tấn công. Sĩ quan cảnh sát này bị thương khi xô xát với người ủng hộ ông Trump. Sau đó, Sicknick cố quay trở lại phòng làm việc và gục xuống. Dù được đưa tới bệnh viện nhưng sĩ quan này tử vong do vết thương quá nặng. 

Nguồn: [Link nguồn]

Bị người biểu tình dùng bình cứu hỏa đập vào đầu, cảnh sát Điện Capitol tử vong

Theo cảnh sát Mỹ, đã có người thứ 5 tử vong sau khi hàng nghìn người ủng hộ ông Trump xông vào tòa nhà quốc hội Mỹ,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN