Bị người biểu tình dùng bình cứu hỏa đập vào đầu, cảnh sát Điện Capitol tử vong

Theo cảnh sát Mỹ, đã có người thứ 5 tử vong sau khi hàng nghìn người ủng hộ ông Trump xông vào tòa nhà quốc hội Mỹ, gây náo loạn hôm 6/1. 

Cảnh sát Mỹ đứng gác trước tòa nhà quốc hội hôm 6/1. Ảnh: Getty

Cảnh sát Mỹ đứng gác trước tòa nhà quốc hội hôm 6/1. Ảnh: Getty

Hãng Sputnik hôm 8/1 đưa tin, lực lượng cảnh sát ở Điện Capitol USCP tuyên bố, sĩ quan Brian Sicknick đã tử vong do vết thương nặng khi cố ngăn đám đông quá khích xông vào tòa nhà quốc hội. Sicknick là cảnh sát đầu tiên và là người thứ 5 tử vong sau vụ việc. Trước đó, 4 người thiệt mạng được xác định là người biểu tình. 

"Sĩ quan Sicknick đã có mặt và ứng phó với cuộc bạo loạn của đám đông ủng hộ ông Trump tại tòa nhà quốc hội hôm 6/1 và bị thương nặng khi xô xát với người biểu tình", USCP thông báo. Theo nguồn tin, Sicknick bị người biểu tình dùng bình cứu hỏa đập vào đầu.

Sĩ quan Sicknick trở lại phòng làm việc và gục xuống. Anh được đưa tới một bệnh viện địa phương để chữa trị nhưng đã qua đời đêm 7/1 (giờ Mỹ) vì vết thương nặng. Sicknick gia nhập USCP hồi tháng 7/2008 và phục vụ trong đơn vị phản ứng nhanh số 1. 

Theo tuyên bố của cảnh sát, hôm 6/1, hàng nghìn người ủng hộ ông Trump đã xông vào tòa nhà quốc hội và tấn công các sĩ quan bằng ống sắt, hóa chất và một số vũ khí. 

Theo tuyên bố của cảnh sát Mỹ, hàng nghìn người ủng hộ ông Trump đã xông vào tòa nhà quốc hội. Ảnh: WP

Theo tuyên bố của cảnh sát Mỹ, hàng nghìn người ủng hộ ông Trump đã xông vào tòa nhà quốc hội. Ảnh: WP

Nhiều người cố đột nhập vào trong phòng họp Hạ viện, nơi thành viên quốc hội đang kiểm phiếu đại cử tri. Dù bị gián đoạn một thời gian nhưng phiên họp quốc hội vẫn tiếp tục và xác nhận kết quả cuối cùng là ông Biden chiến thắng. 

Vụ bạo loạn tại quốc hội Mỹ diễn ra sau khi ông Trump, trong một bài phát biểu, kêu gọi những người ủng hộ tiếp tục chiến đấu để lật ngược kết quả bầu cử. 

Vụ bạo loạn khiến nhiều quan chức thuộc chính quyền ông Trump đệ đơn xin từ chức. Tổng thống Mỹ đương nhiệm cũng đối mặt với nguy cơ bị phế truất và luận tội. 

Trong một tin nhắn video hôm 7/1, ông Trump tỏ ra phẫn nộ với "tình trạng bạo lực, bất tuân luật pháp và lộn xộn" diễn ra tại tòa nhà quốc hội, nói thêm rằng, những người vi phạm luật pháp sẽ phải "trả giá". 

Nhiều người kêu gọi các quan chức an ninh cấp cao từ chức sau khi không ngăn được tình trạng bạo lực xảy ra ở tòa nhà quốc hội. Trước đó, Ủy ban Phân bổ ngân sách của Hạ viện Mỹ thông báo đang điều tra các lỗi an ninh dẫn đến việc người ủng hộ ông Trump có thể xông vào Điện Capitol. 

Theo NBC News, Steven Sund, người đứng đầu USCP đã nộp đơn từ chức trong bối cảnh bị chỉ trích kịch liệt vì không thể ngăn người ủng hộ ông Trump náo loạn tòa nhà quốc hội. 

Đơn từ chức của ông Sund sẽ có hiệu lực vào ngày 16/1, vài ngày trước khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức, một phát ngôn viên cảnh sát cho biết hôm 7/1. 

Nguồn: [Link nguồn]

Bạo loạn QH Mỹ: Ông Biden nói gì về đám đông ủng hộ ông Trump

Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden gọi cuộc bạo loạn tại quốc hội Mỹ hôm 6/1 là "một trong những ngày đen tối nhất...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN