Bạo loạn tại Quốc hội Mỹ: Người cùng đảng kêu gọi miễn nhiệm, luận tội ông Trump

Việc đám đông ủng hộ xông vào đồi Capitol gây náo loạn được xem "là giọt nước làm tràn ly" dẫn đến việc ông Trump bị những người cùng đảng kêu gọi miễn nhiệm và luận tội.

Tổng thống Trump bị người cùng đảng kêu gọi miễn nhiệm và luận tội sau vụ đám đông ủng hộ xông vào làm náo loạn tòa nhà quốc hội. Ảnh: Getty

Tổng thống Trump bị người cùng đảng kêu gọi miễn nhiệm và luận tội sau vụ đám đông ủng hộ xông vào làm náo loạn tòa nhà quốc hội. Ảnh: Getty

Hãng CNN hôm 6/1 đưa tin, sau vụ náo loạn ở đồi Capitol, ngày càng nhiều nhân vật cấp cao đảng Cộng hòa cho rằng ông Trump nên bị cách chức trước ngày 20/1. 4 nhân vật cấp cao của đảng Cộng hòa kêu gọi viện dẫn Tu chính án thứ 25 để miễn nhiệm ông Trump và 2 người khác cho rằng Tổng thống Mỹ đương nhiệm nên bị luận tội. 

"Ông ấy phải bị luận tội và cách chức", một thành viên đảng Cộng hòa lên tiếng. 

Một cựu quan chức cấp cao cho biết các hành động của ông Trump đủ nghiêm trọng để bị cách chức. "Tôi nghĩ đây là cú sốc lớn đối với hệ thống chính trị Mỹ. Làm sao có thể giữ ông ấy lại vị trí Tổng thống sau sự việc lần này", vị cựu quan chức cấp cao nói. 

Bà Ilhan Omar, thành viên đảng Cộng hòa, tuyên bố trên Twitter: "Tôi đang lên kế hoạch để kêu gọi Hạ viện luận tội ông Trump và Thượng viện cách chức ông ấy. Chúng ta không thể để một người như vậy nắm giữ vị trí Tổng thống. Đảng Cộng hòa cần thực hiện lời thề của mình. 

Nếu Tu chính án thứ 25 được viện dẫn, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và đa số Nội các bỏ phiếu để cách chức ông Trump do không có khả năng "hoàn thành nhiệm vụ và quyền hạn". Nếu thành sự thật, đây được coi là động thái chưa từng có. 

Nhiều lời chỉ trích ông Trump cũng được các thành viên của đảng Cộng hòa đưa ra. Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush, người luôn giữ thái độ khiêm tốn, đã đưa ra chỉ trích kịch liệt về hành động "nổi loạn" của đám đông ủng hộ ông Trump, gọi đây là "cảnh tượng đau lòng". 

Dù không nhắc trực tiếp tới ông Trump nhưng ông Bush nói rằng cảm thấy "kinh hoàng trước hành vi liều lĩnh của một số lãnh đạo chính trị  kể từ sau Ngày bầu cử và sự thiếu tôn trọng đối với các thể chế truyền thống và việc tuân thủ pháp luật". 

Mitt Romney, thượng nghị sĩ Cộng hòa ở bang Utah, gọi ông Trump là "ích kỷ" và "cố tình đưa thông tin sai lệch về bầu cử cho những người ủng hộ". Ông Romney cũng đổ lỗi cho ông Trump về cuộc náo loạn ở đồi Capitol. 

Liz Cheney, hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa ở bang Wyoming, đồng tình với ông Romney: "Tổng thống đã kích động đám đông. Ông ấy đã châm ngòi cho cuộc náo loạn". 

Nguồn: [Link nguồn]

Phản ứng ”đổ dầu vào lửa” của ông Trump khi người ủng hộ gây náo loạn tòa nhà quốc hội Mỹ

Ông Trump tiếp tục loạt thông điệp trên Twitter của mình trong khi cảnh sát đang kiểm soát tình hình tại đồi Capitol, nơi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN