Binh sĩ tiền tuyến Ukraine tiết lộ lý do "quân Nga đang hoảng loạn"

Các binh sĩ Ukraine thuộc các lữ đoàn 118, 65 và 128 đang chiến đấu trên mặt trận Zaporizhzhia cho biết, lực lượng Nga đang rơi vào trạng thái hoảng loạn thực sự sau khi dịch vụ Starlink bị ngắt, theo Euromaidanpress.

Binh sĩ tiền tuyến Ukraine tiết lộ lý do "quân Nga đang hoảng loạn" - 1

Một thiết bị đầu cuối Starlink. Ảnh Euromaidanpress.

Cuối tháng 1, trước việc Nga gia tăng sử dụng trái phép các thiết bị Starlink gắn trên UAV tấn công, bao gồm cả dòng BM-36, SpaceX đã bắt đầu triển khai một loạt biện pháp kỹ thuật nhằm cắt quyền truy cập vệ tinh của phía Nga.

Sau đó, Bộ trưởng Chuyển đổi số kiêm phụ trách quốc phòng Ukraine, ông Mykhailo Fedorov, thông báo Ukraine sẽ thiết lập một “danh sách trắng” (white list) đối với các thiết bị Starlink. Theo đó, chỉ những thiết bị được cấp phép và nằm dưới quyền kiểm soát của Ukraine mới được phép hoạt động trên lãnh thổ nước này.

Quân Nga “thực sự hoảng loạn”

“Dựa trên các dữ liệu chúng tôi thu thập được qua nghe lén thông tin liên lạc, quân Nga thực sự đang hoảng loạn, dù trước đó họ đã được cảnh báo rằng tất cả các thiết bị Starlink thuộc diện ‘đen’ và ‘xám’ sẽ bị ngắt”, các binh sĩ Ukraine cho biết.

Ông Dmitry Pelykh, chỉ huy đơn vị thông tin liên lạc của Lữ đoàn 118, xác nhận tình trạng gián đoạn liên lạc của phía Nga là rất rõ rệt.

“Theo thông tin từ các nguồn khác và từ những lữ đoàn bạn, cường độ hoạt động quân sự của Nga thậm chí đã giảm xuống. Ở khu vực của chúng tôi, số lượng UAV FPV mà đối phương sử dụng thấp hơn bình thường”, ông nói thêm.

Nga gián đoạn liên lạc, lợi thế tạm thời cho Ukraine

Dù vậy, các binh sĩ Ukraine cũng lưu ý rằng Nga vẫn còn những phương tiện liên lạc khác, nên khả năng phối hợp giữa các đơn vị Nga chưa bị tê liệt hoàn toàn, và giao tranh trên tiền tuyến vẫn tiếp diễn.

“Tuy nhiên, với chúng tôi, đây là một lợi thế lớn - những UAV chiến đấu trước đây có thể bay sâu vào lãnh thổ Ukraine nhờ Starlink thì nay đã bị hạn chế đáng kể. Những thay đổi này chắc chắn sẽ mang lại tác động tích cực”, ông Pelykh nhấn mạnh.

Một đại diện của Lữ đoàn 118 cho biết trước đây Nga đã sử dụng Starlink rất hiệu quả để chỉ huy tác chiến, điều phối đơn vị và bảo đảm hậu cần. Hiện nay, một số thiết bị chỉ có thể hoạt động nếu vượt qua quá trình xác thực “danh sách trắng”, được thực hiện mỗi ngày một lần.

Ông Serhii Skibchik, phụ trách thông tin liên lạc của Lữ đoàn 65, cho biết thêm rằng Nga từng lắp Starlink lên các UAV như Shahed và Molniya. Việc chặn các thiết bị này đã tạo cho lực lượng Ukraine một “khoảng trống an toàn” quý giá để phản ứng trước các mối đe dọa.

“Chúng tôi có thể thở phào nhẹ nhõm hơn, bởi vì giờ đây những chiếc ‘Molniya’ sử dụng Starlink sẽ không còn bay tới được nữa”, một binh sĩ Ukraine nói.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng đây chỉ là sự giảm áp lực mang tính tình huống, và Nga chắc chắn sẽ tìm cách khác để bù đắp cho việc mất quyền tiếp cận Starlink.

Trong báo cáo phân tích mới nhất của Eurasiareview, quân đội Nga vẫn đang tiếp tục duy trì thế tấn công, đạt được những thắng lợi lãnh thổ hạn chế nhưng ổn định ở Ukraine. Tuần qua, cục diện chiến trường Ukraine nhìn chung ổn định ở cả cấp chiến lược lẫn chiến thuật, với hai bên giao tranh từ 100–200 trận mỗi ngày, tập trung tại các điểm nóng như Pokrovsk, Kupiansk, Lyman và Orikhiv. Nga tiếp tục giữ thế tấn công và trong tháng 1/2026 đã kiểm soát thêm khoảng 250 km2 lãnh thổ Ukraine, nhỉnh hơn so với tháng trước.

Moscow đồng thời gia tăng tập kích hạ tầng năng lượng và khu dân cư, khi rạng sáng 2/2 tiến hành một đợt tấn công phối hợp lớn bằng hơn 500 tên lửa các loại và khoảng 300 UAV, nhắm vào nhiều tỉnh thành trọng yếu của Ukraine. Phòng không Ukraine đã đánh chặn hoặc vô hiệu hóa phần lớn mục tiêu, nhưng các đợt tập kích dồn dập khiến kho tên lửa phòng không bị bào mòn nghiêm trọng, buộc lực lượng phòng thủ phải sử dụng phương án đánh chặn hạn chế.Ở chiều ngược lại, Ukraine tiến hành các đòn tấn công chính xác vào mục tiêu quân sự của Nga tại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và cả trong lãnh thổ Nga, bao gồm căn cứ huấn luyện UAV, sở chỉ huy tác chiến điện tử và phá hủy một hệ thống pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phương Đăng (theo Euromaidanpress) ([Tên nguồn])
Theo dòng sự kiện: Xung đột Nga - Ukraine
Xem thêm
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN