Ba Lan viện trợ cho Ukraine 200 xe tăng T-72?

Ba Lan đã chuyển 1/2 số xe tăng nước này có cho Ukraine. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải toàn bộ khoản viện trợ quân sự Warsaw dành cho Kiev kể từ ngày 24.2, đài phát thanh nhà nước Ba Lan tiết lộ.

Ba Lan có thể là quốc gia dẫn đầu châu Âu trong nỗ lực viện trợ quân sự cho Ukraine, theo RT (ảnh: RT)

Ba Lan có thể là quốc gia dẫn đầu châu Âu trong nỗ lực viện trợ quân sự cho Ukraine, theo RT (ảnh: RT)

Báo Nga RT dẫn nguồn đài phát thanh Polskie của Ba Lan hôm 29.4 đưa tin, Warsaw đã cung cấp cho nước láng giềng Ukraine khoản viện trợ quân sự trị giá khoảng 7 tỷ USD kể từ ngày 24.2. Số tiền này thậm chí còn vượt qua Mỹ - quốc gia vốn được cho dẫn đầu thế giới trong viện trợ quân sự cho Ukraine.

Từ thời điểm xung đột Nga – Ukraine bùng nổ, Mỹ đã viện trợ cho Ukraine số vũ khí và thiết bị quân sự trị giá hơn 3,7 tỷ USD.

Theo Polskie, số vũ khí Ba Lan chuyển giao cho Ukraine bao gồm 200 xe tăng T-72 có từ thời Liên Xô, hàng chục khẩu pháo tự hành Gvozdika và bệ phóng tên lửa Grad. Ba Lan cũng cung cấp cho Ukraine một số lượng tên lửa gắn trên máy bay chiến đấu MIG-29 và Su-27, cũng như các loại đạn dược khác.

Theo RT, Ba Lan – quốc gia thành viên NATO – có khoảng 400 xe tăng trong kho vũ khí. Điều này có nghĩa là nước này đã chuyển giao 1/2 số xe tăng trong nước cho Ukraine.

Polskie lưu ý, nhiều xe tăng Ba Lan đã trải qua quá trình hiện đại hóa vào năm 2019. Số xe tăng Ukraine nhận được chỉ là những xe tăng cũ.

Ba Lan là một trong những quốc gia ủng hộ Kiev tích cực nhất giữa xung đột Nga – Ukraine. Nước này cũng kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) trừng phạt Nga nhiều hơn. Để đáp trả, Nga đã ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan. Tuy nhiên, hôm 28.4, Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom cho biết, Ba Lan vẫn tiếp tục mua khí đốt của Nga thông qua dòng chảy ngược từ Đức.

Hôm 29.4, Cơ quan Tình báo Đối ngoại của Nga (SVR) cáo buộc Ba Lan và Mỹ có kế hoạch giành quyền kiểm soát một số lãnh thổ phía tây của Ukraine. Ba Lan đã bác bỏ cáo buộc trên và gọi đây là “thông tin sai lệch” của Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc ”đọc” ý đồ của Mỹ ở Ukraine

Những gói viện trợ quân sự khổng lồ Mỹ gửi tới Ukraine không chỉ khiến Nga mà còn cả Trung Quốc lo ngại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN