Ông Zelensky nêu điều kiện chọn nước bảo đảm an ninh cho Ukraine

Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng, thời gian ra quyết định hỗ trợ nhanh hay chậm là điều kiện hàng đầu để Kiev lựa chọn đối tác bảo đảm an ninh.

Ông Zelensky mong muốn các đối tác quyết định hỗ trợ an ninh cho Ukraine chỉ trong 24 giờ nếu nước này trung lập (ảnh: RT)

Ông Zelensky mong muốn các đối tác quyết định hỗ trợ an ninh cho Ukraine chỉ trong 24 giờ nếu nước này trung lập (ảnh: RT)

RT hôm 30.4 dẫn lời Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, ông mong muốn tìm được những đối tác bảo đảm an ninh “chỉ mất 24 giờ” để quyết định điều lực lượng tới hỗ trợ nước này.

Trả lời phỏng vấn của các nhà báo Ba Lan trong bối cảnh chiến sự ở Donbass đang diễn ra căng thẳng, ông Zelensky cho rằng, các nước bảo đảm an ninh cho Ukraine cần đưa ra quyết định hỗ trợ trong vòng 24 giờ, thay vì vài ngày hoặc vài tuần.

“Chúng tôi biết điều gì quan trọng và điều gì không. Thời gian đưa ra quyết định hỗ trợ nhanh hay chậm là yếu tố then chốt”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Zelensky tiết lộ, hồi tháng 3, ông đã có ý định thành lập một ủy ban tên “U-24” với mong muốn tìm kiếm các đối tác có thể hỗ trợ an ninh cho Kiev trong vòng 24 giờ.

“Tôi không muốn quá thực dụng. Nhưng tôi phải thành thật rằng, chậm trễ vài giờ có thể phải đánh đổi bằng sinh mạng con người”, ông Zelensky nói thêm.

Hôm 29.3, trong cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine đã đồng ý trung lập với điều kiện an ninh của nước này sẽ được nhiều quốc gia bảo đảm, theo RT.

Tổng thống Ukraine cho biết, sự bảo đảm an ninh của NATO không phải là điều ông mong muốn.

“Không ai biết NATO sẽ phản ứng thế nào nếu một trong những đối tác của họ bị tấn công. Tôi không muốn so sánh, nhưng tôi biết chính xác chúng tôi cần gì. Đảm bảo an ninh. Những gì chúng tôi cần không phải điều NATO có thể cung cấp”, ông Zelensky nhận xét.

Binh sĩ phe ly khai thân Nga tuần tra ở Mariupol (ảnh: RT)

Binh sĩ phe ly khai thân Nga tuần tra ở Mariupol (ảnh: RT)

Hồi đầu tháng 4, ông Zelensky gợi ý thỏa thuận hòa bình với Nga có thể bao gồm 2 văn kiện riêng biệt, bao gồm đảm bảo an ninh cho Ukraine và mối quan hệ Kiev – Moscow trong tương lai.

Ông Zelensky nhấn mạnh, văn kiện bảo đảm an ninh cho Ukraine phải được ký kết bởi nhiều đối tác. Theo ông Zelensky, các nước Anh, Mỹ, Italia và Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng bảo đảm an ninh nếu Ukraine trung lập. Tuy nhiên, trong bối cảnh giao tranh ở Donbass ngày càng khốc liệt, các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine đã bị đình trệ vô thời hạn.

Hôm 30.4, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, nước này đã điều tàu ngầm tấn công tên lửa tham chiến ở Ukraine. Tàu ngầm Nga đã phóng nhiều tên lửa hành trình vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cũng tiết lộ thêm rằng, quân đội nước này đã thực hiện 389 đợt tấn công trong đêm ngày 29.4, phá hủy 35 cơ sở quân sự, 33 hệ thống pháo và 15 kho vũ khí, đạn dược của Ukraine.

18 máy bay không người lái của Ukraine bị bắn hạ, trong đó có 3 chiếc Bayraktar TB-2, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Đáp lại, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố, các lực lượng Nga hôm 30.4 đã cố gắng kiểm soát thành phố Lyman ở Donetsk, Sievierodonetsk và Popasna ở Lugansk nhưng đều không thành công.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngoại trưởng Nga: Dỡ bỏ trừng phạt là một phần nội dung đàm phán với Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tiết lộ, mặc dù “rất khó khăn”, nhưng các cuộc đàm phán giữa nước này và Kiev vẫn diễn ra “hàng ngày”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT, CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN