Ngày xung đột thứ 65: Nga - Ukraine "ăn miếng trả miếng"

Đối phó với việc Kiev và phương Tây không ngừng viện trợ tới chiến trường Donbass, quân đội Nga đang tập trung hỏa lực nhằm phá hủy các tuyến đường sắt, đường tiếp tế theo hướng tây – đông của Ukraine.

Nga tăng cường các cuộc tấn công vào đường sắt dọc tuyến tây – đông của Ukraine (ảnh: CNN)

Nga tăng cường các cuộc tấn công vào đường sắt dọc tuyến tây – đông của Ukraine (ảnh: CNN)

Hôm 29.4, Pavlo Kyrylenko – lãnh đạo lực lượng quân sự Ukraine ở Donetsk – cho biết, quân đội Nga đã nã pháo và phá hủy một trong những ga đường sắt quan trọng hàng đầu ở Donbass. Trước đó, hôm 25.4, Công ty Đường sắt quốc gia Ukraine thông báo 5 ga đường sắt tại miền trung và tây nước này bị Nga tấn công.

Ông Pavlo Kyrylenko cho biết, ngoài ga đường sắt, Nga cũng tập trung hỏa lực để cố gắng giành quyền kiểm soát thành phố Lyman, thuộc vùng Donetsk.

“Tuy nhiên, quân đội Nga không thể đột phá phòng tuyến. Lyman vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi”, ông Kyrylenko nói.

Theo ông Kyrylenko, cuộc chiến ở Lyman sẽ còn nhiều khó khăn trong những ngày tới bởi thành phố này gần như bị “san phẳng” và lực lượng Ukraine không còn chỗ trú ẩn.

Ông Kyrylenko cho biết, hiện tại toàn vùng Donetsk chỉ còn khoảng 370.000 người sinh sống.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 29.4 xác nhận, quân đội nước này đã phá hủy một nhà máy sản xuất tên lửa ở Kiev với tên lửa tầm xa chính xác cao.

"Vũ khí tầm xa có độ chính xác cao phóng từ trên không đã phá hủy cơ sở sản xuất của công ty tên lửa và công nghiệp vũ trụ Artem ở thành phố Kiev", thông báo cho biết.

Trước đó, giới chức Ukraine cáo buộc Nga phóng tên lửa vào thủ đô Kiev vào tối ngày 28.4. Trong đó, có một tên lửa đánh trúng tòa chung cư 25 tầng khiến ít nhất 10 người bị thương. Vụ việc diễn ra khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đang có chuyến thăm tới Kiev. Người phát ngôn của phái đoàn Liên Hợp Quốc xác nhận tất cả thành viên đều an toàn.

Tên lửa Nga phóng từ biển vào Ukraine (ảnh: CNN)

Tên lửa Nga phóng từ biển vào Ukraine (ảnh: CNN)

Cùng ngày 29.4, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Ukraine thông báo, thành phố Izium thuộc tỉnh Kharkiv đã bị Nga biến thành nơi đóng quân. Từ Izium, quân đội Nga có thể bao vây Kharkiv và chi viện cho chiến trường Donbass.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, quân đội nước này đã đẩy lùi 9 đợt tiến công của Nga trong ngày 29.4, phá hủy 6 xe tăng, 20 xe bọc thép, 1 hệ thống pháo của đối phương ở Donbass.

Cập nhật về tình hình chiến sự miền đông, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố, quân đội nước này đã giải phóng Ruska Lozova – thị trấn có vị trí chiến lược ở Kharkiv.

“Đây là thị trấn có ý nghĩa chiến lược khi án ngữ tuyến đường cao tốc huyết mạch Kharkiv-Belgorod”, Kostiantyn Nemichev – quan chức Cục Quản lý Nhà nước vùng Kharkiv – nói về Ruska Lozova.

Ở miền nam Ukraine, lực lượng Ukraine đã phá hủy một cây cầu quan trọng, nối từ bán đảo Crimea đến thành phố Melitopol.

“Lực lượng của chúng tôi đã cho nổ tung cây cầu có vai trò quan trọng đối với hậu cần của quân đội Nga”, Thị trưởng Melitopol, ông Ivan Fedorov, xác nhận.

Ở Mariupol, tình hình được cho là ngày càng tồi tệ với lực lượng Ukraine cố thủ trong nhà máy thép Azovstal, theo CNN.

Binh sĩ Ukraine bên trong nhà máy thép Azovstal (ảnh: CNN)

Binh sĩ Ukraine bên trong nhà máy thép Azovstal (ảnh: CNN)

Thiếu tướng Serhiy Volyna – chỉ huy Lữ đoàn thủy quân lục chiến 36 của Ukraine – cho biết, bên dưới hầm ngầm của nhà máy Azovstal có cả những em bé mới 4 tháng tuổi.

“Quân đội Nga mới đây đã phá hủy một bệnh viện dã chiến trong nhà máy. Chúng tôi mất các thiết bị y tế quan trọng. Còn rất ít nước và thức ăn”, ông Serhiy Volyna nói với CNN hôm 29.4.

“Chúng tôi đang chăm sóc những người bị thương bằng tất cả những gì mình có. Chúng tôi không có dụng cụ phẫu thuật để giúp những người trúng đạn. Chúng tôi rất cần thuốc – thứ mà chúng tôi gần như hết sạch”, ông Serhiy Volyna nói và nhấn mạnh tình hình trong nhà máy Azovstal còn “hơn cả một thảm họa”.

Văn phòng Tổng thống Ukraine hôm 29.4 cho biết, Kiev đang có kế hoạch để sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng Thư ký LHQ: Hội đồng Bảo an đã thất bại

Họp báo trong khuôn khổ chuyến thăm đầy “sóng gió” tới Kiev, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng, Hội đồng Bảo An đã thất bại trong việc ngăn chặn và chấm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN