Tổng Thư ký LHQ: Hội đồng Bảo an đã thất bại

Họp báo trong khuôn khổ chuyến thăm đầy “sóng gió” tới Kiev, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng, Hội đồng Bảo An đã thất bại trong việc ngăn chặn và chấm dứt cuộc xung đột Nga – Ukraine.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Tổng thống Ukraine Zelensky gặp nhau ở Kiev (ảnh: Guardian)

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Tổng thống Ukraine Zelensky gặp nhau ở Kiev (ảnh: Guardian)

“Hãy để tôi được nói, một cách rõ ràng rằng, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thất bại trong nỗ lực ngăn chặn và chấm dứt cuộc chiến này”, ông Guterres phát biểu trước các phóng viên sau cuộc họp với Tổng thống Ukraine Zelensky ở Kiev hôm 28.4.

“Đây là một nỗi thất vọng lớn và đáng giận”, ông Guterres nhấn mạnh và tuyên bố Liên Hợp Quốc sẽ nỗ lực để dành nhiều hỗ trợ nhân đạo hơn cho Ukraine.

Vài giờ trước khi ông Guterres tổ chức họp báo ở Kiev, Ukraine tuyên bố Nga phóng 2 quả tên lửa vào thành phố.

“Vụ không kích xảy ra ngay sau cuộc nói chuyện giữa tôi và ngài Guterres. Điều này cho thấy thái độ của Nga với các thể chế toàn cầu. Tôi kêu gọi một phản ứng thật mạnh mẽ”, ông Zelensky cáo buộc.

“Cuộc tấn công tên lửa vào Kiev cho thấy chúng tôi không thể lơ là”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu trên truyền hình.

“Chúng tôi nghe thấy tiếng nổ từ phòng họp. Hành vi ngang ngược của Nga sẽ được ngài Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc đánh giá đúng mức”, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal viết trên mạng xã hội.

Theo Cơ quan Khẩn cấp Ukraine, ít nhất 10 người ở Kiev đã bị thương trong vụ tấn công tên lửa của Nga.

Phát biểu trước các nhà báo, ông Guterres nói mình “bị sốc” khi biết tin Nga tấn công tên lửa vào Kiev.

“Điều đó không phải vì tôi đang ở đây mà vì Kiev là một thành phố thiêng liêng đối với cả người Ukraine cũng như người Nga”, ông Guterres nói về “cú sốc” của mình và lưu ý rằng bản thân “không sợ hãi”.

Một tòa nhà ở Kiev bốc cháy do trúng tên lửa Nga hôm 28.4 (ảnh: Guardian)

Một tòa nhà ở Kiev bốc cháy do trúng tên lửa Nga hôm 28.4 (ảnh: Guardian)

Cuộc tấn công tên lửa vào Kiev của Nga xảy ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Biden kêu gọi Quốc hội nước này phê duyệt khẩn cấp gói tài chính trị giá hơn 33 tỷ USD cho Ukraine. Hơn 20 tỷ USD trong gói này sẽ dành cho viện trợ quân sự. Mỹ chỉ dành 8,5 tỷ USD viện trợ kinh tế và 3 tỷ USD viện trợ nhân đạo cho Ukraine.

Nếu khoản ngân sách này được thông qua, đây sẽ là gói viện trợ lớn nhất Mỹ dành cho Ukraine từ khi Nga mở chiến dịch quân sự.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thư ký NATO nói ”cứng” về an ninh của Thụy Điển, Phần Lan nếu xin gia nhập khối

Theo ông Stoltenberg, khi chào đón Phần Lan và Thụy Điển gia nhập, NATO đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng, an ninh của hai nước này là vấn đề quan trọng đối với toàn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Guardian ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN