Phần Lan và Thụy Điển chưa quyết định gia nhập NATO

Phần Lan và Thụy Điển cho biết, 2 nước này chưa quyết định gia nhập NATO và có thể hợp tác thực hiện một kế hoạch an ninh mới.

Xe thiết giáp của Phần Lan tham gia tập trận cùng lực lượng NATO (ảnh: RT)

Xe thiết giáp của Phần Lan tham gia tập trận cùng lực lượng NATO (ảnh: RT)

Họp báo cùng người đồng cấp Thụy Điển ở Helsinki hôm 29.4, Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto cho biết, 2 nước Bắc Âu có thể tăng cường hợp tác quân sự trong tình hình mới, nếu không gia nhập NATO.

“Chúng tôi đã và đang hợp tác. Tất nhiên, nếu môi trường an ninh trở nên thách thức hơn, chúng tôi sẽ bổ sung các kế hoạch hợp tác song phương, tập trung vào quân sự”, ông Pekka Haavisto phát biểu và nhấn mạnh Phần Lan chưa quyết định về việc gia nhập NATO.

Cùng quan điểm với ông Pekka Haavisto, Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde cho biết: “Thụy Điển chưa đưa ra quyết định về việc gia nhập NATO”.

Bà Linde lưu ý, Thụy Điển sẽ không đưa ra quyết định nào về việc trở thành thành viên NATO trước ngày 13.5, khi Quốc hội nước này xem xét thông qua báo cáo an ninh.

Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto cho biết, nếu chọn gia nhập NATO, Phần Lan và Thụy Điển sẽ nộp đơn “trong cùng một khung thời gian” và “đi theo cùng một hướng”.

Trước đó, trong cuộc họp báo ở Brussels (Bỉ) hôm 28.4, Tổng Thư ký NATO Stoltenberg nhấn mạnh, khối này “chào đón nồng nhiệt” sự gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển.

“Nếu nộp đơn, Phần Lan và Thụy Điển sẽ được chào đón nồng nhiệt và quá trình gia nhập sẽ diễn ra nhanh chóng”, ông Stoltenberg nói.

Theo một số chuyên gia, kịch bản Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO sẽ khiến bất ổn an ninh châu Âu thêm phức tạp và gia tăng căng thẳng xung đột ở Ukraine.

Hôm 29.4, trong một nỗ lực giúp Ukraine – Nga hòa giải, Tổng thống Indonesia Widodo cho biết, ông đã mời 2 nhà lãnh đạo Nga và Ukraine cùng tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức ở Bali.

Trong khi Ukraine tỏ ra lưỡng lự, Điện Kremlin đã xác nhận Nga sẽ tham gia hội nghị G20 tổ chức ở Indonesia. Tuy nhiên, Điện Kremlin không tiết lộ Nga sẽ gửi phái đoàn hay đích thân Tổng thống Putin sẽ tới dự hội nghị.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngày xung đột thứ 65: Nga - Ukraine ”ăn miếng trả miếng”

Đối phó với việc Kiev và phương Tây không ngừng viện trợ tới chiến trường Donbass, quân đội Nga đang tập trung hỏa lực nhằm phá hủy các tuyến đường sắt, đường tiếp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN