Tiền đổ vào sân chơi nóng, đại gia Hưng Yên sở hữu tài sản hơn 8.100 tỷ đồng

Cùng với đà tăng mạnh của cổ phiếu nắm giữ trong thời gian gần đây, khối tài sản của đại gia Hưng Yên này cũng vượt mức 8.100 tỷ đồng.

Sau kỳ nghỉ Tết âm lịch, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Trong phiên giao dịch đầu tháng 3, chỉ số VN-Index tiếp tục ghi nhận tăng 5,55 điểm, lên mức 1.258,28 điểm; HNX-Index tăng 0,97 điểm, kết phiên lên mức 236,43 điểm. Xét cho cả tuần (từ 26/2 đến 1/3), VN-Index tổng cộng tăng 46,28 điểm (+3,82%), HNX-Index tăng 5,35 điểm (+2,32%). Thanh khoản trên sàn HoSE trung bình trong tuần đạt hơn 23.315 tỷ đồng/phiên. Thanh khoản trung bình trên sàn HNX-Index cũng trên 2.000 tỷ đồng mỗi phiên.

Cùng với đà tăng mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam trong những phiên giao dịch vừa qua, mã cổ phiếu DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang cũng ghi nhận giao dịch tích cực trong thời gian này khi tăng giá từ 100.000đ/cổ phiếu lên mức 114.000đ/cổ phiếu, tương đương mức tăng 14% trong tuần giao dịch gần nhất.

Tài sản trên sàn chứng khoán của đại gia Đào Hữu Huyền tăng mạnh thời gian gần đây

Tài sản trên sàn chứng khoán của đại gia Đào Hữu Huyền tăng mạnh thời gian gần đây

Theo thống kê, cổ phiếu DGC thậm chí đã tăng điểm 15/20 phiên gần nhất, đưa thị giá đi từ 88.000 đồng/cổ phiếu lên mức 114.000 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng gần 30%. Thị giá hiện tại của DGC cũng không còn cách quá xa đỉnh lịch sử 122.000 đồng/cổ phiếu (giá đã được điều chỉnh) được thiết lập giữa năm 2022.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu DGC thời gian gần đây giúp khối tài sản của Chủ tịch Đào Hữu Huyền cũng tăng mạnh. Với việc đang trực tiếp nắm giữ gần 70 triệu cổ phiếu DGC, đại gia 68 tuổi người Hưng Yên đang nắm giữ khối tài sản trị giá 7.957 tỷ đồng tại doanh nghiệp mình làm Chủ tịch. Bên cạnh đó, ông Huyền còn nắm giữ khối tài sản 195 tỷ đồng tại CTCP Phốt Pho Apatit Việt Nam (PAT) và khối tài sản hơn 11 tỷ đồng tại CTCP Ắc quy Tia Sáng (TSB). Tính theo giá thị trường, ông Huyền đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trên sàn chứng khoán có giá trị hơn 8.162 tỷ đồng.

Mới đây DGC đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 sẽ diễn ra vào ngày 29/3 tới tại Hà Nội. Theo tài liệu được công bố, trong năm 2024, Đức Giang lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu hợp nhất 10.202 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.100 tỷ đồng, cổ tức tiếp tục ở mức cao 30%.

Bên cạnh đó, trong năm 2024, DGC sẽ lên kế hoạch sáp nhập Phốt pho 6 vào Công ty TNHH Hóa Chất Đức Giang Lào Cai và nghiên cứu sáp nhập CTCP Phốt Pho Apatit Việt Nam (PAT) vào DGC. Phốt pho Apatit Việt Nam được thành lập ngày 13/1/2014, có vốn điều lệ 250 tỷ đồng. Công ty có 3 cổ đông lớn là Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang - Lào Cai (Công ty con của Đức Giang) sở hữu 51% vốn điều lệ; ông Đào Hữu Duy Anh – Tổng giám đốc DGC sở hữu 9,03%; ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT DGC sở hữu 7,69%.

Sau khi chỉ số VN-Index vượt mốc 1.250 điểm, nhận định về xu hướng thị trường trong phiên giao dịch ngày 4/3, chuyên gia của công ty chứng khoán Vietcap dự báo VN-Index sau 2 phiên giằng co (29/02, 01/03) với trạng thái gần như đi ngang để tái tích lũy có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong những phiên tới để hướng lên vùng kháng cự mạnh tiếp theo tại 1.285 – 1.290 điểm. Ngưỡng hỗ trợ MA5 và MA10 của chỉ số hiện đang nằm tại vùng 1.240 – 1.245 điểm và tiếp tục có xu hướng nhích lên.

Dòng tiền hiện tại vẫn đang có xu hướng dịch chuyển luân phiên từ các phân khúc vốn hóa lớn đến vừa và nhỏ, cũng như chạy giữa các ngành nghề như ngân hàng, chứng khoán, đầu tư công, xuất khẩu, hóa chất...

Tương tự, chuyên gia của CTCK BIDV (BSC) cũng đánh giá các chỉ báo kỹ thuật đều đang ủng hộ đà tăng điểm của VN-Index, chỉ số có nhiều khả năng sẽ tiến về ngưỡng 1.280 – 1.300 điểm, tuy nhiên VN-Index có thể gặp những phiên rung lắc trước khi tiến đến ngưỡng kháng cự này.

Các chuyên gia của CTCK Sài Gòn - Hà Nội (SHS) nhận định với tuần tăng điểm mạnh VN-Index vượt qua mốc 1.250 điểm tuy nhiên đà tăng thị trường tuần qua có nhiều hưng phấn và không dựa trên nền tích lũy đủ tin cậy nên khả năng VN-Index hình thành uptrend không được đánh giá cao, khả năng rằng thị trường sẽ trở lại xu hướng điều chỉnh và quay lại kênh kỳ vọng tích lũy 1.150 – 1.250 điểm dù trong ngắn hạn với đà hưng phấn có thể VN-Index tiếp tục tăng điểm để hướng tới vùng cản mạnh 1.300 điểm.

Về góc nhìn trung hạn, VN-Index đang dần vận động để hình thành kênh tích lũy rộng trung hạn 1.150 – 1.250 điểm. Hiện tại VN-Index đã tiệm cận vùng cản trên của kênh tích lũy nên rủi ro trung hạn đang tăng lên.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhiều cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) đông nghịt khách khi giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại trong ngày 2/3.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Nam ([Tên nguồn])
Chỉ số chứng khoán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN