Nghề độc trên sàn: Ông chủ casino lỗ đậm, cổ phiếu biến động khó lường

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Trong khi cổ phiếu của công ty Quốc Tế Hoàng Gia từng đu đỉnh liên tục thì trên thực tế, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp lại không hề sáng sủa.

Doanh nghiệp duy nhất kinh doanh sòng bài trên sàn

Trên sàn chứng khoán, công ty Quốc Tế Hoàng Gia (mã chứng khoán: RIC) được liệt kê vào danh sách những doanh nghiệp sở hữu ngành nghề "độc, lạ" với việc được kinh doanh sòng bài. 

Công ty Quốc Tế Hoàng Gia có vốn điều lệ hơn 703 tỷ đồng, tọa lạc tại trung tâm của khu du lịch Bãi Cháy - Hạ Long. Công ty hoạt động dựa trên việc kinh doanh trò chơi có thưởng dành riêng cho người nước ngoài ở Câu lạc bộ Quốc tế Hoàng Gia (Casino Royal Hạ Long); cho thuê phòng, các dịch vụ liên quan tại khách sạn 5 sao Sheraton Hoàng Gia, khu Biệt thự nhà hàng Hoàng Gia cùng các hoạt động kinh doanh ở khu thương mại ven biển Công viên Hoàng Gia.

Công ty Quốc Tế Hoàng Gia kinh doanh casino duy nhất trên sàn chứng khoán.

Công ty Quốc Tế Hoàng Gia kinh doanh casino duy nhất trên sàn chứng khoán.

Casino Royal Hạ Long được vận hành từ tháng 5/2003, bao gồm 4 tầng với tổng diện tích 7.250m2. Công ty Quốc tế Hoàng Gia gọi casino của mình là Câu lạc bộ Gaming. Tại đây có nhiều loại trò chơi như Baccarat, Black-Jack, Tai Sai, Máy đánh bài tú lơ khơ, Bánh xe may mắn, Mạt chược cùng 70 máy trò chơi điện tử.

Câu lạc bộ Gaming mở cửa 24/7, số tiền đặt cược tùy thuộc vào loại trò chơi nhưng chỉ trong giới hạn tối thiểu từ 1-20 USD và tối đa là 20.000 USD. Giá đặt cược cho các máy giật xèng là từ 0,01 USD tới 1 USD tùy theo sự lựa chọn của mỗi khách hàng.

RIC kinh doanh ra sao?

Dù có lợi thế là khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài duy nhất tại Hạ Long nhưng kết quả kinh doanh casino thua lỗ triền miên. Từ năm 2013 đến năm 2020, mảng kinh doanh casino lỗ gộp 7/8 năm và chỉ có lợi nhuận 15 tỷ đồng vào năm 2018, khi doanh thu tăng đột biến lên mức 178 tỷ đồng. 

Kết quả kinh doanh mảng casino của RIC trong vòng 8 năm qua.

Kết quả kinh doanh mảng casino của RIC trong vòng 8 năm qua.

Theo lãnh đạo Công ty, mảng kinh doanh casino có lãi năm 2018 nhờ tăng quảng bá tại các thị trường nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc, đồng thời bắt tay với nhiều công ty tổ chức tour du lịch cho khách nước ngoài. Lượng khách năm 2018 lên tới 147 nghìn người, trong khi năm 2017 trước đó chỉ là 91 nghìn người.

Tuy nhiên, sang năm 2019 và 2020, doanh thu mảng casino giảm mạnh trở lại, lần lượt là 98 tỷ đồng và 28 tỷ đồng. Doanh thu giảm khiến kết quả kinh doanh lại tiếp tục thua lỗ. Năm 2019, mảng casino lỗ 93 tỷ đồng. Năm 2020, dù trong năm đại dịch với việc hạn chế người nước ngoài, mảng kinh doanh casino của RIC lại có lỗ gộp giảm nhẹ so với năm 2019. Doanh thu giảm 3,5 lần so với năm 2019 nhưng nhờ chi phí giảm nên chỉ lỗ ở mức 1,7 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh mảng khách sạn - biệt thự của RIC trong vòng 8 năm qua.

Kết quả kinh doanh mảng khách sạn - biệt thự của RIC trong vòng 8 năm qua.

Kết quả mảng kinh doanh khách sạn - biệt thự khá khẩm hơn casino. Từ năm 2013 đến năm 2020, mảng kinh doanh này chỉ lỗ 3/8 năm và có lợi nhuận cao nhất 48 tỷ đồng vào năm 2013. 

Năm 2018, trong khi mảng kinh doanh casino khấm khá thì kinh doanh khách sạn - biệt thự giảm mạnh cả về doanh thu và ghi nhận lỗ 12 tỷ đồng. Sang năm 2019, doanh thu tăng trưởng ở mức 138 tỷ đồng và thu về 23 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh.

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh thu sụt giảm mạnh dẫn đến thấp kỷ lục trong 8 năm qua ghi nhận 13 tỷ đồng và lỗ 8 tỷ đồng.

Theo số liệu của Người Đưa Tin Pháp luật về kết quả kinh doanh của Công ty trong vòng 8 năm, RIC thường xuyên rơi vào tình trạng thua lỗ. Từ năm 2013 đến nay, cứ 2 năm báo lỗ RIC mới có một năm ghi lãi.

Cứ 2 năm báo lỗ, RIC mới ghi nhận một năm lãi. 

Cứ 2 năm báo lỗ, RIC mới ghi nhận một năm lãi. 

Sau 2 năm liền 2016 và 2017, RIC lỗ lần lượt 18 tỷ và 133 tỷ đến năm 2018, Công ty ghi nhận lãi được 17 tỷ đồng. Vừa báo lãi được một năm, đến năm 2019, RIC lại thua lỗ đến 73 tỷ. Nối tiếp năm 2019 thua lỗ, Công ty lại tiếp tục lỗ ròng gần 82 tỷ đồng trong năm 2020.

Kết quả này được giải trình do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid, Công ty dù cắt giảm nhân công, tiết kiệm chi phí cũng không đủ để bù đắp cho việc sụt giảm doanh thu.

Do đó, tính đến ngày 31/12/2020, tổng lỗ lũy kế trên bảng cân đối kế toán của RIC ở mức 310 tỷ đồng. Cũng bởi tình hình kinh doanh bê bết, RIC đã không trả cổ tức từ năm 2012 đến nay.

Cổ phiếu tăng 823% sau hơn 1 tháng

Kết quả kinh doanh không ổn định nhưng giá cổ phiếu lại tăng đột biến. Từ vùng giá đáy 5.000 đồng/cổ phiếu phiên ngày 11/1 cho đến phiên ngày 4/3, RIC đã cán mốc 41.150 đồng/cổ phiếu. Đây là chuỗi tăng trần kéo dài tới 34 phiên mà không có một lý do cụ thể nào.

Với mức giá này, tương ứng RIC đã tăng 823% so với thời điểm đầu năm 2021. Thanh khoản cổ phiếu RIC cũng khá ổn định trong đà tăng với những phiên có cả chục ngàn đơn vị được giao dịch.

Đáng chú ý, trước thời gian tăng vọt trần vài chục phiên liên tiếp thì cổ phiếu RIC đã có những thời gian dài kể từ năm 2018 giá cổ phiếu nén chặt dao động quanh mốc 5.000 đồng – 7.000 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, sau phiên "đu đỉnh", cổ phiếu RIC rớt giá 15 phiên liền. Chốt phiên giao dịch ngày 25/3, giá cổ phiếu RIC hiện ở mức 15.750 đồng/cổ phiếu, giảm gần 200% so với phiên ngày 4/3.

RIC có 70,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành song chỉ mới đang niêm yết 28,7 triệu cổ phiếu.

Được biết, chủ sở hữu RIC (công ty mẹ) là Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp, thành lập tại George Town, Đảo Grand Cayman, Quần đảo Cayman. Công ty này đang nắm giữ 52,4% cổ phần của RIC. Ngoài cổ đông lớn này, các cổ đông lớn khác của RIC đều là các cá nhân trong bộ máy lãnh đạo công ty. 

Hiện Hội đồng quản trị của RIC có 6 thành viên thì có tới 3 thành viên có quan hệ thân thích. Bà Nguyễn Tiểu Mai (Juan Hsiao Mei) - Chủ tịch HĐQT RIC đang nắm giữ trực tiếp 2,1 triệu cổ phiếu (3,07%) trong khi mẹ bà là bà Ngô Thu Mật (Wu Chiu Mi) nắm 2,2 triệu cổ phiếu (3,21%) và em trai là ông Nguyễn Khải Phát nắm 3,27% đều đang là thành viên HĐQT. Hai người này cũng đồng thời là thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn, nơi Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp cũng nắm phần lớn cổ phần.

Nguồn: [Link nguồn]

”Nghề độc” trên sàn chứng khoán: Bán vàng mã, thu lợi hàng chục tỷ đồng

Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái là doanh nghiệp duy nhất trên sàn chứng khoán kinh doanh mảng độc, lạ -...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thị Thu Nga ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN