Loạt cổ phiếu giá rẻ lịch sử: Có nên bỏ tiền mua chứng khoán thời điểm này?

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Chứng kiến loạt cổ phiếu đồng loạt rơi về vùng giá thấp lịch sử, khá nhiều nhà đầu tư có ý định rót tiền tham gia “sân chơi nóng” này. Liệu thị trường đã là vùng đáy lý tưởng để đầu tư?

Là một nhà đầu tư F0 tham gia thị trường từ cuối năm 2021 và đã ngưng sau vài tháng vì mất hơn 50% tài khoản, anh Chất (31 tuổi, kỹ sư công nghệ) thừa nhận, chứng khoán không phải lĩnh vực sở trường nhưng khi chứng kiến bạn bè đồng nghiệp ai đầu tư cũng có lời nên anh tham khảo dành 200 triệu đồng tiết kiệm mua cổ phiếu của hai doanh nghiệp ngành BĐS. Tuy nhiên, thị trường sau đó liên tiếp mất điểm. Do không thể chịu áp lực, anh đã bán từ khi tài khoản âm hơn 50%.

Từng âm hơn 50% tài khoản, nhưng tôi vẫn muốn đầu tư chứng khoán

Từng âm hơn 50% tài khoản, nhưng tôi vẫn muốn đầu tư chứng khoán

"Khi thị trường sôi động, có lúc tài khoản của tôi đã lãi hai chữ số nhờ những mã đầu cơ, BĐS. Nhưng cú sập mạnh của thị trường vào đầu năm nay, rồi pha đổ đèo vào đầu tháng 4 đã cuốn trôi mọi thứ. Tài khoản của tôi chuyển từ lãi sang lỗ, rồi con số lỗ ngày càng tăng. Đến khi mất quá nửa số vốn ban đầu, tôi quyết định cắt lỗ và rút khỏi thị trường” - anh Chất nhớ lại.

Thời gian gần đây theo dõi thị trường, loạt cổ phiếu đồng loạt rơi về vùng giá giảm lịch sử, anh Chất đang cân nhắc và tham khảo một số cổ phiếu để đầu tư trở lại.

“Tại các hội nhóm, tôi nhận được nhiều lời tư vấn nên đầu tư chứng khoán trở lại. Họ nói thị trường đã giảm mạnh, nhiều cổ phiếu về vùng giá thấp nhiều năm, đây là cơ hội có thể bắt đáy; một phần tôi cũng quan tâm thị trường và muốn gỡ lại những gì đã mất. Vậy theo mọi người, lúc này đã là thời điểm phù hợp để trở lại thị trường chứng khoán chưa? Liệu có nên "tham lam khi mọi người đang sợ hãi"? – anh Chất băn khoăn.

Được biết, khá nhiều nhà đầu tư cũng đang có tâm lý muốn vào lại thị trường tương tự anh Chất. Tuy nhiên, với những nhà đầu tư có kinh nghiệm thì vẫn dành lời khuyên tới các NĐT F0, đó là cần thận trọng và tích lũy kinh nghiệm.

Anh Ngô Minh – một nhà đầu tư lâu năm, cho rằng nếu đầu tư chứng khoán mà chỉ theo môi giới, bạn bè hay hội nhóm thì không nên. Đây gọi là chơi chứng khoán chứ không phải là đầu tư chứng khoán. Bạn phải học và nâng cao các kỹ năng về phân tích chứng khoán, xu hướng thị trường, ảnh hưởng của các yếu tố tâm lý, sức khỏe kinh tế vĩ mô, tác động tương hỗ của các vấn đề trên thế giới, quản lý tài chính, quản trị rủi ro, thì mới nên tham gia.

Tương tự, chị Thủy – một nhà đầu tư khác cũng góp ý: "Người mới vào thị trường thì thua lỗ là điều đương nhiên. Việc của bạn là không phải sợ gì cả, kiên trì với thị trường, học thêm kiến thức tự đưa ra quyết định. Nếu đầu tư mà nghe theo người khác hoặc bị cảm xúc chi phối quá nhiều thì kiểu gì cũng thất bại. Theo tôi, nếu đầu tư thời điểm này, bạn nên dùng 10% số tiền, số còn lại để khi có kinh nghiệm vào tiếp vẫn chưa muộn."

Một số tài khoản khác cũng cho rằng, chứng khoán là kênh đầu tư hấp dẫn, nhưng muốn đầu tư chứng khoán bạn phải am hiểu thị trường tài chính, đọc được báo cáo tài chính thật của các DN và biết đánh giá DN, nhận định thị trường. Nếu bạn đã có kiến thức đầy đủ thì chọn lọc để tham gia đầu tư lúc này cũng là 1 lời khuyên tốt. Chúc bạn thành công!...

 Tính đến cuối tuần vừa qua (ngày 14/10), P/E và P/B của VN-Index lần lượt ở mức 9,98 mức thấp thứ 3 trong lịch sử và 1,71 mức thấp thứ 5 trong lịch sử. Trong những lần trước, việc hai chỉ số này lùi trở về mức thấp là yếu tố thu hút dòng tiền đến mới, hoặc trở lại thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nghiên cứu của Chứng khoán Agriseco, cho thấy hiện có khoảng 70% số mã cổ phiếu trong nhóm VN30 đã ở gần vùng giá hấp dẫn để tích lũy đầu tư.

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô vẫn đang ổn định và tăng trưởng, đây là thời điểm phù hợp để tích lũy dần các khoản đầu tư dài hạn. Việc giải ngân nên đứng trên góc độ thận trọng và phù hợp với khẩu vị rủi ro của từng nhà đầu tư.

Ông Hoàng Công Tuấn – Kinh tế trưởng Chứng khoán MBS cho rằng, đầu tư phải nhìn thấy trước câu chuyện tương lai, bởi nếu chỉ nhìn hiện tại thì sẽ rất hoang mang.

“Hiện tại, tôi cho rằng đà giảm đã phản ánh đầy đủ các thông tin tiêu cực, trong đó có vấn đề Fed tăng lãi suất hay các thông tin về xử lý sai phạm phát hành trái phiếu. Những nhịp giảm sâu đã đưa mặt bằng giá của nhiều cổ phiếu về vùng hấp dẫn để đầu tư và nhiều nhà đầu tư khôn ngoan đã nhìn thấy điều đó”, ông Hoàng Công Tuấn nêu quan điểm.

Nguồn: [Link nguồn]

Bất ngờ với số dư tài khoản của cô gái đi làm 7 năm: Số dư của bạn là bao nhiêu?

Mới đây, trên trang diễn đàn của các bạn trẻ, một bạn nữ có tên viết tắt là TTVH đã chia sẻ dòng trạng thái về số dư tài khoản của bản thân. Kèm theo đó là trải lòng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Chi ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN