Lắp một máy điều hòa cho hai phòng có tiết kiệm không?

Sự kiện: Điều hòa

Nhiều người nghĩ rằng điều này sẽ giúp tiết kiệm tiền điều hòa và tiền bạc, nhưng có đúng như vậy?

Nhiều người dùng hiện nay thực hiện việc lắp máy điều hòa trên tường và chia thành hai phòng để sử dụng, thay vì mỗi phòng phải lắp một chiếc. Và cách lắp đặt hai trong một này được cho là tiết kiệm chi phí cho những ai có nhu cầu sử dụng điều hòa trong mùa hè này. Nhưng liệu điều đó có thực sự tiết kiệm và hiệu quả? Để làm rõ vấn đề này, chúng ta cùng đi tìm câu trả lời.

Lắp một máy điều hòa cho hai phòng có tiết kiệm không? - 1

Công suất của máy điều hòa

Thông thường, nếu lắp đặt điều hòa cho căn phòng có diện tích nhỏ thì chúng ta chỉ cần một chiếc điều hòa công suất nhỏ là có thể làm mát căn phòng. Và ngược lại, nếu sử dụng cho 2 phòng thì diện tích sẽ gấp đôi, khi đó chúng ta phải sắm những chiếc điều hòa có công suất lớn để có thể làm mát cả 2 phòng cùng lúc. Như vậy mới đảm bảo khả năng làm mát và tiết kiệm điện cho cả 2 phòng.

Hãy làm một phép tính đơn giản để xem 2 phòng 1 máy lạnh tiết kiệm hơn hay 2 phòng 2 máy lạnh sẽ có lợi hơn.

Ví dụ: 1 căn phòng có thể tích 30 m3 (mét khối) thì chúng ta chỉ cần lắp 1 chiếc điều hòa có công suất làm lạnh là 9.000 BTU để sử dụng là đủ làm mát căn phòng. Nếu lắp cho 2 phòng thì thể tích sẽ tăng lên gấp đôi là 60 m3, lúc này để có thể làm mát cả 2 phòng thì phải sử dụng điều hòa có công suất làm lạnh từ 18.000 BTU trở lên mới có thể lắp để làm mát cho cả hai phòng. Nếu lắp điều hòa công suất nhỏ hơn thì không những không đủ làm mát cho cả 2 phòng mà còn khiến gia đình chúng ta rất tốn điện.

Tiếp theo về giá của những chiếc điều hòa này cũng có những mức giá chênh lệch nhau khá nhiều. Với điều hòa công suất 9.000 BTU thì giá rẻ hơn, dao động từ 5 - 9 triệu đồng. Đối với điều hòa có công suất từ ​​18.000 BTU trở lên có giá từ 9 - 25 triệu đồng.

Lắp một máy điều hòa cho hai phòng có tiết kiệm không? - 2

Thiết kế của máy điều hòa không khí

Hầu hết các nhà sản xuất đều khuyến khích người dùng lắp đặt điều hòa ở trung tâm phòng để có thể làm mát nhanh chóng và hiệu quả. Khi chúng ta đặt ở giữa phòng, luồng gió mát từ điều hòa sẽ dễ dàng lan tỏa khắp phòng và chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận được luồng gió mát từ điều hòa. Nếu chia điều hòa thành hai phòng thì khi lắp điều hòa hai phòng, điều hòa sẽ không bao giờ được lắp ở giữa, điều này khiến người dùng cảm thấy ít mát hơn và quá trình làm mát sẽ chậm hơn, có nghĩa gia đình chúng ta sẽ tốn nhiều điện hơn.

Phần lớn giàn lạnh của máy điều hòa thường có dạng cánh quạt để thổi hơi mát ra khỏi dàn lạnh. Quạt này sẽ không tỏa ra toàn bộ cục nóng khi cửa gió điều hòa mở ra, nếu người dùng nhìn vào bên trong sẽ thấy chiều dài của quạt chỉ bằng 2/3 chiều dài của cục lạnh vì không gian còn lại dành cho bộ điều khiển điện tử và động cơ. Vì vậy lắp điều hòa 2 phòng, cánh quạt này sẽ bị bức tường ngăn giữa 2 phòng cản lại khá nhiều dẫn đến lãng phí gió lạnh.

Bên cạnh đó, khi lắp máy điều hòa cho 2 phòng thì độ chênh lệch của cánh quạt và độ lạnh sẽ khác nhau, phòng này sẽ mát hơn phòng sau do đón được nhiều gió hơn.

Lắp một máy điều hòa cho hai phòng có tiết kiệm không? - 3

Khi lắp điều hòa như thế này có nghĩa phòng này bật thì phòng kia cũng phải bật dù không có người, vừa làm mát chậm lại vừa lãng phí. Trong trường hợp này, có lẽ chúng ta phải dùng bao tải hoặc thùng xốp để bịt đầu bên kia lại để có thể kéo giàn lạnh sang một bên.

Như vậy việc lắp điều hòa cho 2 phòng thực sự không tốt. Nếu chỉ mua 1 chiếc điều hòa mát lạnh cho 2 phòng, nó sẽ dẫn đến việc tốn một khoản tiền điện không nhỏ

nhưng lại tốn một khoản tiền điện không nhỏ vì điều hòa phải hoạt động liên tục. Bây giờ tiền mua hai cái điều hòa lắp riêng sẽ tiết kiệm hơn tiền điện.

Nguồn: [Link nguồn]

Cách trình chiếu màn hình laptop lên TV qua Wi-Fi

Với những thủ thuật đơn giản, người dùng có thể chuyển hình ảnh các trận đấu đang phát trên trình duyệt ra màn hình...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Quỳnh ([Tên nguồn])
Điều hòa Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN