Hãng PC Trung Quốc thống trị thế giới nhờ chiếc laptop hàng triệu người mê

Sự kiện: Máy tính xách tay

Chỉ được phương Tây biết đến từ năm 2005 khi mua lại bộ phận kinh doanh PC của IBM nhưng Lenovo đã trở thành lựa chọn rất phổ biến.

Lenovo được thành lập vào năm 1984 bởi Liu Chuanzhi và một nhóm mười kỹ sư ở Bắc Kinh, nhưng công ty không được gọi là Lenovo mà là Legend. Từ năm 1985 đến năm 2005, trong hai thập kỷ, Legend là công ty sản xuất PC cho Trung Quốc với các tính năng tập trung vào cả doanh nghiệp và người tiêu dùng trong những năm đầu của PC tiêu dùng.

Lenovo là nhà sản xuất PC số 1 thế giới trong nhiều năm.

Lenovo là nhà sản xuất PC số 1 thế giới trong nhiều năm.

Mãi đến năm 1992, IBM mới giới thiệu thương hiệu laptop ThinkPad tập trung vào các doanh nghiệp và chuyên gia. Với màn hình 10,4 inch và TrackPoint nổi tiếng, một con trỏ nhỏ màu đỏ hoạt động như một con chuột và nó vẫn được coi là điểm nhấn của thương hiệu.

Vào năm 2003, để tìm kiếm sự mở rộng ra quốc tế, Legend sử dụng cái tên phương Tây là Lenovo (“Le” từ Legend và “novo” là viết tắt của tiếng Latin “novo”, nghĩa là mới).

Trong bối cảnh đó, IBM đang tìm kiếm công ty mua lại bộ phận máy tính của mình. Cuối cùng, chính Lenovo là bên đã mua lại được toàn bộ bộ phận, bao gồm các kỹ sư, bằng sáng chế và tất cả các loại thông tin cũng như thương hiệu, chẳng hạn như ThinkPad nổi tiếng, với giá 1,25 tỷ USD. Đáng chú ý trong số này là laptop ThinkPad nổi tiếng về độ bền và khả năng sửa chữa, được hàng nghìn công ty ưa chuộng vì chúng có khả năng tùy biến cao.

Sự phổ biến của Lenovo bắt nguồn từ việc mua lại ThinkPad của IBM.

Sự phổ biến của Lenovo bắt nguồn từ việc mua lại ThinkPad của IBM.

Sau khi mua lại bộ phận PC của IBM vào năm 2005, nhằm đưa Lenovo vươn ra thị trường quốc tế, công ty đã bổ nhiệm William Amelio trở thành làm CEO, thay cho Yuanqing Yang. Đến năm 2008, Lenovo ra mắt một trong những chiếc laptop huyền thoại của mình, ThinkPad X300. Chiếc laptop này tượng trưng cho hình ảnh của những chiếc PC ThinkPad, bao gồm thiết kế cổ điển, bàn phím tốt, TrackPoint màu đỏ và thiết kế để chuyên gia IT của công có thể dễ sửa chữa và cập nhật.

Năm 2009, với sự hiện diện quốc tế và một thương hiệu đã được khẳng định, Yuanqing Yang trở lại vị trí CEO Lenovo, trong khi người sáng lập Liu Chuanzhi làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty.

Có thể nói rằng việc Lenovo mua bộ phận máy tính của IBM là một trong những thương vụ mua lại tốt nhất trong thế giới công nghệ, có thể so sánh với việc Facebook mua Instagram vào thời đó. Bởi vì Lenovo đã không chỉ tăng được số tiền đầu tư của mình mà còn trở thành một công ty chủ chốt trong lĩnh vực công nghệ. Kết quả là, vào năm 2013, Lenovo trở thành công ty bán PC số một và giữ vững vị trí này đến cuối năm 2023.

Rất nhiều dòng sản phẩm đã được Lenovo phát triển từ ThinkPad.

Rất nhiều dòng sản phẩm đã được Lenovo phát triển từ ThinkPad.

Để mở rộng hơn nữa lợi thế của ThinkPad, vốn hoàn toàn tập trung vào doanh nghiệp, Lenovo đã tạo ra các dòng sản phẩm mới. Đầu tiên là máy tính xách tay IdeaPad hướng đến người tiêu dùng, ra mắt vào tháng 1/2008. Tiếp theo là IdeaCentre tập trung vào thị trường tiêu dùng, nhưng là máy tính để bàn hoặc thiết bị tất cả trong một. Cuối cùng là Legion nhằm đến phân khúc chơi game, từ máy tính xách tay, phụ kiện và thậm chí cả máy chơi game di động tập trung vào giải trí trò chơi điện tử khi ra mắt tại CES 2017.

Nguồn: [Link nguồn]

Lenovo giới thiệu máy tính để bàn “tất cả trong một“ với loạt tính năng thông minh

Chiếc máy tính này có thể tự động làm mờ màn hình khi có ai đó ở phía sau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Khang ([Tên nguồn])
Máy tính xách tay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN