Trận đấu nổi bật

alexander-vs-yannick
BMW Open
Alexander Shevchenko
1
Yannick Hanfmann
2
david-vs-miomir
Tiriac Open
David Goffin
1
Miomir Kecmanovic
2
rebecca-vs-varvara
Oeiras Ladies Open
Rebecca Sramkova
0
Varvara Lepchenko
0
marketa-vs-donna
Porsche Tennis Grand Prix
Marketa Vondrousova
2
Donna Vekic
0
harold-vs-cameron
Barcelona Open Banc Sabadell
Harold Mayot
0
Cameron Norrie
1

Tin thể thao HOT 21/4: UFC thông báo hủy 2 sự kiện vì dịch Covid-19

(Tin thể thao) 2 sự kiện bị UFC hủy bỏ bao gồm UFC Lincoln và UFC Oklahoma.

  

Video trận đấu đáng nhớ giữa Federer và Nagal ở US Open năm ngoái:

UFC thông báo hủy 2 sự kiện vì dịch Covid-19. Mới đây, UFC chính thức tuyên bố hủy 2 sự kiện UFC Lincoln (25 tháng 4) và UFC Oklahoma (2 tháng 5). Ngoài ra, hai sự kiện UFC 250 (9 tháng 5) và UFC Fight Night 175 (16 tháng 5) sẽ được thay đổi địa điểm tổ chức. Đây là lần thứ hai UFC phải công bố hủy bỏ các sự kiện kể từ lần công bố đầu tiên vào giữa tháng 3. 

UFC hủy 2 sự kiện trong tháng 4 và tháng 5

UFC hủy 2 sự kiện trong tháng 4 và tháng 5

PGA Tour có thể xét nghiệm quy mô lớn. Theo báo Anh Guardian, PGA Tour dự kiến sẽ gửi bộ dụng cụ xét nghiệm đến tận nhà trước khi những người có liên quan lên đường dự giải. Tất cả sẽ được xét nghiệm ngay sau khi đến nơi, rồi áp dụng quy trình này hàng ngày trong suốt thời gian tác nghiệp. Hiện tại, PGA Tour có ít nhất 25 golfer thành viên và 35 caddie ở ngoài Mỹ.

Nhà vua Welterweight UFC tiết lộ võ sĩ ấn tượng nhất. Là tượng đài trong giới võ sĩ MMA, vị vua của Welterweight UFC trong một thời gian dài, George St-Pierre (GSP) tiết lộ tay đấm anh ấn tượng nhất trong 15 năm thi đấu lại không phải một nhà vô địch. Đó cũng không phải cái tên có thành tích quá ấn tượng, đơn thuần chỉ là tay đấm từng thi đấu ở Light-Heavyweight và Middleweight, Chael Sonnen.

Djokovic phản đối tiêm vắc xin mới được ra sân. Mới đây, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã lên tiếng phản đối việc các tay vợt phải tiêm vắc xin phòng Covid-19 trước khi được phép ra sân thi đấu. "Cá nhân tôi, tôi phản đối việc tiêm chủng, và tôi không muốn ai đó ép buộc tôi tiêm vắc xin phòng ngừa SARS-CoV-2 trước khi di chuyển đến địa điểm thi đấu. Nếu điều đó là bắt buộc, tôi sẽ phải cân nhắc". Djokovic tuyên bố.

Bạn cũ của Lý Hoàng Nam thừa nhận mất ngủ vì Federer: Sumit Nagal - tay vợt 22 tuổi người Ấn Độ là cái tên thú vị mà nhiều CĐV yêu quần vợt Việt Nam chưa quên. Anh từng cùng Lý Hoàng Nam giành chức vô địch đôi nam giải trẻ Wimbledon năm 2015.

Bộ đôi Hoàng Nam - Nagal từng vô địch đôi nam Wimbledon 2015 dành cho lứa tuổi thiếu niên

Bộ đôi Hoàng Nam - Nagal từng vô địch đôi nam Wimbledon 2015 dành cho lứa tuổi thiếu niên

Năm ngoái, Nagal từng gây bất ngờ lớn khi thắng huyền thoại Roger Federer ở vòng 1 US Open 2019 với tỷ số 6-4 ngay trong lần đầu tiên được tham dự vòng đấu chính một giải Grand Slam. Dù sau đó đã thua 3 set sau trước Federer với tỷ số 1-6, 2-6, 4-6 ở trận đấu kéo dài 2 tiếng rưỡi nhưng tay vợt Ấn Độ vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ.

Federer từng để thua Nadal trong set đầu tiên ở vòng 1 Mỹ mở rộng năm ngoái

Federer từng để thua Nadal trong set đầu tiên ở vòng 1 Mỹ mở rộng năm ngoái

Mới đây, anh đã thừa nhận trên tờ Tennis World USA về việc đã thức trắng vì hồi hộp trước trận gặp Federer mùa trước: "Có những khoảnh khắc tôi biết rằng quần vợt đã giữ một vị trí quan trọng trong trái tim mình. US Open năm ngoái là một trong số đó. Mọi ký ức như đang dần quay trở lại với tôi, từng ngày một suốt 12 năm qua trong cuộc đời tôi. Tôi gần như không thể ngủ nổi trước khi đấu Federer."

Ngôi sao UFC nhấc bổng huyền thoại NBA nặng 147 kg dễ như chơi: Trong video đăng trên mạng xã hội, võ sĩ hạng nặng của UFC Francis Ngannou thể hiện sức mạnh khi nâng huyền thoại bóng rổ NBA Shaquille O'Neal nặng đến 147 kg và cao tới 2,16 m. 

Ngannou chia sẻ hài hước: "O'Neal, bạn không quá nặng như tôi nghĩ. Đó có lẽ là lý do tại sao bạn có thể được nhấc bổng". Trong khi đó, cựu sao NBA O'Neal nói: "Đó là lần đầu tiên tôi được nâng lên như vậy."

Francis Ngannou (áo trắng) nhấc bổng "gã khổng lồ" Shaquille O'Neal  khá dễ dàng

Francis Ngannou (áo trắng) nhấc bổng "gã khổng lồ" Shaquille O'Neal  khá dễ dàng

Olympic được cảnh báo khó diễn ra vào năm 2021: Thế vận hội tại Tokyo dự kiến diễn ra vào mùa hè này tại Nhật Bản nhưng do đại dịch Covid-19 trên toàn cầu nên nó đã được hoãn sang năm sau.

Tuy nhiên, theo Giáo sư Devi Sridhar, Giám đốc chương trình giám sát y tế toàn cầu tại Đại học Edunburgh, ngày hội này sẽ không thể diễn ra một lần nữa, nếu thế giới vẫn chưa tìm ra được vaccine điều trị Covid-19.

Chia sẻ trên tờ The Sun, ông nói: "Nếu chúng ta có vaccine Covid-19 trong năm tới, thì tôi nghĩ khi ấy có Olympic. Còn nếu chúng ta không có bước đột phá trong khoa học thì điều đó là phi thực tế."

Thách đấu nhà vô địch thế giới, võ sư Vịnh Xuân gãy xương sườn phải đi cấp cứu: Truyền thông Trung Quốc vừa đăng tải clip trận tỉ thí giữa Dương Thành Chương - võ sư phái Vịnh Xuân Quyền và Tào Á Quang - võ sĩ tán thủ chuyên nghiệp. Trận đấu này được phát sóng trên một chương trình truyền hình thực tế của Đài Truyền hình Thiên Tân (Trung Quốc) từ năm 2019.

Ngay trong hiệp 1, võ sư phái Vịnh Xuân đã dính một cú đá đầy uy lực bằng chân trái của Tào Á Quang rồi nằm vật ra sàn. Nhận thấy Dương Thành Chương có dấu hiệu bị bất tỉnh, các nhân viên y tế vội lao vào để can thiệp. Sau quá trình sơ cứu, võ sư phái Vịnh Xuân được chuyển thẳng tới bệnh viện để xử lý chấn thương gãy xương sườn.

Sao vô địch Tour de France suýt ngất vì đạp xe "ảo" 36 giờ trong 3 ngày liên tiếp: Thông qua ứng dụng mô phỏng cảnh quan có tên Zwift, cua-rơ vô địch Tour de France 2018 - Geraint Thomas phải đã hoàn thành thử thách đạp xe 12 giờ mỗi ngày, trong ba ngày liên tiếp với tổng cộng 36 giờ đạp xe "ảo".

"Không nói quá đâu, nhưng hai giờ đạp cuối cùng là thử thách khó khăn nhất mà tôi từng trải qua với chiếc xe đạp. Đạp xong tôi không thể ngồi xuống đất." - cua-rơ người Vương quốc Anh chia sẻ với BBC.

Thông qua việc vượt qua thử thách vừa qua, Thomas đã quyên góp được 375.000 USD cho Dịch vụ y tế Vương quốc Anh (NHS).

Lùm xùm quanh vụ UFC thuê hòn đảo riêng. Chủ tịch UFC Dana White đã từng gây chú ý khi tiết lộ sẽ đưa các sự kiện của công ty MMA này tới một hòn đảo để tổ chức giữa mùa đại dịch Covid-19. Mới đây các báo tại Mỹ đã tiết lộ đó là hòn đảo Little Saint James, thuộc quần đảo Virgin của Mỹ trên biển Caribbean.

Điều đáng nói là hòn đảo này từng thuộc sở hữu của Jeffrey Epstein, kẻ đã bị tống giam vì tội danh quấy rối tình dục trẻ em và từng có mối liên kết làm ăn & bạn bè với nhiều người nổi tiếng trong giới showbiz tại Mỹ. Epstein bị cáo buộc đã dụ dỗ nhiều thiếu nữ vị thành niên vào các hội nhóm của mình và sau đó ép buộc họ quan hệ với những bạn bè của mình.

Tin thể thao HOT 21/4: UFC thông báo hủy 2 sự kiện vì dịch Covid-19 - 5

Kyrgios nói không với Grand Slam không khán giả. Nick Kyrgios đã thẳng thắng cho biết anh sẽ từ chối thi đấu ở một giải Grand Slam không có khán giả trong một cuộc chat trực tuyến với đồng hương Thanasi Kokkinakis. “100% không”, Kyrgios nói ngắn gọn.

Trường đua British GP tổ chức liền 2 cuộc đua? Người đứng đầu trường đua Silverstone là ông Stuart Pringle cho biết trường đua này sẵn sàng tổ chức liền 2 cuộc đua F1 liên tiếp nếu đại dịch Covid-19 khiến nhiều cuộc đua khác phải hủy bỏ. Silverstone là nơi tổ chức British GP từ năm 1948 đến nay.

Võ sĩ MMA cải đạo vì dịch Covid-19. Võ sĩ Wilhelm Ott người Áo vừa gây chú ý khi quyết định cải đạo Hồi và cho biết dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lên quyết định của anh. Ott đã nghiên cứu đạo Hồi từ lâu trước khi quyết định cải đạo, cho biết tôn giáo mới khiến anh có niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp lẫn trách nhiệm chăm sóc đồng loại.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin thể thao HOT 20/4: Federer, Nadal, Djokovic hành động hiệp nghĩa

(Tin thể thao) Federer, Nadal, Djokovic quyết định chung tay "giải cứu" các đồng nghiệp đang gặp khó khăn vì ảnh hưởng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN