Trận đấu nổi bật

madison-vs-irina-camelia
Mutua Madrid Open
Madison Keys
0
Irina-Camelia Begu
0
victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
0
Tatjana Maria
0
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
0
Felix Auger-Aliassime
0
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
-
Jessica Bouzas Maneiro
-
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
-
Liudmila Samsonova
-
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
-
Lorenzo Sonego
-
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
-
Arantxa Rus
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
-
Xiyu Wang
-

Nóng nhất thể thao tối 8/3: Ông bầu của Joshua "dìm hàng" Fury

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

(Tin thể thao) Ông bầu Eddie Hearn cho rằng Anthony Joshua là đối thủ quá tầm của Tyson Fury nếu cả hai thượng đài.

Ông bầu của Joshua "đá đểu" Fury

Trả lời phỏng vấn Sky Sport, ông bầu Eddie Hearn của Anthony Joshua tiết lộ nhà vô địch IBF/WBA/WBO hạng nặng đang tập luyện rất chăm chỉ và sẵn sàng thượng đài với Tyson Fury. Eddie Hearn cũng không quên hạ thấp nhà vô địch WBC hạng nặng bằng tuyên bố "Joshua là đối thủ quá tầm với Fury".

"Joshua sẵn sàng đánh gục Fury. Quá trình chuẩn bị của cậu ấy diễn ra rất tốt và dù Fury cũng đang căng mình tập luyện, Joshua vẫn quá tầm với cậu ấy. Đây chắc chắn là trận đấu hấp dẫn bậc nhất lịch sử boxing.

Công nương Meghan tuyên chiến Hoàng gia Anh, Serena ủng hộ

Mới đây, tay vợt nữ cựu số 1 thế giới Serena Williams đã công khai ủng hộ Nữ Công tước Meghan Markle trong cuộc "khẩu chiến" với Hoàng gia Anh. Trước đó, Nữ Công tước xứ Sussex tuyên bố Hoàng gia Anh đã lan truyền những thông tin sai sự thật về cô và chồng, Hoàng tử Harry, thậm chí có hành vi phân biệt chủng tộc với mình.

Theo Serena, với tư cách một người phụ nữ, Meghan Markle có quyền nói lên tiếng lòng của mình và không xứng hứng chịu sự đối xử bất công.

Vòng chung kết 3 môn phối hợp thế giới đổi địa điểm thi đấu vì Covid-19

Mới đây, ban tổ chức Vòng chung kết 3 môn phối hợp thế giới, diễn ra từ 13-16/5 xác nhận sẽ chuyển địa điểm tổ chức giải đấu từ Seoul (Hàn Quốc) sang Budapest (Hungary). Nguyên nhân được cho là do những quy định cách ly phức tạp ở Hàn Quốc có thể ảnh hưởng tới tiến độ diễn ra giải đấu, đồng thời ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị cho Olympic của các VĐV.

Wilder bị tuyên án treo vì tàng trữ cần sa

Nhà vô đich hạng nặng đai WBC Deontay Wilder đã bị tòa án của bang Alabama tuyên phạt án tù treo cùng với 60 giờ lao động công ích. Wilder đã bị cảnh sát bắt vào năm 2017 do phát hiện xe của Wilder có chứa cần sa bên trong, và anh đã bị tòa tuyên án tù treo 2 năm, tuy nhiên phải tới bây giờ án mới bắt đầu được thi hành sau thời gian dài luật sư của Wilder kháng cáo khi đưa ra những bằng chứng rằng có người khác đã lái xe của anh và cần sa không phải là của Wilder.

Deontay Wilder

Deontay Wilder

Porsche có thể tham gia F1

Theo chính phó chủ tịch Fritz Enzinger của công ty mẹ Volkswagen, Porsche có thể sẽ gia nhập làng đua F1 vào năm 2025. “Chúng tôi sẽ rất hứng thú với khả năng đó nếu các loại xăng bảo vệ môi trường được quảng bá và đưa vào sử dụng. Nếu điều đó được bảo đảm thì chúng tôi sẽ bàn bạc khả năng tham gia vào cuộc chơi”, ông Enzinger nói. Hiện Volkswagen đang cùng hãng Siemens Energy hợp tác phát triển các loại xăng mới an toàn & thân thiện cho môi trường hơn.

Jan Blachowicz bảo vệ thành công đai vô địch

Jan Blachowicz đã đánh bại đối thủ Israel Adesanya bằng chấm điểm với các tỷ số 49-46, 49-45 và 49-45 trong trận đấu chính của sự kiện UFC 259, qua đó bảo vệ thành công đai vô địch hạng dưới nặng. Với thất bại này, Adesanya không thể cùng Conor McGregor, Daniel Cormier, Amanda Nunes và Henry Cejudo trở thành 1 trong 5 võ sĩ trong lịch sử UFC nắm giữ 2 chiếc đai vô địch ở hai hạng cân khác nhau cùng một lúc.

Blachowicz đánh bại Adesanya

Blachowicz đánh bại Adesanya

Federer hy vọng sẽ có trạng thái tốt nhất cho Wimbledon

Roger Federer sẽ chuẩn bị tái xuất tại Qatar Open, giải ATP 250 tại Doha sẽ diễn ra từ ngày 8/3 đến 13/3. Trong cuộc họp báo mới nhất, tay vợt 39 tuổi người Thụy Sĩ nói: “Tôi rất vui khi được trở lại chơi một giải đấu lần nữa. Đã lâu rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ diễn ra dài như vậy.

Tôi biết mình cần phải quay lại tập luyện sau khi ở đây một lần nữa vì vậy, tôi cần trở nên mạnh mẽ hơn, tốt hơn và nhanh hơn. Tôi hy vọng sau đó ở Wimbledon, tôi sẽ có trạng thái 100% và đó là khi mùa giải bắt đầu đối với tôi”.

Nadal rớt khỏi top 2 thế giới

Daniil Medvedev sẽ chính thức vượt qua Rafael Nadal trên bảng xếp hạng ATP cập nhật vào ngày 15/3 tới đây bất chấp tay vợt người Nga vừa bị loại ngay ở vòng 1 của Rotterdam hồi đầu tháng. Như vậy, Medvedev sẽ trở thành tay vợt đầu tiên ngoài Djokovic, Nadal, Roger Federer và Murray lọt vào top 2 thế giới kể từ tháng 7 năm 2005.

Russell không nghĩ về Mercedes

Tay lái 23 tuổi hiện đang thuộc quản lý của Mercedes nhưng thi đấu cho Williams có thời hạn đến cuối mùa giải F1 2021. Russell được cho là sẽ thay thế cho Lewis Hamilton tại đội đua nước Đức, người chỉ có hạn hợp đồng 1 năm.

Nhưng trong buổi ra mắt xe đua của đội đua nước Anh, Russell cho biết anh chưa nghĩ về viễn cảnh sẽ trở lại Mercedes. Russell từng thay thế Hamilton tại Mercedes tại chặng đua Sakhir Grand Prix ở Bahrain vào tháng 12 năm ngoái sau khi “Viên kim cương đen” có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Nguồn: [Link nguồn]

Nóng nhất thể thao tối 7/3: Roger Federer tán dương Novak Djokovic

(Tin thể thao) Roger Federer tiết lộ rất thích đối đầu với Novak Djokovic và dành không ít lời khen cho tay vợt người Serbia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN