Trận đấu nổi bật

ekaterina-vs-jessica
Miami Open presented by Itau
Ekaterina Alexandrova
2
Jessica Pegula
1
carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
nicolas-vs-daniil
Miami Open presented by Itau
Nicolas Jarry
0
Daniil Medvedev
2

HOT: Vật không bị gạch tên khỏi Olympic

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

Ngay sau khi công bố nơi đăng cai Thế vận hội mùa Hè 2010, IOC cũng đưa ra quyết định về môn vật.

Ủy ban Olympic quốc tế IOC đưa môn vật vào danh sách các môn thi đấu. Môn vật sẽ trở lại thi đấu từ Olympic Tokyo 2020 và cả Thế vận hội mùa Hè 4 năm sau. Trước đó môn vật có nguy cơ phải nằm ngoài các môn thể thao của Olympic do những bê bối và nghi ngờ về sự trong sạch của môn thể thao này, đồng thời với sự cạnh tranh quyết liệt của các môn thể thao hiện đại như bóng bầu dục, squash... Nhưng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của các thành viên IOC giữa các môn vật, bóng bầu dục/bóng mềm và squash, môn vật đã nhận được 49 phiếu, bỏ xa bóng bầu dục/bóng mềm 24 phiếu và squash 22 phiếu.

Argentina mất tay vợt chủ lực Juan Martin del Potro trong trận bán kết Davis Cup 2013 với Cộng hòa Czech. Phải làm khách trên sân của đối thủ từ ngày 13 đến 15/9 nhưng đội tuyển Argentina sẽ không thể có sự phục vụ của tay vợt số 7 thế giới do chấn thương. Dù vậy đội trưởng Martin Jaite vẫn tự tin những tay vợt như Carlos Berlocq, Horacio Zeballos và Leonardo Mayer cùng tay vợt có thứ hạng tốt nhất như Juan Monaco (30 thế giới) sẽ giúp Argentina vượt qua thử thách tại Prague.

HOT: Vật không bị gạch tên khỏi Olympic - 1

Argentina sẽ gặp nhiều khó khăn vì thiếu Del Potro

Novak Djokovic sẽ không từ bỏ cuộc đua tới ngôi số 1 thế giới. Dù nhiều khả năng bị Rafael Nadal đoạt lại vị trí số 1 thế giới nhưng Nole vẫn tuyên bố sẽ chiến đấu tới cùng để bảo vệ ngôi vị hàng đầu làng banh nỉ.

Đội tuyển quần vợt nam quốc gia dự vòng loại Davis Cup nhóm III khu vực Châu Á - Thái Bình Dương ở Dubai (UAE). Các đối thủ cùng nhóm với Việt Nam gồm 7 quốc gia và vùng lãnh thổ khác như chủ nhà UAE, Iran, Campuchia, Hồng Kông (Trung Quốc), Oman, Malaysia, Liên minh khu vực Thái Bình Dương, trong đó Hồng Kông (Trung Quốc), Iran, Liên minh khu vực Thái Bình Dương là những đối thủ mạnh nhất. Do đó, mục tiêu đặt ra là trụ hạng.

Tuyển Việt Nam xếp hạng 3 bảng A vòng loại World Cup bóng chuyền nữ 2014 khu vực Châu Á diễn ra tại Nhật Bản. Chiến thắng 3-0 (25-17, 25-10, 25-21) trước tuyển Đài Loan (Trung Quốc) giúp tuyển Việt Nam giành vị trí thứ 3 bảng A (gồm 5 đội) sau 2 trận thắng, 2 trận thua được 6 điểm và không giành được suất tham dự VCK World Cup bóng chuyền nữ 2014.

Giải cây vợt Vàng tại TPHCM chuẩn bị khởi tranh. Từ 11-14/9, tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TP HCM) sẽ diễn ra giải bóng bàn Cây vợt vàng lần thứ 27. Tham dự giải có gần 100 tay vợt đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Malaysia, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia… và chủ nhà Việt Nam. Tại giải, các VĐV sẽ thi đấu 4 nội dung: Đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam và đơn nữ. Đội tuyển Việt Nam tham dự giải với 2 đội Việt Nam A và tuyển Việt Nam B, với các tay vợt hàng đầu như Trần Tuấn Quỳnh, Đinh Quang Linh, Phan Hoàng Tường Giang, Phạm Thị Thiên Kim.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vũ tổng hợp ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN