Trận đấu nổi bật

naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

HOT: Hà Thanh đoạt HCV tại Nhật Bản

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

VĐV Phan Thị Hà Thanh tiếp tục mang vinh quang về cho tổ quốc.

Với số điểm 14.300 ở nội dung nhảy chống sở trường, Phan Thị Hà Thanh đã đoạt HCV tại giải TDDC Toyota Cup ở Nhật Bản. Như vậy chỉ trong một thời gian khoảng 1 tháng, Hà Thanh Liên tiếp có 2 HCV ở các giải quốc tế (trước đó là HCV tại giải vô địch châu Á).

Hoàng Xuân Vinh đoạt HCV châu Á: Một tin vui nữa cho Thể thao Việt Nam đó là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã đoạt HCV giải tại giải vô địch bắn súng hơi châu Á 2012 được tổ chức tại thành phố Nanchang - Trung Quốc. Với tổng điểm 686,3 điểm, Hoàng Xuân Vinh đã xuất sắc đoạt tấm HCV ở nội dung súng ngắn hơi nam 10m.

McIlroy đề cao Andy Murray. Tay golf người Bắc Ai Len đã viết trên Twitter của mình rằng anh sẽ bỏ phiếu cho Murray ở lễ trao giải “Nhân vật thể thao của năm” do đài BBC tổ chức. Murray đã có một năm thi đấu cực kỳ thành công khi lần đầu tiên vô địch US Open và đoạt HCV Olympic. Ngoài Murray trong danh sách đề cử còn có những tên tuổi lẫy lừng khác của làng thể thao thế giới như Mo Farah, Jessica Ennis, hay Bradley Wiggins.

Murray hài lòng với sự thay đổi của US Open. Tay vợt số 3 thế giới cho biết anh ủng hộ quyết định thay đổi lịch thi đấu của BTC US Open 2013 nhằm giúp các tay vợt có thêm thời gian nghỉ ngơi. Murray cho biết: “Tôi hài lòng khi USTA đã có những sửa đổi trong lịch thi đấu US Open khi cho một ngày nghỉ giữa trận bán kết và chung kết. Cùng với việc gia tăng về tiền thưởng, đó là một tin tốt lành cho các VĐV tham dự giải đấu”.

HOT: Hà Thanh đoạt HCV tại Nhật Bản - 1

Murray hài lòng với những thay đổi của US Open

Trước đó BTC US Open đã quyết định đưa một ngày nghỉ vào giữa trận bán kết và chung kết. Điều này có nghĩa trận chung kết nội dung đơn Nam sẽ diễn ra vào ngày thứ Hai thay vì ngày Chủ nhật như trước đây. Trong khi đó trận bán kết thứ hai của các tay vợt nữ sẽ diễn ra vào ngày thứ Sáu và trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật. Trong khi đó hai trận bán kết ở nội dung đơn Nam được lên kế hoạch tổ chức vào ngày thứ Bảy và các tay vợt sẽ có một ngày nghỉ trước khi bước vào thi đấu trận chung kết. Tiền thưởng của giải đấu cũng được tăng lên đáng kể từ 4 triệu USD tăng lên thành 29,5 triệu USD.

Khai mạc giải 8 tay vợt xuất sắc toàn quốc 2012. Ở giải nam, đã không có bất ngờ nào xảy ra. Tại bảng A, hạt giống số một Đỗ Minh Quân dễ dàng vượt qua người đồng đội ở Tanimex TP.HCM là Bùi Thái Luận với tỷ số 2-0 (6/2, 6/4). Vất vả hơn Đỗ Minh Quân, tay vợt kỳ cựu Lê Quốc Khánh phải mất 3 set đấu mới khuất phục được tay vợt của Quân đội, Trần Thanh Hoàng với các tỷ số (6/2, 4/6 và 6/4). Ở bảng B, Hồ Huỳnh Đan Mạch vượt qua Nguyễn Thành Đông sau 2 set với cùng tỷ số 6/2. Trận đấu còn lại, Phạm Minh Tuấn giành chiến thắng trước Trần Hoàng Anh Khoa với các tỷ số 6/4 và 6/3.

Trong khi đó, bảng nữ diễn ra tương đối dễ dàng hơn với các tay vợt hàng đầu. Đài Trang vượt qua người đồng đội ở Tanimex TP.HCM là Ngọc Vân sau 2 set với các tỷ số 6/0 và 6/2. Trận đấu còn lại, Nguyễn Thị Thanh Bình đã bị tái phát chấn thương ở set 2, sau khi để thua người đồng đội Đỗ Đan Thi (Đà Nẵng) trong set 1 với tỷ số 6/7 và đành chấp nhận bỏ cuộc. Bảng B là cuộc cạnh tranh nội bộ của 4 tay vợt ở đội Tanimex TP.HCM. Trần Lam Anh đã dễ dàng vượt qua Sỹ Bội Ngọc sau 2 set với cùng tỷ số 6/0. Trần Thị Tâm Hảo cũng khuất phục Huỳnh Phi Khanh với các tỷ số 6/2, 6/1.

Mark Webber chưa giã từ đường đua. Tay lái người Úc cho biết anh vẫn còn cảm thấy tự tin vào các kỹ năng và sức khỏe của mình và vẫn muốn tiếp tục tham dự F1: “Tôi không phải là tay lái mới bắt đầu sự nghiệp, tôi biết rằng mình vẫn có thể thi đấu đỉnh cao trong một thời gian dài nữa. Mục tiêu của tôi là cạnh tranh trong cuộc đua giành chức vô địch trong năm tới và tôi đã có một số chặng đua tốt trong vài năm qua. Tôi chưa muốn dừng lại.”

Ông trùm F1 Ecclestone chỉ muốn 10 đội tham dự F1. Trong bài phát biểu mới đây trước báo giới, Ecclestone cho biết: “Tôi không bao giờ muốn 12 đội tham gia. Nó sẽ dễ dàng quản lý hơn nếu chỉ có 10 đội tham gia, thuận lợi cho việc quảng bá, vận chuyển. Chúng tôi chỉ muốn 10 đội… miễn là tiếp tục có sự góp mặt của Ferrari”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Duy ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN