Trận đấu nổi bật

taylor-vs-jack
BMW Open
Taylor Fritz
2
Jack Draper
1
elena-vs-jasmine
Porsche Tennis Grand Prix
Elena Rybakina
2
Jasmine Paolini
1
alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
0
Cristian Garin
2
cameron-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Cameron Norrie
0
Tomas Martin Etcheverry
2
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
2
Yue Yuan
0
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
2
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
1
Dusan Lajovic
2
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
2
Coco Gauff
1
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
2
Mirra Andreeva
0

Đua xe MotoGP: Hạ màn “cuộc marathon châu Á", chờ đợi mốc kỷ lục

Sự kiện: Đua xe MotoGP

(Tin đua xe MotoGP) Sau gần 1 tháng trên chuyến hành trình Á châu với những điểm đến phía Đông địa cầu, MotoGP sẽ tới “trạm dừng chân” cuối cùng tại đất nước Malaysia, với trường đua có bề dày 20 năm lịch sử, Sepang. Nơi đây tiếp tục sẽ là một thách thức khó khăn nữa cho tay đua với một trong những quãng đường 1 vòng dài nhất.

Đất nước nằm ở vùng Đông Nam Á Malaysia gồm có 13 bang lớn cùng 3 vùng lãnh thổ liên bang trải dài trên vùng đất rộng 330.800 km vuông. Nó được chia thành 2 khu vực chính Bán đảo Malaysia (phía Tây) và Đông Malaysia (còn có tên gọi khác là Malaysia Borneo) được chia cắt bởi vùng biển phía Nam Biển Đông.

Phần Bán đảo Malaysia tiếp giáp với Thái Lan, còn phần Đông Malaysia thì giáp danh với Brunei và Indonesia. Ở một khu vực có nền văn hóa đa dạng và kỳ thú này trên thế giới, đất nước này cũng là “người hàng xóm” trên vùng biển với các quốc gia như Philippines, Singapore và Việt Nam.

Đua xe MotoGP: Hạ màn “cuộc marathon châu Á", chờ đợi mốc kỷ lục - 1

Malaysia có nền văn hóa đầy màu sắc

Malaysia từng là thuộc địa của Anh quốc và đã giành độc lập với ngày 31 tháng 8 năm 1957, nhưng lãnh thổ như hiện tại chỉ xuất hiện kể từ năm 1963. Dân số hiện tại đến từ rất nhiều nền văn hóa khác nhau như Malay, Trung Hoa, Ấn Độ và những nhóm người bản xứ. Nền văn hóa đậm đà bản sắc đồng nghĩa với việc có rất nhiều điều để khám phá về đất nước này, ví dụ như ẩm thực, các truyền thống, kiến trúc đặc trưng và những lễ hội địa phương đầy màu sắc.

Những bãi biển đẹp trải dài vô tận, những khu rừng nhiệt đới, công viên quốc gia tuyệt đẹp cùng thảm thực vật đa dạng là những gì tuy tính nhất của thiên nhiên nơi đây mang lại mà bạn cần khám phá. Bạn có thể thử thách bản thân qua những trải nghiệm leo núi, đi qua các hang động và chèo thuyền thưởng gió mát trong lành trên các quần đảo nhiệt đới.

Còn nếu muốn chứng kiến cuộc sống nhanh hối hả cũng như trải nghiệm văn hóa và ấm thực tại Malaysia, thủ đô Kuala Lumpur là nơi tập hợp đầy đủ những yếu tố đó. Những con đường tấp nập với các nhà hàng nổi tiếng, tòa tháp Petronas lộng lẫy nổi bật giữa thành phố, quảng trường Merdeka và các trung tâm thương mại lớn cùng các khu chợ truyền thống bận rộn.

Đua xe MotoGP: Hạ màn “cuộc marathon châu Á", chờ đợi mốc kỷ lục - 2

Tòa tháp đôi Petronas tráng lệ giữa lòng thủ đô Kuala Lumpur

Nói rõ hơn về tòa tháp đôi Petronas, tòa cao ốc này được xây dựng vào đầu năm 1992 và khánh thành sau đó 4 năm. Tổng chiều cao của tháp Petronas là 452m với chiều cao sử dụng là 403m và 88 tầng. Nơi đây đã từng giữ danh hiệu cao nhất thế giới khi hoàn thành trước khi bị tòa Đài Bắc 101 (còn được gọi là Trung tâm Tài chính Thế giới Đài Bắc) soán ngôi vào tháng 10 năm 2003.

Trường đua Sepang thực tế không nằm hẳn trong thủ đô Kuala Lumpur, mà nó thuộc bang Selangor, nơi trong tiếng Ả Rập, ý nghĩa của nó là “thủ phủ của sự chân thật”. Nó bao quanh vùng lãnh thổ liên bang của Kuala Lumpur và Putrajaya, hai địa danh trước đây đều là một phần của Selangor và giờ đã tách riêng ra.

Thủ phủ bang Selangor là Shah Alam, nơi có diện tích lên tới 2.190 km vuông với dân số gần 750 nghìn người, xếp trong top 10 các thành phố của Malaysia. Ngoài ra, Selangor còn cón một thủ phủ hoàng gia mang tên Klang có diện tích 573 km vuông. Đây là một trong ba bang lớn của Malaysia mà có nhiều hơn 1 thành phố, hai bang còn lại là Sarawak (nằm ở phần đất phía Đông) và Johor (cùng trên vùng đất phía Tây).

Đua xe MotoGP: Hạ màn “cuộc marathon châu Á", chờ đợi mốc kỷ lục - 3

Trường đua Sepang có cấu trúc trông giống một đôi cánh

Sepang bắt đầu là nơi tổ chức chặng đua moto Malaysian GP hàng năm từ 1999, trước đó đã từng tổ chức tại Shah Alam và Johor trong 8 năm trước đó. Vào đầu tháng 10 năm ngoái, Sepang đã tổ chức chặng đua F1 cuối cùng của mình do những thất thu lớn trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, MotoGP lại là một sự kiện thu hút rất nhiều khán giả cuồng nhiệt đến xem và chắc chắn nó sẽ còn “tồn tại” lâu dài tại giải đua moto lớn nhất thế giới này.

Trường đua có chiều dài 5,5 km với 15 khúc cua, 5 về bên trái và 10 về bên phải với chiều đua là theo xuôi chiều kim đồng hồ. Cụ thể Sepang có 4 khúc cua chậm, 10 khúc cua vối tốc độ tầm trung cùng với đó là 2 đoạn đường thẳng siêu dài đòi hỏi chiếc xe cần có sự cân bằng lớn giữa hẹ thống khí động học và tốc độ tối đa của xe.

Theo như phân tích cùng với kết quả chặng đua năm 2017, Ducati là đội được đánh gia cao nhất khi họ có tốc độ, nhưng Yamaha là cho thấy sự cân bằng được thể hiện tại Phillip Island tuần trước còn Honda dù yếu thế hơn nhưng vẫn có đủ quân bài để giành chiến thắng.

Đua xe MotoGP: Hạ màn “cuộc marathon châu Á", chờ đợi mốc kỷ lục - 4

Thông tin chi tiết trường đua (Nguồn: MotoGP)

Tại Malaysian GP, lần lượt cả 3 thể thức sẽ phải hoàn thành 17, 18 và 20 vòng đua, tương đương với quãng đường từ 94 đến 111 km. Kỷ lục 1 vòng đua trong cuộc đua chính thức được thiết lập cách đây 3 năm do Jorge Lorenzo với thành tích 2 phút 00,606, vẫn chưa thể phá vỡ mốc 2 phút. Còn về thành tích pole nhanh nhất cũng đã tạo ra vào cùng năm đó do Dani Pedrosa hoàn thành với thời gian 1 phút 59,053.

Ngoài ra, Sepang cũng là nơi tôn vinh những tay đua lão làng của giải đấu này bởi những cái tên trẻ như Marquez hay Maverick Vinales không có được nhiều thành công tại đây. Valentino Rossi đã có được 7 chiến thắng ở Malaysia nhưng danh hiệu gần nhất anh có được cách đây đã 7 năm.

Dani Pedrosa xếp thứ 2, ngang hàng với Max Biaggi (Italia) và Michael Doohan (Australia) với 5 chiến thắng, trong đó 3 chiến thắng ở thể thức cao nhất đều tới từ 6 năm gần nhất. Đứng thứ 3 với 4 chiến thắng là một tay lái Australia khác Casey Stoner.

Đua xe MotoGP: Hạ màn “cuộc marathon châu Á", chờ đợi mốc kỷ lục - 5

Ducati có chiến thắng 1-2 dưới trời mưa tại Sepang năm 2017

Năm ngoái Ducati đã có được chiến thắng 1-2 rất cách biệt trong một cuộc đua trời đổ mưa với khoảng cách gần 10 giây so với tay lái xếp thứ 3. Với một chiếc xe ngày càng cân bằng hơn, không chỉ phụ thuộc vào tốc độ trên đoạn đường thẳng như trước, Ducati dĩ nhiên là đội đua đã đánh giá cao nhất trong cuộc đua năm nay.

Không chỉ có vậy họ còn đang kỳ vọng vào sự trở lại của Jorge Lorenzo sau gần 1 tháng nghĩ dưỡng thương. Tuy nhiên cũng đừng quên sự trở lại của Yamaha sau chiến thắng tuần trước tại Philip Island, chắc chắn sẽ làm cuộc đua tới khó có thể bỏ lỡ.

Chặng đua thứ 18 Malaysian GP sẽ diễn ra vào cuối tuần này, với lượt chạy phân hạng bắt đầu từ 12h ngày thứ 7 03/11 và cuộc đua chính diễn ra từ 11h ngày Chủ nhật 04/11 trên hệ thống FOX Sports Asia.

Đua xe MotoGP: Ngày trở lại vinh quang, giải cơn khát 15 tháng

Phải chờ đợi tới 26 chặng đua sau, Yamaha mới có được chiến thắng tiếp theo

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
Đua xe MotoGP Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN