Trận đấu nổi bật

felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
2
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
1
Dusan Lajovic
2
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
2
Coco Gauff
1
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
2
Mirra Andreeva
0

Đua xe F1: "Ông lớn lạc lối" tìm đường trở lại đỉnh cao

(Tin đua xe công thức 1 - Tin F1) F1 năm 2019 đã đi tới giai đoạn giữa mùa giải và chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè quan trọng. Đây cũng là lúc thị trường “chuyển nhượng” và các thông tin bên lề về các mùa giải kế tiếp nóng dần lên. Vừa qua, McLaren là đội đua đầu tiên công bố đội hình đua năm 2020 trong thời điểm nhạy cảm này, ngoài ra hai trường đua khác cũng sẽ tiếp tục gắn bó với F1 thêm vài năm tới.

McLaren sớm công bố đội hình đua năm 2020

Trước thềm chặng đua trên sân nhà tại Silverstone, McLaren đã bất ngờ đưa ra quyết định sẽ tiếp tục duy trì đội hình đua hiện tại gồm hai tay lái trẻ tài năng Lando Norris và Carlos Sainz. Dù vậy nếu ai đã theo dõi hành trình của đội đua giàu truyền thống này kể từ đầu năm thì quyết định này không quá gây sốc bởi phong độ cao mà cả hai đang trình diễn trong các chặng đua vừa qua. Điều này giúp cho họ đang có vị trí thứ 4 trên BXH với 60 điểm chỉ sau 10 chặng đua.

McLaren đang hướng tới chức vô địch F1.5 năm 2019

McLaren đang hướng tới chức vô địch F1.5 năm 2019

Carlos Sainz đến với đội đua năm nay từ Renault với nhiệm vụ trở thành “người kế vị” cho người đồng hương Fernando Alonso, một trọng trách không dễ để hoàn thành với áp lực cao. Sau 3 chặng đầu tiên có kết quả không như ý muốn bởi nhiều lý do khác nhau, Sainz đang có phong độ ấn tượng khi ghi điểm trong 6 trên 7 chặng gần nhất và luôn nằm trong top 11 với 0 lần DNF.

Nhờ đó tay lái #55 đang đứng thứ 7 trên BXH cá nhân, vị trí tốt nhất có thể có của một tay đua thuộc nhóm giữa, với khoảng cách lên tới 13 điểm so với người xếp sau.

Còn Lando Norris, tân binh mới chuyển lên từ giải Formula 2 đang trong giai đoạn ‘thử việc’ 1 năm và anh đang làm tốt hơn tất cả kỳ vọng và thể hiện sự tự tin cao qua mỗi chặng đua. Norris đã sớm có được điểm số đầu tiên tại F1 ngay ở chặng thứ 2 tại Bahrain với thành tích trong top 6, có hai chặng liên tiếp xuất phát hạng 5 và tiếp tục có thêm 3 chặng đua ghi điểm nữa sau đó. Hiện tại tay lái người Anh đang có 22 điểm với vị trí thứ 9, là tân binh có thành tích cao nhất.

Việc xác nhận đội hình đua sớm không chỉ giúp hai tay đua tập trung hơn vào các cuộc đua, mà còn giúp đội đua có thể tiếp tục lộ trình phát triển một cách ổn định như theo kế hoạch vạch ra từ trước. Hiện tại McLaren được coi là đội đua có gói thiết kế mạnh thứ 4 và họ chắc chắn sẽ vươn lên trong những năm tới với những con người xuất sắc của làng F1.

Cả hai đã tránh được sự nhòm ngò từ các đội đua khác

Cả hai đã tránh được sự nhòm ngò từ các đội đua khác

“… Màn trình diễn của Carlos và Lando là chìa khóa cho sự phát triển của đội đua. Phản hồi của họ về chiếc xe đã giúp các kỹ sư có thể cải thiện chiếc MCL34 và cả MCL35 trong năm tiếp theo. Carlos đóng một vai trò lớn trong việc phát triển nhờ vào kinh nghiệm của mình trong khi Lando ngày càng đạt được tốc độ theo chuẩn mực của F1 và tự tin hơn qua từng chặng. Đây là một tin mừng cho đội đua và chúng tôi kỳ vọng vào tương lai sắp tới với sự hợp tác đôi bên.” Trưởng đội dua Andreas Seidl cho biết.

Thông thường các đội đua công bố đội hình đua kể từ giai đoạn nghỉ giữa mùa trở đi nhưng McLaren năm nay đã phá lệ công bố từ đầu tháng 7 và đó là quyết định “một mũi tên trúng hai đích”.

Trong bối cảnh rất nhiều tay đua, kể cả ở các đội đua hàng đầu sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải này thì các đội sẽ tính đến những lựa chọn thay thế nếu họ không đạt được kỳ vọng đội đua đề ra. Cả Sainz và Norris đều đang đạt phong độ cao, vì thế họ chắc chắn đang được ‘dòm ngó’ rất nhiều và McLaren nhanh chóng dập tắt mọi ý đồ đó.

Albert Park và Silverstone tiếp tục gắn bó với F1 thêm 5 năm

Silverstone tiếp tục góp mặt tại F1 ít nhất tới 2024

Silverstone tiếp tục góp mặt tại F1 ít nhất tới 2024

Năm ngoái, nhiều tin đồn đã nổi lên cho rằng các nhà quản lý trường đua Silverstone sẽ không tiếp tục gia hạn hợp đồng đua sau khi hết hạn vào năm 2019 và F1 sẽ mất đi một trong những địa điểm lâu đời nhất của mình.

Tuy nhiên tại British GP vừa qua, các bên đã đạt được thỏa thuận giúp ‘Đá Bạc’ là nơi tổ chức chặng đua trong 5 năm tiếp theo. Hiệp hội đua xe nước Anh (BRDC) cùng ban quản lý trường đua Silverstone đã đồng ý bản hợp đồng mà F1 đưa ra giúp biểu tượng đua xe nước Anh vẫn tiếp tục đi cùng lịch sử F1

2020 sẽ đánh dấu cột mốc kỷ niệm 70 năm kể từ chặng đua đầu tiên trong lịch sử diễn ra vào ngày 13 tháng 5 năm 1950 tại chính Silverstone này, khiến cho chặng đua năm sau lại càng có thêm nhiều ý nghĩa.

Nơi đây là một trong những điểm đến sôi động nhất khi thu hút đông đảo lượng khán giả tới theo dõi, với hơn 680 nghìn người tới cuối tuần đua trong 2 năm qua. British GP tiếp tục là một trong những sự kiện quan trọng của thể thao vương quốc Anh với không ít sự kiện bên lề thú vị bên cạnh giải quần vợt Grand Slam Wimbledon.

Albert Park là

nơi mở màn mùa giải kỷ niệm 70 năm F1

nơi mở màn mùa giải kỷ niệm 70 năm F1

Cùng với Silverstone, Albert Park tại Melbourne cũng sẽ tiếp tục là nơi tổ chức Australian GP cho tới ít nhất năm 2025 sau khi Formula 1 và Hiệp hội Australian GP đạt được thỏa thuận và ký kết tại London cách đây vài ngày. ‘Xứ sở chuột túi’ có lịch sử đua xe lâu đời và đã tổ chức 1 chặng đua F1 kể từ năm 1985 tại Adelaide.

Sau đó tới năm 1996, nó được chuyển sang tổ chức tại Melbourne, thủ phủ bang Victoria. Kể từ đó, ngoại trừ năm 2006 và 2010, nơi đây luôn là chặng mở màn của mỗi mùa giải F1.

Trong hơn 2 thập kỷ, Melbourne đã chứng tỏ sức hút của mình và trở thành một trong những chặng đua nổi tiếng nhất. Trong 3 năm gần nhất, nơi đây đã đón hơn 900 ngàn lượt khán giả tới theo dõi cuộc đua, đem lại bầu không khí lễ hội ngay ở chặng đua đầu tiên trong năm. Và năm sau, Albert Park vinh dự trở thành nơi khai màn cho mùa giải kỷ niệm 70 năm F1 cũng là cuộc đua thứ 25 tại đây và chặng đua sẽ lại là một bữa tiệc lớn cho các tín đồ đam mê tốc độ.

Đua xe F1, Sir Frank Williams: 50 năm một tượng đài từ anh chàng bán tạp hóa

British GP cuối tuần vừa qua là một chặng đua đặc biệt với rất nhiều sự kiện đáng chú ý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN