Vùng đất toàn người giàu, bước chân ra cửa là gặp triệu phú đô la

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Zug và Schwyz là những bang giàu nhất Thụy Sĩ, cứ 1.000 người Thụy Sĩ thì có tới 62 triệu phú.

Tại các bang Schwyz và Zug của Thụy Sĩ, cứ tám cư dân thì có một người là triệu phú, SonntagsBlick đưa tin. Tờ báo Thụy Sĩ đã công bố kết quả nghiên cứu vào Chủ nhật, dựa trên phân tích số liệu thống kê của chính phủ bao gồm dữ liệu thuế và tài sản.

Bang Schwyz (Nguồn: Bloomberg)

Bang Schwyz (Nguồn: Bloomberg)

Nằm ở trung tâm Thụy Sĩ, Schwyz và Zug có thuế cá nhân thấp hơn so với các bang lớn hơn, đông dân cư hơn bao gồm Zurich và Geneva. 

Theo Christoph Schaltegger, giáo sư kinh tế chính trị tại Đại học Lucerne, kết quả nghiên cứu trên cho thấy sự cạnh tranh về thuế giữa các bang rõ ràng là một điều tốt. “Nó mang đến cơ hội cho những khu vực xa xôi và kinh tế yếu kém để khẳng định mình trước các trung tâm thành thị hấp dẫn”.

Trên toàn Thụy Sĩ, số lượng triệu phú trên 1.000 người nộp thuế là 62 vào năm 2017, tờ báo đưa tin. Con số này tăng từ 11 triệu phú trên 1.000 người vào năm 1969.

Cư dân của Baar, Thụy Sĩ phải trả khoảng 7,5% thuế cá nhân trên 100.000 franc Thụy Sĩ (109.450 USD) thu nhập theo dịch vụ khai thuế Transforma AG. Cư dân của Geneva phải trả khoảng 16%.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhà giàu chi 150 tỷ mua biệt thự “khủng” trong siêu dự án “đổi đất lấy hạ tầng” ở Hà Nội

Vị trí đắc địa, "lô đất vàng cuối cùng tại Thủ đô" và những lời quảng cáo có cánh đã khiến giới đầu tư...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo Bloomberg) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN