Trung Quốc mở cửa chào đón đầu tư, dấu hiệu “vật lộn” giữa chiến tranh thương mại

Trung Quốc đã gỡ bỏ một rào cản lớn đối với các nhà đầu tư nước ngoài vào ngày 10/9, trong nỗ lực mới nhất của quốc gia này nhằm mở hệ thống tài chính với phần còn lại của thế giới.

Trung Quốc đã thực hiện một bước tiến lớn trong việc mở cửa hệ thống tài chính của mình với phần còn lại của thế giới. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang cố gắng vực dậy nền kinh tế trong nước do ảnh hưởng trầm trọng từ thương chiến với Hoa Kỳ, và là động thái sẵn sàng chuẩn bị chiến tranh với Mỹ trong thời gian tới.

Trung Quốc mở cửa chào đón đầu tư, dấu hiệu “vật lộn” giữa chiến tranh thương mại - 1

Cơ quan quản lý tiền tệ chính của Trung Quốc, Cục Quản lý Ngoại hối, cho biết trong một tuyên bố trên trang web của mình vào ngày 10/9 rằng các nhà đầu tư nước ngoài sẽ không còn bị giới hạn khi mua cổ phiếu và trái phiếu Trung Quốc. Cơ quan quản lý nước này cũng loại bỏ giới hạn 300 tỷ đô la đầu tư nước ngoài vào thị trường tài chính của mình.

Thông báo này đề cập đến chính sách “Nhà đầu tư và Tổ chức nước ngoài đủ Tiêu chuẩn tham gia Thị trường Trung Quốc” và chương trình “Nhà đầu tư nước ngoài đủ Điều kiện của Nhân dân tệ”, cùng với đó là quy định cách thức các nhà đầu tư ở nước ngoài có thể mua tài sản Trung Quốc.

“Chương trình nhà đầu tư nước ngoài đủ điều kiện gia nhập thị trường Trung Quốc là một trong những chương trình quan trọng nhất nhằm mở cửa thị trường tài chính của quốc gia”, Cục Quản lý Ngoại hối cho biết trong một tuyên bố.

“Sự thuận tiện của các nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia vào thị trường tài chính trong nước sẽ được cải thiện rất nhiều và thị trường trái phiếu và chứng khoán của Trung Quốc sẽ trở nên tốt hơn, được thị trường quốc tế chấp nhận rộng rãi hơn”.

Các chương trình vẫn sẽ yêu cầu người nước ngoài đăng ký trước khi mua chứng khoán Trung Quốc, nhưng việc loại bỏ hạn ngạch thể hiện nỗ lực đáng kể của Trung Quốc để thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài, nhất là trong bối cảnh nước này đang quay cuồng trong cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ.

Trung Quốc đã dần nới lỏng dây cương hệ thống tài chính trên cả nước trong hai thập kỷ qua. Xu hướng này bắt đầu vào năm 2000, khi quốc gia này đang đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, theo Bloomberg.

Động thái này cũng diễn ra khi vai trò của Trung Quốc trên sân khấu toàn cầu dần được chú trọng trong những năm gần đây do cuộc chiến thương mại đang diễn ra với Mỹ.

Quay lưng với nông sản Mỹ, Trung Quốc trông chờ vào những quốc gia nào?

Các mặt hàng Trung Quốc thường xuyên nhập khẩu của Mỹ như tôm hùm, thịt lợn, lúa mì và đậu tương đều giảm mạnh,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo BI) ([Tên nguồn])
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN