Lương 1 tháng từ 30 triệu còn 2 triệu, nhân sự ngành du lịch kêu trời vì Corona

Sự bùng phát của dịch virus Corona đã gây ảnh hưởng lớn đối với ngành du lịch nước ta. Một loạt các tour du lịch bị hủy bỏ khiến nhiều công ty, đơn vị lữ hành lao đao, thiệt hại nặng nề, thậm chí phải cho nhân viên nghỉ việc vì không có doanh thu.

Chỉ trong hai tuần dịch virus Corona bùng phát, ngành du lịch nước ta đã chịu những thiệt hại nặng nề. Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 3/2/2020, số lượng khách hủy phòng tại các cơ sở lưu trú là hơn 13.000 phòng, hoạt động lữ hành trong nước (inbound) có hơn 7.600 khách hủy, du lịch quốc tế (outbound) có hơn 7.100 khách hủy; hoạt động của các đơn vị vận chuyển giảm 30-50%; số lượng khách tới các điểm đến giảm 30-50%.

Một loạt các tour bị hủy bỏ, doanh thu bằng không, nhiều đơn vị lữ hành đã phải lên kế hoạch cắt giảm nhân sự. Theo đó, nhân viên ngành này cũng thấp thỏm lo lắng không chỉ vì dịch bệnh, mà còn vì không biết “sống sao” trong những ngày tháng sắp tới.

Corona khiến ngành du lịch chịu những thiệt hại nặng nề

Corona khiến ngành du lịch chịu những thiệt hại nặng nề

Đứng ngồi không yên từ khi dịch virus Corona bùng phát, chị Thanh Nga – nhân viên một công ty lữ hành tại Hà Nội lo lắng cho biết: “Công ty tôi đợt này lỗ nặng, dự báo phải 3-6 tháng mới phục hổi được. Hiện đang có kế hoạch cắt giảm nhân sự. Những nhân sự đang thử việc hoặc không đạt KPI thì đều bị cho nghỉ việc hết. Tôi làm thị trường khách lẻ nội địa, bình thường rất khó để đạt được chỉ tiêu. Vì đi du lịch trong nước rất dễ, thường khách họ tự đi chứ ít khi đặt tour công ty du lịch. Thế nên chắc tôi sắp thất nghiệp đến nơi rồi!”.

Chưa hết sốc vì thu nhập đang từ 30 triệu đồng/tháng chỉ còn 2 triệu đồng/tháng, chị Thu Hà chuyên bán tour quốc tế cho khách đoàn buồn rầu chia sẻ: “Lương cứng của chúng tôi chỉ được 4,5 triệu/tháng, còn lại là tính theo doanh thu. Vào các tháng cao điểm, thu nhập của tôi có thể lên đến 100 triệu/tháng, trung bình thì khoảng 30 – 50 triệu/tháng. Bây giờ công ty đang lỗ nặng thế này thì không có lương doanh số rồi, còn không cho nhân viên làm full time, chỉ được làm part time nửa ngày. Tính ra giờ lương còn 2 triệu/tháng”.

Được công ty cho nghỉ phép một tuần, chị Minh Anh – nhân viên một công ty du lịch đã lên kế hoạch bán thực phẩm online trong thời gian tới. “Công ty tôi đang khuyến khích nhân viên nghỉ nốt phép của năm 2019, vì giờ đến công ty cũng có việc gì để làm đâu. Bình thường mọi năm tầm này bận lắm, làm hùng hục từ sáng có khi đến tận đêm. Giờ sáng đến công ty ngồi mãi mới đến 10 giờ, xong chờ mãi chưa đến 12 giờ để ăn cơm nên 11 giờ lại phải lấy cơm ra ăn! Không biết làm gì để kiếm tiền bây giờ!”, chị Minh Anh chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]

Dịch Corona khiến khách Trung Quốc  tại chuỗi resort hàng đầu Việt Nam giảm 95%

Sau 1 phiên tăng điểm nhẹ, thị trường chứng khoán lại tiếp tục giảm điểm lùi về mốc 925 điểm do “hiệu ứng virus...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Kiều ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN