Phố Wall tăng điểm nhờ kỳ vọng vào bầu cử

Kỳ vọng vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, Phố Wall tăng phiên thứ hai liên tiếp.

Chứng khoán Mỹ đã có phiên tăng thứ hai liên tiếp trong bối cảnh các cử tri Mỹ đi bỏ phiếu lựa chọn tổng thống mới.

Chỉ số Dow Jones tăng 133,08 điểm, tương đương 1%, lên 13.245,52 điểm. Cổ phiếu H-P vaf United Technologies dẫn đầu đà tăng.

Chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng 11,09 điểm, tương đương 0,8%, lên 1.428,35 điểm. Cả 10 ngành trong S&P 500 đều kết thúc ở vùng tích cực, dẫn đầu là ngành năng lượng và công nghiệp.

Chỉ số Nasdaq Composite tăng 12,27 điểm, tương đương 0,4%, lên 3.011,93 điểm.

CBOE Volatility Index, chỉ số đo sự sợ hãi của nhà đầu tư giảm nhẹ, kết thúc ở mức dưới 18 điểm.

Khối lượng giao dịch phiên ngày 6/11 11 trên cả 3 sàn New York Stock Exchange, Nasdaq và NYSE MKT đạt 5,9 tỷ cổ phiếu, tương đương với trung bình 3 tháng.

Chứng khoán Mỹ tăng phiên thứ hai liên tiếp khi nhà đầu tư chờ đợi kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Khoảng 215 triệu cử tri Mỹ đi bỏ phiếu hôm qua lựa chọn giữa đương kim tổng thống Barack Obama và ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney.

Kết quả cuộc bầu cử cũng sẽ liên quan đến việc Mỹ sẽ ứng phó như thế nào đối với nguy cơ “vách đá tài khóa”, khi khoảng 600 tỷ USD ngân sách chi tiêu chính phủ bị cắt giảm và thuế tăng cao.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nhà đầu tư vẫn kỳ vọng, cuộc bầu cử lần này sẽ mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Điều đó hỗ trợ Phố Wall dù hàng loạt các công ty Mỹ công bố lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng. Theo dữ liệu của Thomson Reuters, lợi nhuận của các công ty trong S&P 500 ước tính giảm 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Linda Duessel, chiến lược gia cấp cao tại Federated Investors bày tỏ quan điểm đó khi nói: “Thị trường chỉ muốn thức dậy vào ngày mai và biết chắc chắn rằng có một người chiến thắng”.

Art Hogan, Chủ tịch chiến lược sản phẩm tại Lazard Capital Markets bình luận: “Nếu chúng ta đưa ra một quyết định vào ngày mai, sự tập trung cao độ của thị trường sẽ chuyển sang làm thế nào để giải quyết vách đá tài chính”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngân Hà ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN