Mỹ và Trung Quốc tạo niềm tin cho Phố Wall

Dữ liệu kinh tế lạc quan từ Mỹ và Trung Quốc đã tạo niềm tin cho Phố Wall.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/11, chỉ số Dow Jones giảm 136,26 điểm, tương đương 1%, lên 13.232,62 điểm. Cổ phiếu Bank of America và Microsoft dẫn đầu đà tăng trong các blue-chips.

Chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng 15,43 điểm, tương đương 1,1%, lên 1.427,59 điểm. Hầu hết các ngành trong S&P 500 đều đóng cửa ở mức cao hơn, dẫn đầu là ngành vật liệu và công nghệ. Trong khi đó cổ phiếu tiện ích lại suy giảm.

Chỉ số Nasdaq Composite giảm 42,83 điểm, tương đương 1,4%, lên 3.020,06 điểm.

CBOE Volatility Index, chỉ số đo sự sợ hãi của nhà đầu tư giảm nhẹ, xuống 17 điểm.

Khối lượng giao dịch phiên ngày 1/11 trên cả 3 sàn New York Stock Exchange, Nasdaq và NYSE MKT đạt 6,8 tỷ cổ phiếu, cao hơn 14% so với trung bình 3 tháng.

Hai chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đã có phiên phục hồi mạnh nhất 7 tuần khi báo cáo cho thấy nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc có nhiều dấu hiệu lạc quan.

Theo số liệu của Bộ Lao động Mỹ, trong tuần kết thúc vào ngày 27, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của nước này giảm 9.000 đơn xuống còn 363.000 đơn. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trung bình tháng qua giảm 15.000 đơn xuống còn 367.250 đơn.

Trong khi đó, thống kê của Conference Board cho thấy chỉ số niềm tin tiêu dùng của Mỹ trong tháng 10 tăng lên 72,2 điểm sau khi giảm xuống 68,4 điểm trong tháng 9. Đây cũng là mức điểm niềm tin tiêu dùng cao nhất kể từ tháng 2/2008.

Alan Lancz, Chủ tịch của Alan B. Lancz & Associates nhận xét: “Xét về tổng thể, xu hướng tăng dần hé lộ và cuối cùng dữ liệu đã cho nhà đầu tư lý do để mua vào”.

Art Hogan, giám đốc điều hành tại Lazard Capital Markets cho biết: “Chúng ta đã thấy các dữ liệu kinh tế có nhiều cải thiện trong tháng vừa qua nhưng trong khi điều đó xảy ra, chúng ta vẫn phải đối mặt với lợi nhuận suy giảm khá ồn ào và rõ ràng”.

“Chúng ta đã có ít nhiều điều chỉnh trong thu nhập quý nhưng sự thống nhất trong việc cải thiện dữ liệu kinh tế là những gì khiến mọi người ngạc nhiên và có thể báo hiệu một điều gì đó cho báo cáo việc làm được công bố vào thứ sáu này”.

Trước đó, Tổng cục thống kê Trung Quốc cũng công bố, chỉ số thu mua sản xuất (PMI) tháng 10 của Trung Quốc đạt 50,2 điểm, tăng so với 49,8 điểm tháng 9. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 7/2012, PMI sản xuất của Trung Quốc vượt ngưỡng 50 điểm thể hiện sự tăng trưởng đáng kể. Những dấu hiệu lạc quan của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư.

Tỷ lệ cổ phiếu tăng điểm/cổ phiếu giảm điểm ở New York Stock Exchange là khoảng 3/1. Trong khi đó, tại Nasdaq, cứ 2 cổ phiếu tăng thì có 1 cổ phiếu giảm.

Hiện tại, báo cáo lợi nhuận quý 3 của các công ty vẫn là tâm điểm của thị trường. Theo số liệu của Bloomberg, có 72% lợi nhuận vượt dự đoán.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngân Hà ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN