Phố Wall “cuốn theo chiều bão”

Cơn bão Sandy khiến nhiều nhà máy ngừng trệ. Đó là nguyên nhân khiến Phố Wall suy giảm.

Trong phiên giao dịch hôm qua, chứng khoán Mỹ phục hồi từ vùng thấp nhưng vẫn đóng cửa ở mức giá đỏ khi nhà đầu tư lo ngại các bản báo cáo kinh tế tiêu cực và nỗi lo ngại “vách đá tài khóa” vẫn bao trùm cả thị trường.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/11, chỉ số Dow Jones giảm 28,49 điểm, tương đương 0,2%, xuống còn 12.542,46 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ tư liên tiếp. Cổ phiếu Wal-Mart giảm mạnh nhất trong các blue-chips trong khi cổ phiếu Cisco lại tăng đáng kể.

Chỉ số Standard & Poor’s 500 giảm 2,16 điểm, tương đương 0,2%, xuống còn 1.353,33 điểm. Trong 10 ngành của S&P 500, ngành viễn thông và tiện ích tăng, ngành tài chính giảm nhẹ.

Chỉ số Nasdaq Composite giảm 9,87 điểm, tương đương 0,4%, xuống còn 2.836,94 điểm.

Tính trong tuần này, chỉ số S&P 500 giảm 2%, xuống thấp nhất kể từ ngày 25/7. Chỉ số Dow Jones và Nasdaq xuống thấp nhất kể từ cuối tháng 6.

CBOE Volatility Index, chỉ số đo sự sợ hãi của nhà đầu tư nhảy lên mức trên 18 điểm.

Khối lượng giao dịch phiên ngày 15/11 trên cả 3 sàn New York Stock Exchange, Nasdaq và NYSE MKT đạt 7,28 tỷ cổ phiếu, cao hơn 20% so với trung bình 3 tháng.

Hôm qua, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia công bố các nhà máy hoạt động ở khu vực giữa Đại Tây Dương của Mỹ bất ngờ ký hợp đồng trong tháng mười chỉ số hoạt động kinh doanh giảm xuống âm 10,7.

Còn theo Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, chỉ số hoạt động sản xuất đã đạt được đến âm 5,22 trong tháng 11. Và Bộ Lao động Mỹ công bố tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ tăng trong tuần trước xuống mức điều chỉnh theo mùa 439.000, do ảnh hưởng của cơn bão Sandy.

Nhà nước Empire chỉ số hoạt động sản xuất đã đạt được đến âm 5,22 trong tháng mười một, theo Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York. Và tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ tăng trong tuần trước để điều chỉnh theo mùa 439.000, do cơn bão Sandy, theo Bộ Lao động Mỹ.

Bên cạnh đó, cả 3 chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục đà giảm khi cổ phiếu Wal-Mart sụt 3,6% xuống 68,72 USD/cổ phiếu, mức giảm mạnh nhất trong Dow Jones. Tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới dự báo lợi nhuận thấp hơn ước tính của chuyên gia, trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ trì trệ và thất nghiệp vẫn ở mức cao.

Richard Sichel, giám đốc điều hành quỹ đầu tư Philadelphia Trust hôm qua phát biểu qua một cuộc phỏng vấn điện thoại: “Wal-Mart là dấu hiệu phản ánh nền kinh tế tốt nhất phiên hôm nay”,

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngân Hà ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN