Phố Wall có tuần tồi tệ nhất từ tháng 6

Dù tăng nhẹ nhưng Phố Wall vẫn có tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 6.

Hôm qua, thị trường chứng khoán Mỹ tăng nhẹ nhưng không bù đắp được những gì đã mất. Vì vậy, Phố Wall đã có tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng sáu năm nay, khi các nhà đầu tư chuyển sự chú ý từ cuộc bầu cử tổng thống tới các cuộc đàm phán sắp tới về vấn đề vách đá khóa.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/11, chỉ số Dow Jones tăng 4,07 điểm, tương đương 0,03%, lên 12.815,39 điểm.

Chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng 2,34 điểm, tương đương 0,2%, lên 1.379,85 điểm.

Chỉ số Nasdaq Composite tăng 9,29 điểm, tương đương 0,3%, lên 2.904,87 điểm.

Khối lượng giao dịch phiên ngày 9/11 trên cả 3 sàn New York Stock Exchange, Nasdaq và NYSE MKT đạt 6,6 tỷ cổ phiếu, cao hơn 11% so với trung bình 3 tháng.

Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ sau một đợt giảm khá dài. Cả 3 chỉ số chính được hỗ trợ từ niềm tin tiêu dùng Mỹ tháng 11 tăng từ 82,6 điểm trong tháng 10 lên 84,9 điểm tháng 11. Con số này cao hơn nhiều so với dự đoán 82,9 điểm của các chuyên gia.

Dù tăng phiên cuối tuần nhưng tính trong tuần này, chỉ số S&P 500 giảm 2,4%, Down Jones giảm 2,1% và Nasdaq giảm 2,6%.

Chứng khoán Mỹ tính theo tuần giảm mạnh khi “vách đá tài khóa” – kế hoạch cắt giảm chi tiêu Chính phủ và tăng thuế trị giá 607 tỷ USD sắp có hiệu lực.

Ngay sau khi tái đắc cử, tổng thống Mỹ Obama đã triệu tập các lãnh đạo hai đảng Dân chủ và Cộng hòa trong quốc hội Mỹ đến Nhà Trắng vào tuần tới để thảo luận việc thay đổi kế hoạch ngân sách.

Nếu quốc hội Mỹ không đạt được thỏa thuận nào từ nay đến cuối năm, các điều khoản cắt giảm chi tiêu chính phủ và tăng thuế theo như kế hoạch sẽ chính thức được áp dụng vào ngày 1/1/2013. Các chuyên gia nhận định điều này có thể khiến Mỹ rơi vào vòng xoáy suy thoái từ đầu năm sau.

Thông tin về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và vấn đề vách đá tài khóa khiến nhà đầu tư quên đi yếu tố vô cùng quan trọng khác của thị trường. Đó chính là báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 của các công ty niêm yết.

Theo dữ liệu của Thomson Reuters công bố hôm thứ sáu, 449 công ty trong S&P 500 đã công bố thu nhập. Trong đó, 63,3% đạt kỳ vọng của các nhà phân tích, hơn tỷ lệ 62% từ năm 1994 v à thấp hơn 67% trong 4 quý vừa qua.

Nhưng kết quả doanh thu lại đáng thất vọng với 38,2% đạt kỳ vọng, thấp hơn rất nhiều so với con số 62% kể từ năm 2002 và 55% trong 4 quý vừa qua.

Tỷ lệ cổ phiếu giảm/cổ phiếu tăng tại New York Stock Exchange là 8/7. Còn tại Nasdaq, 1.232 cổ phiếu tăng và 1.208 cổ phiếu giảm giá.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngân Hà ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN