Trẻ mắc bệnh hiếm gặp gây đột tử, bác sĩ chẩn đoán bị... viêm họng

Sự kiện: Sống khỏe

Bé trai bị sốt cao liên tục 5 ngày, được bác sĩ phòng mạch tư chẩn đoán viêm họng – nhiễm siêu vi. Tuy nhiên, khi vào Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, bác sĩ phát hiện trẻ mắc Kawasaki – căn bệnh hiếm gặp gây đột tử nếu không điều trị kịp thời.

Ngày 11/9, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, tại đây vừa tiếp nhận bé trai L.M.H. (4 tuổi, ngụ phường Tam Bình, TPHCM) mắc bệnh lý hiếm gặp, khó chẩn đoán.

Theo bệnh sử, bé H. nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục 5 ngày kèm ho nhẹ. Gia đình cho biết, trước đó bé được đưa đến một phòng khám tư nhân trên địa bàn. Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm họng – nhiễm siêu vi và cho thuốc về nhà uống. Tuy nhiên, sau nhiều ngày uống thuốc, cơn sốt không giảm mà còn diễn tiến nặng với biểu hiện phát ban trên da, môi khô nứt da, lưỡi đỏ… gia đình phải đưa trẻ vào bệnh viện.

Các biểu hiện khô môi, lưỡi đỏ, phát ban... trên cơ thể bệnh nhi (ảnh: BVCC)

Các biểu hiện khô môi, lưỡi đỏ, phát ban... trên cơ thể bệnh nhi (ảnh: BVCC)

Tại khoa Nhi, bác sĩ ghi nhận thêm các dấu hiệu môi đỏ, mắt đỏ. Sau thăm khám, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhi mắc bệnh Kawasaki nên cho nhập viện để làm xét nghiệm chuyên sâu. Kết quả cho thấy chỉ số viêm (CRP) tăng cao từ 78 lên 123 mg/L, tốc độ lắng máu cao, men gan tăng.

Sau hội chẩn, trẻ được các bác sĩ chẩn đoán mắc Kawasaki thể điển hình.

BS Phạm Thị Mỹ Anh – khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, bệnh Kawasaki thường có biểu hiện sốt kéo dài trên 5 ngày kèm theo các dấu hiệu: viêm kết mạc không mủ hai bên; thay đổi niêm mạc miệng như môi khô, lưỡi đỏ (màu trái dâu chín); hồng ban da dạng mảng; phù nề, bong da tay chân; hạch cổ to trên 1,5cm.

Trẻ mắc bệnh Kawasaki thường khó chẩn đoán nên dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác do không có triệu chứng và xét nghiệm đặc hiệu. Các bác sĩ phải kết hợp lâm sàng với xét nghiệm chỉ số viêm, chức năng gan, đồng thời thực hiện siêu âm tim để phát hiện tổn thương mạch vành mới có thể chẩn đoán được bệnh.

Sau chẩn đoán, bệnh nhi đã được điều trị bằng gamma globulin (IVIG) truyền tĩnh mạch kết hợp aspirin liều cao. Nhờ được điều trị kịp thời bé H. đã tránh được biến chứng nguy hiểm gây đột tử, sức khỏe đang bình phục tốt. Tuy nhiên, sau xuất viện, bé sẽ phải tái khám định kỳ, siêu âm tim để theo dõi biến chứng mạch vành.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần cảnh giác khi trẻ sốt cao kéo dài trên 5 ngày kèm các biểu hiện bất thường như đỏ mắt, đỏ môi, phát ban hoặc nổi hạch cổ. Người nhà không nên chủ quan nghĩ chỉ là sốt siêu vi, vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh Kawasaki – căn bệnh hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm cho tim mạch trẻ nhỏ.

Bệnh Kawasaki là gì?

Bệnh Kawasaki được gọi theo tên của bác sĩ Tomisaku Kawasaki, một bác sĩ nhi khoa người Nhật Bản. Ông đã phát hiện và mô tả bệnh lý này lần đầu vào năm 1967. Bệnh gây viêm mạch máu hệ thống cấp tính, chủ yếu xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi. Bệnh khởi phát với tình trạng viêm các mạch máu cỡ nhỏ đến trung bình trên toàn cơ thể, làm tổn thương động mạch vành – mạch máu nuôi tim. Triệu chứng thường gặp của bệnh Kawasaki gồm: sốt cao trên 5 ngày, mắt đỏ, môi khô nứt, phát ban, phù nề tay chân hoặc nổi hạch cổ. Nếu không điều trị sớm bằng IVIG và aspirin, người mắc bệnh có thể đối mặt với các nguy cơ phình giãn mạch vành, nhồi máu cơ tim, đột tử.

Một số trẻ nhập viện với triệu chứng mệt mỏi, ăn kém, sưng góc hàm hai bên, môi đỏ, và sốt cao liên tục lên đến 39,8°C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vân Sơn ([Tên nguồn])
Sống khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN