Thỏa thuận hướng tới năm 2032
Luis de la Fuente đang tiến gần một bản hợp đồng có thể giữ ông ở vị trí huấn luyện tuyển Tây Ban Nha tới năm 2032. Thỏa thuận hiện tại còn hiệu lực tới sau Euro 2028, nhưng Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã mở quá trình gia hạn và đang hoàn tất những chi tiết cuối cùng. Nếu mọi việc được ký kết đúng kế hoạch, De la Fuente sẽ có khoảng 10 năm liên tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia kể từ khi kế nhiệm Luis Enrique vào tháng 12/2022.
Việc Tây Ban Nha muốn giữ HLV 65 tuổi lâu dài đến sau World Cup 2030 đến từ một chu kỳ thành công hiếm có. De la Fuente đã đưa đội tuyển giành Nations League 2023, Euro 2024 và World Cup 2026, trở thành HLV giàu thành tích nhất lịch sử đội tuyển nam Tây Ban Nha về số danh hiệu.
3 chiếc cúp trong một chu kỳ thành công
De la Fuente đã dẫn Tây Ban Nha 50 trận, giành 38 chiến thắng, hòa 10 và chỉ thua 2 lần. Đỉnh cao mới nhất đến ngày 19/7, khi Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau hiệp phụ trong trận chung kết World Cup 2026 tại New York/New Jersey.
Ferran Torres ghi bàn duy nhất ở phút 106, giúp Tây Ban Nha giành chức vô địch thế giới thứ 2 sau năm 2010. Thành công ấy nối tiếp chức vô địch Euro 2024, nơi Tây Ban Nha thắng Anh 2-1 ở chung kết, cùng Nations League 2023.
Từ một lựa chọn từng nhận nhiều hoài nghi sau World Cup 2022, De la Fuente giờ trở thành người đưa Tây Ban Nha cùng lúc giữ danh hiệu vô địch châu Âu và thế giới.
Chế độ đãi ngộ được nâng theo thành tích
Rafael Louzán thừa nhận De la Fuente trước đây thậm chí không nằm trong nhóm 10 HLV đội tuyển quốc gia được trả lương cao nhất thế giới. Điều này tạo ra khoảng cách khá lớn giữa thành tích trên sân và chế độ dành cho ông.
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha vì thế chủ động đề xuất một hợp đồng mới với mức đãi ngộ cao hơn. Louzán khẳng định khi thỏa thuận hoàn tất, De la Fuente sẽ nằm trong nhóm những HLV đội tuyển được trả lương cao nhất.
Sự thay đổi không đơn thuần nằm ở tiền lương. Tây Ban Nha muốn bảo đảm tính liên tục cho một chu kỳ đang vận hành ổn định, thay vì bước vào World Cup 2030 với dấu hỏi trên băng ghế huấn luyện.
13 năm đi từ tuyến trẻ lên đỉnh thế giới
De la Fuente đã làm việc trong hệ thống các đội tuyển Tây Ban Nha từ năm 2013. Trước khi lên đội tuyển quốc gia, ông vô địch U19 châu Âu năm 2015, giành HCV Đại hội Thể thao Địa Trung Hải 2018, vô địch U21 châu Âu 2019 và đoạt HCB Olympic Tokyo.
Nhiều cầu thủ từng làm việc với ông ở các tuyến trẻ sau đó trở thành trụ cột đội tuyển quốc gia. Pedri, Marc Cucurella, Martín Zubimendi, Dani Olmo, Mikel Merino và Mikel Oyarzabal đều thuộc nhóm đã đi qua hệ thống ấy trước khi cùng Tây Ban Nha giành những danh hiệu lớn.
Đến tháng 9/2026, De la Fuente đã có khoảng 13 năm gắn bó với hệ thống đội tuyển của Liên đoàn, một hành trình từ bóng đá trẻ tới chức vô địch World Cup.
World Cup 2030 nằm trong kế hoạch dài hạn
Nếu hợp đồng mới kéo dài tới 2032 được hoàn tất, De la Fuente sẽ dẫn Tây Ban Nha qua Euro 2028, World Cup 2030 và cả Euro 2032.
World Cup 2030 có ý nghĩa đặc biệt khi Tây Ban Nha đồng đăng cai với Bồ Đào Nha và Ma Rốc, bên cạnh 3 trận kỷ niệm 100 năm giải đấu tại Uruguay, Argentina và Paraguay. Với tư cách nhà vô địch thế giới 2026, Tây Ban Nha sẽ bước vào giải đấu ấy với mục tiêu bảo vệ danh hiệu trong một kỳ World Cup mà phần lớn hành trình có thể diễn ra ngay trên bán đảo Iberia và Bắc Phi.
Trước mắt, De la Fuente bắt đầu chu kỳ mới bằng Nations League 2026/27. Tây Ban Nha làm khách trước Anh tại Wembley ngày 26/9, rồi tiếp Croatia 3 ngày sau. Đó cũng là những trận đầu tiên của đội tuyển kể từ khi bước lên đỉnh thế giới tại Mỹ.