Hàng thủ làm nên ứng viên số một
Trong số các đội được nhắc tới, Arsenal nổi bật lên nhờ một chi tiết rất cụ thể: họ đang sở hữu hệ thống phòng ngự được đánh giá là tốt nhất châu Âu. Julien Laurens cho rằng chính hàng thủ mới là yếu tố quyết định danh hiệu, và đó là lý do ông đặt Arsenal lên đầu bảng ứng viên, dù họ chỉ là á quân mùa trước.
Thống kê của Opta củng cố nhận định này khi xếp Arsenal là đội có khả năng vô địch cao nhất, với hơn 20% cơ hội. Mùa trước, Arsenal đã đứng đầu giai đoạn vòng bảng dù có lịch thi đấu được xem là khá dễ. Mùa này, họ lại rơi vào một bảng vừa có Real Madrid, Bayern Munich, vừa có hai đội bị đánh giá thấp nhất giải là Sabah và Slovan Bratislava. Nghĩa là Arsenal vừa được thử lửa, vừa có cơ hội tích lũy điểm, trong bối cảnh hàng thủ đã chứng minh được độ ổn định.
PSG giữa tham vọng lịch sử và giới hạn thực tế
PSG bước vào mùa giải với mục tiêu rất rõ: trở thành đội đầu tiên sau Real Madrid thời Cristiano Ronaldo giành ba chức vô địch châu Âu liên tiếp. Tuy vậy, cả chuyên gia lẫn dữ liệu đều cho thấy khoảng cách giữa tham vọng và khả năng thực hiện.
Julien Laurens đánh giá hai chức vô địch liên tiếp đã là thành tựu đặc biệt, còn lần thứ ba là nhiệm vụ gần như bất khả thi. Ông vẫn tin PSG đủ sức vào ít nhất bán kết, nhưng không đặt họ ở vị trí số một. Guillem Balague nhìn PSG như một đội đang trong giai đoạn chuyển tiếp: khởi đầu mùa giải thất thường, lối chơi đòi hỏi cường độ cao, coi giai đoạn vòng bảng như nơi thử nghiệm cho chặng sau. Opta xếp PSG chỉ đứng thứ tư về khả năng vô địch, với hơn 7% cơ hội, thấp hơn cả Arsenal và Bayern Munich.
Bayern, Man City và sức nặng của lịch thi đấu
Bayern Munich và Manchester City đều được nhắc đến như những thế lực đủ sức đi sâu, nhưng con đường của họ khác nhau khá rõ nếu nhìn vào lịch thi đấu. Opta đánh giá Bayern chỉ kém Arsenal đôi chút về khả năng vô địch, dù mùa trước họ phải đối mặt với chuỗi đối thủ khó nhất trong toàn bộ 36 đội ở giai đoạn vòng bảng mà vẫn kết thúc ở vị trí thứ hai.
Manchester City lại rơi vào nhóm có lịch thi đấu nặng. Họ phải gặp Barcelona và PSG từ nhóm hạt giống, thêm Napoli ở nhóm ba, và chỉ có năm đội bị xem là có lịch khó hơn. Dù vậy, City vẫn được xếp thứ ba về khả năng đăng quang, với gần 13% cơ hội. Cả năm đại diện Ngoại hạng Anh đều nằm trong top 10 ứng viên vô địch và đều có trên 50% khả năng vượt qua vòng bảng, nhưng sự khác biệt về đối thủ sẽ ảnh hưởng lớn đến cách họ phân phối lực lượng.
Ngôi sao được chờ đợi: từ Jude Bellingham tới Khvicha Kvaratskhelia
Ở cấp độ cá nhân, Jude Bellingham được xem là tâm điểm trong hệ thống Real Madrid dưới thời Jose Mourinho. Anh được giao vai trò số 10, tiếp nối đà thăng tiến sau một kỳ World Cup ấn tượng, với kỳ vọng ghi nhiều bàn và tạo ảnh hưởng trực tiếp lên kết quả.
Khvicha Kvaratskhelia lại được cả hai chuyên gia nhắc đến như gương mặt gắn liền với Champions League hiện tại. Anh chơi nổi bật ở cánh trái PSG, có khả năng dứt điểm bằng cả hai chân, ghi nhiều bàn đẹp mắt và thường xuyên tạo cảm giác bùng nổ. Cả Laurens lẫn Balague đều tin anh đủ tầm tranh Quả bóng vàng trong tương lai gần, nhất là khi PSG tiếp tục tiến sâu.
Bên cạnh đó là những cái tên như Harry Kane trong hành trình chinh phục danh hiệu cá nhân tại Bayern, Martin Odegaard trở lại phong độ cao ở Arsenal, hay tài năng trẻ Lamine Yamal trong hệ thống pressing tầm cao của Barcelona. Họ không chỉ là trụ cột của câu lạc bộ mà còn là thước đo cho tham vọng của đội bóng mình.
Tân binh và những giới hạn thực tế
Bốn đội lần đầu dự Champions League mang đến màu sắc khác cho giải đấu, nhưng triển vọng của họ khá khác nhau. Como dưới tay Cesc Fabregas được Guillem Balague đánh giá rất cao về ý tưởng chơi bóng. Ông tin đội bóng này đủ sức vào vòng loại trực tiếp, trong bối cảnh huấn luyện viên có không gian thử nghiệm và phát triển triết lý mà không chịu áp lực quá lớn.
Ngược lại, LASK của Áo được xem là khó có cửa đi tiếp, dù đã thể hiện năng lực cạnh tranh khi vượt qua Celtic. Sabah của Azerbaijan phải đối mặt với chuỗi trận cực nặng trước Arsenal, Manchester United, Barcelona và Borussia Dortmund, nên mục tiêu thực tế chỉ là tạo ra vài kết quả bất ngờ. Viking của Na Uy rơi vào bảng có Bayern, Atletico, Napoli và Aston Villa, nhưng vẫn được đánh giá là có cơ hội nhờ nền bóng đá trong nước giàu tính cạnh tranh và tư duy chiến thuật.
Trong bức tranh chung, nhóm tân binh này vừa cho thấy sức lan tỏa của Champions League, vừa nhấn mạnh khoảng cách giữa những đội đã ổn định vị thế và những cái tên mới chỉ bắt đầu làm quen với sân chơi cao nhất châu Âu.