Trung tâm là khung gỗ
David Raya đang là gương mặt tiêu biểu nhất trong khung thành khi giành Găng tay vàng Premier League cả ba mùa liên tiếp ở Arsenal, riêng mùa 2025/26 có 19 trận giữ sạch lưới và chơi trọn 3.330 phút. Ở nhóm thủ môn, Karl Darlow (Leeds) dẫn đầu về tỉ lệ cản phá với 72,5% và cũng là người để lọt lưới ít nhất trong số các thủ môn bắt nhiều trận, chỉ 24 bàn. Gianluigi Donnarumma (Man City) bám sát với 15 trận sạch lưới, tỉ lệ cứu thua 72,4%. Ở chiều ngược lại, Bart Verbruggen (Brighton) và Jan Paul van Hecke (Brighton) lại nằm trong nhóm mắc nhiều lỗi dẫn tới bàn thua hoặc cú sút.
Haaland và những người dẫn đầu hàng công
Erling Haaland tiếp tục là trung tâm của mọi thống kê tấn công: 27 bàn, xếp đầu danh sách ghi bàn, dẫn đầu về số cú sút (126), số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương (209), đồng thời cũng là người bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn nhất với 30 lần. Phía sau anh là Igor Thiago (Brentford) với 22 bàn, xếp cao ở cả chỉ số bàn thắng kỳ vọng và số lần phạm lỗi. Nhóm bám đuổi còn có Antoine Semenyo, Joao Pedro, Viktor Gyokeres, Morgan Gibbs-White, Dominic Calvert-Lewin và Ollie Watkins, tất cả đều cán mốc từ 14 đến 15 bàn.
Bruno Fernandes, nhạc trưởng chuyền bóng
Bruno Fernandes là người nổi bật nhất ở khâu kiến tạo và sáng tạo cơ hội. Anh dẫn đầu Premier League về số đường kiến tạo (20), số đường chuyền mở ra cơ hội dứt điểm (110) và cũng đứng đầu về chỉ số kiến tạo kỳ vọng với 11,60. Bên cạnh đó, anh còn nằm trong nhóm sút nhiều nhất giải với 84 cú dứt điểm. Rayan Cherki (Man City) là đối trọng đáng kể với 12 kiến tạo, chỉ số kiến tạo kỳ vọng 8,66 và 47 pha qua người thành công. Dominik Szoboszlai (Liverpool) vừa nằm trong nhóm kiến tạo, vừa dẫn đầu về bàn thắng từ đá phạt trực tiếp với 4 lần lập công.
Van Dijk và những “máy quét” tuyến dưới
Virgil van Dijk là gương mặt tiêu biểu ở hàng thủ: chơi trọn 3.330 phút, chuyền bóng nhiều nhất giải với 2.452 đường chuyền, đồng thời dẫn đầu về số pha phá bóng (306) và số pha không chiến thành công (158). Ở các chỉ số phòng ngự khác, James Garner (Everton) nổi bật với 115 pha tắc bóng, 56 lần cắt bóng và cũng là một trong những cầu thủ nhận nhiều thẻ vàng nhất (12). Moises Caicedo (Chelsea) dẫn đầu về số lần cắt bóng với 57, còn Maxence Lacroix (Crystal Palace) nằm trong nhóm phá bóng, tranh chấp trên không và tắc bóng cuối cùng cứu thua.
Elliot Anderson, cái tên xuất hiện ở mọi bảng thống kê
Elliot Anderson (Nottingham Forest) là cầu thủ hiếm hoi xuất hiện dày đặc ở nhiều hạng mục: dẫn đầu toàn giải về số lần chạm bóng (3.262), nằm trong nhóm chuyền bóng nhiều nhất (2.038), tắc bóng nhiều (98), cắt bóng nhiều (44), đoạt lại bóng nhiều nhất (300), đồng thời là người bị phạm lỗi nhiều nhất với 79 lần. Anh cũng thuộc nhóm phạm lỗi nhiều với 56 lần. Sự hiện diện của Anderson trải dài từ khâu triển khai bóng, tranh chấp, đoạt bóng cho tới việc kiếm về các tình huống cố định.