Thay đổi nhân sự do chấn thương
Manchester United sẽ tiếp đón Everton vào ngày 24 tháng 11 trong bối cảnh đội hình có nhiều xáo trộn. Chấn thương đầu gối của Benjamin Sesko trong trận gặp Tottenham buộc anh phải ngồi ngoài ít nhất một tháng, tạo ra khoảng trống lớn trên hàng công. Đây là tổn thất không nhỏ, nhưng cũng mở ra cơ hội cho những cái tên khác thể hiện mình ở Premier League mùa giải 2025/26.
Joshua Zirkzee: Cơ hội vàng để khẳng định bản thân
Theo Daily Mail, Joshua Zirkzee nhiều khả năng sẽ có trận đá chính đầu tiên tại Premier League mùa này. Trước đó, Zirkzee chỉ được sử dụng vỏn vẹn 82 phút, chủ yếu do huấn luyện viên Amorim ưu tiên Sesko hoặc Matheus Cunha. Tuy nhiên, với việc Sesko vắng mặt, Zirkzee sẽ là lựa chọn hợp lý để dẫn dắt hàng công, đồng thời là dịp để anh chứng minh giá trị thực sự của mình.
Kobbie Mainoo: Tài năng trẻ cần được trao cơ hội
Kobbie Mainoo cũng có thể được điền tên vào đội hình xuất phát nếu Bruno Fernandes được đẩy lên đá tiền đạo cắm. Mainoo mới chỉ ra sân một lần ở Carabao Cup mùa này, nhưng màn trình diễn của anh cho thấy tiềm năng lớn. Việc trao cơ hội cho Mainoo không chỉ là giải pháp tình thế mà còn là bước đi chiến lược để phát triển tài năng trẻ.
Lisandro Martinez: Sự trở lại của thủ lĩnh hàng thủ
Lisandro Martinez, trung vệ 27 tuổi, đang trên đà hồi phục hoàn toàn sau chấn thương dây chằng chéo trước. Sự trở lại của anh không chỉ giúp MU củng cố hàng phòng ngự mà còn nâng cao khả năng kiểm soát bóng từ tuyến dưới. Nếu Martinez ra sân, MU sẽ có thêm sự chắc chắn và tự tin trong cuộc đối đầu với Everton.