Viễn cảnh đội hình mạnh nhất trong tầm tay
Sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia, Manchester United đang đứng trước một giai đoạn đầy hứa hẹn khi HLV Ruben Amorim có thể lần đầu tiên tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình. Sự trở lại của Lisandro Martinez sau gần 10 tháng chấn thương là điểm nhấn quan trọng, giúp củng cố hàng phòng ngự vốn thiếu ổn định. Ngoại trừ trường hợp Benjamin Sesko phải nghỉ thi đấu khoảng một tháng vì chấn thương đầu gối, phần lớn các trụ cột đều đã sẵn sàng trở lại, mang đến hy vọng lớn cho người hâm mộ.
Những rào cản không nhỏ từ lịch thi đấu và chấn thương
Tuy nhiên, mọi thứ không hoàn toàn suôn sẻ. Martinez dù đã trở lại tập luyện nhưng cần thời gian để lấy lại phong độ và thể lực, đồng thời phải cạnh tranh vị trí với Luke Shaw đang chơi ổn định. Benjamin Sesko cũng cần thời gian hồi phục, khiến thời điểm Man United có lực lượng mạnh nhất có thể bị lùi lại đến đầu tháng 12, khi họ đối đầu West Ham, Wolves hoặc Bournemouth.
Thách thức từ cúp bóng đá châu Phi
Một trở ngại lớn khác là AFCON sẽ khởi tranh vào cuối tháng 12, khiến những trụ cột như Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui vắng mặt tới bảy trận. Điều này buộc Amorim phải tiếp tục xoay tua đội hình và chờ đợi đến cuối tháng Giêng mới có thể thực sự sở hữu đội hình tối ưu. Sự kiên nhẫn và khả năng thích ứng sẽ là chìa khóa để Man United vượt qua giai đoạn thử thách này.