Harry Maguire là một trong số ít cầu thủ hưởng lợi từ sơ đồ ba trung vệ của Amorim, nhờ kinh nghiệm thi đấu trong hệ thống tương tự ở đội tuyển Anh. Anh đóng vai trò quan trọng trong hành trình vào chung kết Europa League 2025. Tuy nhiên, Maguire chưa đá chính trận nào ở Premier League mùa này và sẽ phải cạnh tranh khốc liệt nếu MU trở lại sơ đồ bốn hậu vệ, nhất là khi hợp đồng của anh sắp hết hạn và CLB muốn giảm quỹ lương.
Mason Mount, dù được Amorim tin tưởng và bố trí ở vị trí số 10 lệch trái, lại liên tục gặp chấn thương và bỏ lỡ hơn 50 trận trong hai năm. Nếu có HLV mới, Mount khó cạnh tranh với Bruno Fernandes ở vị trí số 10 duy nhất trong sơ đồ 4-2-3-1. Tương tự, Joshua Zirkzee, bản hợp đồng cuối của Ten Hag, chưa đáp ứng kỳ vọng khi chỉ ghi 7 bàn sau 52 trận. Nếu MU tìm kiếm một tiền đạo thực thụ, Zirkzee có thể bị đẩy đi, nhất là khi anh đã nhận được sự quan tâm từ các CLB Serie A. Tương lai của cả ba cầu thủ này đều phụ thuộc lớn vào định hướng chiến thuật và nhân sự của MU trong thời gian tới.