Chuyến thăm của Ratcliffe tới Manchester United không chỉ đơn thuần là một hoạt động đã được lên kế hoạch từ trước, mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh đội bóng đang lâm vào khủng hoảng. Dù lịch trình có bao gồm cuộc gặp với huấn luyện viên Amorim, điều đáng chú ý là Ratcliffe tập trung vào việc tháo gỡ những vấn đề mà vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang đối mặt. MU khởi đầu mùa giải một cách thất vọng, chỉ thắng 1 trong 4 trận đầu tại Premier League, thậm chí còn bị loại khỏi Cúp Liên đoàn bởi đội bóng hạng tư Grimsby Town, một kết quả khó chấp nhận với một CLB lớn.
Sự kiên định của Amorim với hệ thống chiến thuật ưa thích đã vấp phải nhiều chỉ trích, nhất là khi những khoản đầu tư lớn vào hàng công như Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko và Matheus Cunha vẫn chưa mang lại hiệu quả. Dù có một vài tín hiệu tích cực, kết quả tổng thể vẫn rất đáng thất vọng. Trận đấu sắp tới với Chelsea trên sân Old Trafford được xem là bước ngoặt quyết định cho tương lai của Amorim, khi MU hiện chỉ đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng. Rõ ràng, Ratcliffe đang đứng trước bài toán hóc búa: làm sao để vực dậy một MU đang mất phương hướng, bất chấp những nỗ lực cải tổ mạnh mẽ.