MU chưa thể xếp vào nhóm những đội tấn công hay nhất Ngoại hạng Anh lúc này, nhưng Michael Carrick đang sở hữu hàng công giàu lựa chọn hơn hẳn nhiều mùa gần đây. Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Šeško mang những điểm mạnh khác nhau, giúp MU dễ thay đổi cách chơi theo từng thế trận.
MU có nhiều cách tấn công hơn
Mùa trước, MU ghi 60 bàn tại Ngoại hạng Anh, tăng mạnh so với 44 bàn ở mùa 2024/25. Cunha, Mbeumo và Šeško đóng góp 27 bàn khi Opta thống kê vào giai đoạn cuối mùa. Carrick còn đón Rashford trở lại sau mùa giải ghi 8 bàn và có 7 kiến tạo tại La Liga trong màu áo Barcelona.
Mbeumo nguy hiểm ở những pha tăng tốc vào khoảng trống sau lưng hàng thủ. Mùa trước, anh có trung bình 14,8 lần chạy phá tuyến mỗi 90 phút trong nhóm cầu thủ thi đấu ít nhất 1.500 phút tại Ngoại hạng Anh. Rashford cũng mạnh về tốc độ, đặc biệt khi bứt lên từ cánh trái rồi tự dứt điểm.
Cunha phù hợp với những tình huống nhận bóng giữa các tuyến, xoay người và kéo hậu vệ đối phương ra khỏi vị trí. Šeško lại mạnh ở khả năng làm tường, không chiến và chiếm lĩnh vòng cấm. Bàn đánh đầu vào lưới Everton từ đường tạt của Luke Shaw là tình huống rất đúng với sở trường của tiền đạo Slovenia.
Bruno có thêm lựa chọn
Bruno Fernandes hưởng lợi khi phía trước có nhiều kiểu di chuyển hơn. Mùa 2025/26, đội trưởng MU lập kỷ lục Ngoại hạng Anh với 21 kiến tạo. Anh từng tạo 19 cơ hội từ bóng sống cho Cunha, bên cạnh những đường chuyền hướng tới Mbeumo và Šeško.
Trong chiến thắng 5-2 trước Ipswich đầu mùa này, Bruno lập hat-trick và kiến tạo cho Mbeumo. MU tung ra 33 cú sút với xG 4,77. Mbeumo có thể chạy sau lưng hàng thủ, Cunha lùi xuống phối hợp, còn Šeško hoạt động trong vòng cấm, giúp Bruno có nhiều hướng chuyền bóng hơn.
Carrick dễ xoay cách chơi
Carrick giờ có thể thay đổi cách MU tấn công bằng việc đổi nhân sự. Trước Everton, Cunha có thời điểm chơi gần vị trí trung phong, Rashford và Mbeumo đá hai biên, còn Bruno hoạt động phía sau. Khi MU cần chơi trực diện hơn, Šeško được tung vào sân và ghi bàn phút 88. Đội chuyển từ phối hợp dưới mặt đất sang khai thác bóng bổng mà không phải thay toàn bộ hệ thống.
MU vẫn chưa tìm ra bộ khung tốt nhất. Cunha và Bruno đôi lúc cùng di chuyển vào cùng một khoảng trống, còn Rashford chưa có bàn hay kiến tạo ở mùa giải mới. Nhưng Carrick hiện có nhiều cách xử lý trận đấu hơn hẳn trước đây.
Nếu Bruno, Rashford, Cunha, Mbeumo và Šeško tìm được sự ăn ý ổn định, MU có thể tiến gần nhóm những đội ghi nhiều bàn nhất Ngoại hạng Anh.